Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 30/4 thông báo quốc gia này đang phải đối mặt với một đợt hạn hán được đánh giá là “bất thường” và “nghiêm trọng” trong năm nay, đồng thời đang triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ mùa màng. Những thảm họa thiên nhiên thường tác động mạnh đến quốc gia Đông Bắc Á này do hạn chế về cơ sở hạ tầng cũng như nền kinh tế còn nhiều khó khăn.
Bà Elizabeth Salmon, Báo cáo viên Đặc biệt của Liên hợp quốc về nhân quyền tại Triều Tiên, nhận định vào tháng 2 rằng tình trạng thiếu lương thực đang là một vấn đề đáng quan ngại ở nước này.
Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), gần đây trên phần lớn lãnh thổ đất nước đã xảy ra một đợt hạn hán bất thường kéo dài, được xem là hiện tượng hiếm gặp trong những năm trước đây.
Cũng theo KCNA, Thủ tướng Triều Tiên Pak Thae Song đã tiến hành thị sát thực địa tại các trang trại thuộc hai tỉnh Nam Pyongan và Bắc Hwanghae để thảo luận về các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng của hạn hán. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải xác định và khai thác hiệu quả mọi nguồn nước hiện có, đồng thời khẳng định rằng kết quả thu hoạch sẽ phụ thuộc vào khả năng vượt qua đợt hạn hán nghiêm trọng trong năm nay.
Hiện, các địa phương trên toàn lãnh thổ Triều Tiên đang thực hiện việc sửa chữa cửa xả của các hồ chứa và hệ thống đường thủy. Ngoài ra, lực lượng công nhân cũng tiến hành các giải pháp kỹ thuật nhằm tăng cường khả năng chống hạn cho cây lúa mì và lúa mạch, đồng thời nỗ lực đảm bảo sự phát triển ổn định của các loại cây trồng đầu mùa.
Năm ngoái, Hàn Quốc ghi nhận mùa hè nóng nhất từng có trong lịch sử, đồng thời cả Triều Tiên và Hàn Quốc đều trải qua tháng Sáu với nhiệt độ cao kỷ lục. Đặc biệt tại Hàn Quốc, một đợt hạn hán kéo dài đã ảnh hưởng tới thành phố ven biển Gangneung. Để ứng phó, chính quyền địa phương đã áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng nước, bao gồm việc tắt 75% đồng hồ nước sinh hoạt trên toàn thành phố.
Tình trạng biến đổi khí hậu đang khiến nắng nóng tăng mạnh, các chuyên gia dự báo El Nino sẽ xuất hiện trong năm nay và gây ra nhiều thời tiết cực đoan tại châu Á như nắng nóng, hạn hán và mưa lớn.
Triều Tiên đã đối mặt với tình trạng thiếu hụt điện trong thời gian dài, dẫn đến việc đa số người dân không có điều hòa không khí, theo đánh giá của các chuyên gia. Năm 2024, quốc gia này ghi nhận hiện tượng lũ lụt nghiêm trọng ở các khu vực phía bắc giáp Trung Quốc. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin rằng số người thiệt mạng và mất tích do thảm họa tại Triều Tiên có thể lên tới 1.500 người; tuy nhiên, phía Triều Tiên đã phủ nhận các báo cáo liên quan đến con số thống kê này.