Thứ bảy 16/05/2026 11:52
Hotline: 024.355.63.010
Thời cuộc

TP. Hồ Chí Minh và tham vọng trở thành “hub” tài chính mới của Đông Nam Á

Không chỉ dừng ở mục tiêu xây dựng một trung tâm giao dịch tài chính đơn thuần, TP. Hồ Chí Minh đang định hình một hệ sinh thái tài chính quốc tế hoàn chỉnh với pháp lý riêng, dòng vốn xuyên biên giới, tài chính hàng hải, fintech và thị trường vốn quy mô lớn. Trong chiến lược đó, thành phố kỳ vọng trở thành một trong những trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu Đông Nam Á trong vòng 5 năm tới.

Chia sẻ về định hướng xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh ở sự kiện Cafe Doanh nhân Huba lần thứ 88 “Trung tâm tài chính quốc tế TP. Hồ Chí Minh - Cơ hội nào cho doanh nghiệp” diễn ra sáng nay, ngày 16/5/2026 , PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch cơ quan điều hành Trung tâm tài chính Quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh cho biết, dù Trung tâm mới chính thức thành lập từ tháng 12/2025 và hoạt động chưa đầy nửa năm, song nhiều cấu phần quan trọng đã được xúc tiến đồng thời nhằm nhanh chóng hình thành hệ sinh thái tài chính mang tính quốc tế.

Theo ông Huân, hiện Trung tâm tài chính quốc tế vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị để vận hành đầy đủ do còn chờ phê duyệt quy chế hoạt động. Dù vậy, nền tảng pháp lý quan trọng đã được thiết lập thông qua Nghị quyết 222 cùng 8 nghị định hướng dẫn.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch cơ quan điều hành Trung tâm tài chính Quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh
PGS. TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch cơ quan điều hành Trung tâm tài chính Quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh

Một “vùng tài chính đặc thù” giữa trung tâm TP. Hồ Chí Minh

Theo quy hoạch, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh có quy mô khoảng 989 ha, trải rộng trên một phần phường Sài Gòn, một phần phường Bến Thành và toàn bộ phường Thủ Thiêm.

Điểm đặc biệt nằm ở chỗ, khu vực này sẽ vận hành theo cơ chế pháp lý riêng biệt, gần tương tự mô hình “offshore financial center” của nhiều Trung tâm tài chính quốc tế trên thế giới.

“Mọi tranh chấp phát sinh trong Trung tâm sẽ được xử theo luật quốc tế, thông qua Tòa án quốc tế và Trung tâm trọng tài quốc tế đặt ngay trong khu vực này”, ông Huân cho biết.

Theo lãnh đạo Trung tâm tài chính quốc tế, đây là điều kiện tiên quyết để thu hút các định chế tài chính toàn cầu, bởi yếu tố pháp lý và khả năng bảo vệ nhà đầu tư luôn là tiêu chí hàng đầu khi các tổ chức quốc tế lựa chọn điểm đặt dòng vốn.

Không chỉ khác biệt về thể chế, Trung tâm còn đưa ra hàng loạt ưu đãi mạnh. Thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân được áp dụng ở mức 0% đến năm 2030, sau thời điểm này, thuế doanh nghiệp duy trì ở mức 10%, thấp hơn nhiều trung tâm tài chính trong khu vực. Chuyên gia quốc tế làm việc tại đây cũng có thể được cấp visa lên tới 10 năm.

Một trong những biểu tượng đáng chú ý của Trung tâm là tòa tháp AFC Tower cao 99 tầng, dự kiến khởi công trong năm nay. Công trình được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của khu tài chính quốc tế TP. Hồ CHí Minh trong tương lai.

“Tiền đi qua cảng Việt Nam nhưng giao dịch ở Singapore”

Trong chiến lược phát triển, TP. Hồ Chí Minh xác định tài chính hàng hải là một trong những “mũi nhọn” tạo khác biệt với các trung tâm tài chính khác trong khu vực.

Theo ông Huân, hiện tổng giá trị hàng hóa luân chuyển qua hệ thống cảng khu vực TP. Hồ Chí Minh lên tới hơn 1.000 tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, phần lớn giao dịch tài chính liên quan đến hàng hải vẫn đang thực hiện tại Singapore và Hong Kong. “Hàng hóa đi qua cảng Việt Nam nhưng giao dịch tài chính lại diễn ra ở nước ngoài”, ông nói.

Đó cũng là lý do TP. Hồ Chí Minh thành lập Trung tâm tài chính hàng hải quốc tế từ đầu năm 2026 và dự kiến ngày 21/5 tới sẽ ra mắt hệ sinh thái tài chính hàng hải với sự tham gia của nhiều tập đoàn logistics, cảng biển và ngân hàng lớn trong và ngoài nước.

Theo tiết lộ từ Ban điều hành, trung tâm này hiện đã ghi nhận khoảng 6,1 tỷ USD vốn cam kết từ các tổ chức quốc tế liên quan đến Boeing, Airbus cùng nhiều tập đoàn lớn trong lĩnh vực hàng hải.

Mục tiêu được đặt ra là trong vòng 5 năm tới sẽ kéo khoảng 30% giá trị giao dịch tài chính hàng hải về lại Việt Nam, tương đương khoảng 300 tỷ USD mỗi năm.

Để làm được điều này, TP. Hồ Chí Minh đang tháo gỡ hai “nút thắt” lớn nhất khiến doanh nghiệp quốc tế chưa chọn Việt Nam làm nơi thực hiện giao dịch: khung pháp lý quốc tế và khả năng luân chuyển dòng vốn tự do.

Theo mô hình proposed, các giao dịch trong Trung tâm tài chính quốc tế sẽ được thực hiện bằng ngoại tệ mạnh và có cơ chế lưu chuyển vốn linh hoạt hơn so với phần còn lại của nền kinh tế.

kỳ vọng trở thành một trong những trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu Đông Nam Á trong vòng 5 năm tới.
TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng trở thành một trong những trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu Đông Nam Á trong vòng 5 năm tới.

Fintech, tài sản số và “sandbox” thử nghiệm

Không chỉ hướng tới tài chính truyền thống, TP. Hồ Chí Minh còn đặt cược lớn vào fintech và các mô hình tài chính số thế hệ mới.

Ngày 14/4/2026 vừa qua, Trung tâm Fintech Hub đã chính thức ra mắt tại tòa nhà Marina IFC với sự tham gia của nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Đồng thời, trung tâm cũng ký biên bản hợp tác với London Stock Exchange nhằm phát triển hệ sinh thái công nghệ tài chính.

Theo ông Huân, điểm khác biệt quan trọng nằm ở cơ chế “sandbox” - thử nghiệm có kiểm soát đối với các sản phẩm tài chính mới. “Ngay cả những mô hình thế giới chưa có, chúng ta vẫn có thể thử nghiệm trong sandbox”, ông nhấn mạnh.

Các lĩnh vực đang được nghiên cứu bao gồm thanh toán xuyên biên giới, stablecoin, tokenization (mã hóa tài sản), blockchain và tài sản số.

Đáng chú ý, Thành phố đang xem xét mô hình token hóa tài sản thực như máy bay, tàu biển hay bất động sản. Theo đó, các tài sản có giá trị lớn sẽ được chia nhỏ thành nhiều token đầu tư, giúp doanh nghiệp huy động vốn linh hoạt hơn thay vì phụ thuộc vào các quỹ đầu tư truyền thống.

Giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng

Một trong những mục tiêu lớn nhất của Trung tâm tài chính quốc tế TP. Hồ Chí Minh là phát triển thị trường vốn để giảm áp lực cho hệ thống ngân hàng.

Theo ông Huân, tổng dư nợ tín dụng hiện đã vượt 140% GDP và đây là ngưỡng mà nhiều tổ chức quốc tế cảnh báo có thể gây rủi ro cho hệ thống tài chính. “Nếu tiếp tục tăng trưởng dựa chủ yếu vào tín dụng ngân hàng, độ ổn định của hệ thống tài chính sẽ chịu áp lực rất lớn”, ông nhận định.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, nhu cầu vốn cho nền kinh tế được ước tính lên tới 70-80 tỷ USD mỗi năm ngoài kênh tín dụng truyền thống.

Để giải bài toán này, TP. Hồ Chí Minh đang xúc tiến xây dựng sàn giao dịch chứng khoán quốc tế với sự hỗ trợ công nghệ và hợp tác từ Nasdaq và London Stock Exchange. Theo định hướng, sàn giao dịch này không chỉ phục vụ doanh nghiệp Việt Nam mà còn hướng tới doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp trong khu vực. Nhà đầu tư tại TP. HCM trong tương lai có thể giao dịch các cổ phiếu quốc tế thông qua cơ chế niêm yết chéo và niêm yết song song.

Song song đó, thành phố cũng lên kế hoạch phát triển sàn gọi vốn cộng đồng dành cho startup và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tham vọng đứng thứ hai Đông Nam Á

Theo bảng xếp hạng GFCI - chỉ số đánh giá các trung tâm tài chính toàn cầu, TP. Hồ Chí Minh hiện đã vươn lên vị trí thứ 84 thế giới, tăng mạnh so với những năm trước và vượt qua Bangkok, Jakarta.

Hiện thành phố đứng thứ 3 Đông Nam Á, sau Singapore và Kuala Lumpur.

Ông Nguyễn Hữu Huân cho rằng TP. Hồ Chí Minh khó cạnh tranh trực diện với Singapore trong ngắn hạn, song hoàn toàn có thể tạo lợi thế riêng nhờ quy mô nền kinh tế thực, vị trí logistics, nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao và chi phí cạnh tranh.

“Chi phí hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh hiện chỉ bằng khoảng 1/3 đến 1/5 so với Singapore hay Hong Kong”, PGS. TS Nguyễn Hữu Huân nói.

Theo định hướng, TP. Hồ Chí Minh sẽ tập trung thu hút các Innovation Center của các tập đoàn tài chính quốc tế thay vì chỉ cạnh tranh bằng việc đặt trụ sở điều hành. Một ví dụ được đưa ra là Ngân hàng Quốc gia Úc (NAB) hiện đã xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo tại TP. Hồ Chí Minh với khoảng 3.000 kỹ sư công nghệ Việt Nam phục vụ hệ thống toàn cầu của ngân hàng này.

Trong 5 năm tới, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hình thành khoảng 50 Innovation Center và tạo ra từ 100.000 đến 200.000 việc làm chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính - công nghệ.

Theo giới chuyên gia, nếu giải quyết được các nút thắt về thể chế, ngoại hối và kết nối thị trường vốn quốc tế, Trung tâm tài chính quốc tế TP. Hồ Chí Minh không chỉ là “cú hích” cho riêng thành phố mà còn có thể trở thành động lực mới cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tới.

Tin bài khác
WB khuyến nghị Việt Nam phát triển thị trường vốn, nâng cao hiệu quả đầu tư công

WB khuyến nghị Việt Nam phát triển thị trường vốn, nâng cao hiệu quả đầu tư công

Ngân hàng Thế giới đánh giá kinh tế Việt Nam duy trì sức chống chịu tốt nhưng cần đẩy nhanh cải cách, phát triển thị trường vốn, nâng cao hiệu quả đầu tư công để đảm bảo tăng trưởng dài hạn bền vững.
Giao chỉ tiêu tăng trưởng từng địa phương để hiện thực hóa mục tiêu kinh tế hai con số

Giao chỉ tiêu tăng trưởng từng địa phương để hiện thực hóa mục tiêu kinh tế hai con số

Chính phủ đẩy mạnh phân giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho các bộ, ngành, địa phương nhằm tạo động lực tăng trưởng, hướng tới mục tiêu hai con số trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.
Chính phủ yêu cầu nghiên cứu đề xuất lập Quỹ Tăng trưởng, xây siêu tập đoàn "dẫn dắt"

Chính phủ yêu cầu nghiên cứu đề xuất lập Quỹ Tăng trưởng, xây siêu tập đoàn "dẫn dắt"

Trong bối cảnh Việt Nam tăng tốc hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao, bài toán hình thành những "sếu đầu đàn" nội địa đủ tầm dẫn dắt các chuỗi giá trị toàn cầu trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Động thái chỉ đạo hỏa tốc của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đối với loạt ộ, ngành để mổ xẻ các kiến nghị của VAFIE được kỳ vọng sẽ kích hoạt một làn sóng cải cách thể chế và khơi thông dòng vốn quy mô lớn chưa từng có.
Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng: Giảm chi phí thời gian cho doanh nghiệp, người dân trong xử lý công việc

Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng: Giảm chi phí thời gian cho doanh nghiệp, người dân trong xử lý công việc

Chiều 15/5, Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng đã có buổi làm việc với Vụ Kế hoạch, Tài chính và Quản lý doanh nghiệp nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.
Thủ tướng: Cắt giảm nhanh 4 nhóm thủ tục hành chính cản trở doanh nghiệp

Thủ tướng: Cắt giảm nhanh 4 nhóm thủ tục hành chính cản trở doanh nghiệp

Một mệnh lệnh hành động quyết liệt vừa được phát đi từ người đứng đầu Chính phủ nhằm triệt tiêu các rào cản thủ tục đang bóp nghẹt dòng vốn đầu tư. Tại Công văn số 4408/VPCP-CĐS, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các Bộ, ngành liên quan phải lập tức vào cuộc hậu kiểm, rà soát và cắt giảm mạnh mẽ chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, mở đường cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế bứt phá.
Cần có những giải pháp hữu hiệu quản lý mã số vùng trồng và kiểm nghiệm nông sản xuất khẩu

Cần có những giải pháp hữu hiệu quản lý mã số vùng trồng và kiểm nghiệm nông sản xuất khẩu

Mã số vùng trồng (MSVT), mã số cơ sở đóng gói (MSCSĐG) được coi là “tấm vé thông hành” để đưa nông sản vươn xa, nâng cao giá trị, vị thế của ngành nông nghiệp. Tuy nhiên để lợi thế này thực sự trở thành cơ hội đưa nông sản "xuất ngoại", đồng thời giữ được uy tín cho nông sản địa phương nói riêng và Việt Nam nói chung trên thị trường quốc tế thì việc quản lý MSVT, MSCSĐG và kiểm nghiệm chất lượng nông sản cần phải được bảo đảm nghiêm ngặt.
Mở đường huy động vốn dài hạn cho dự án PPP qua kênh trái phiếu

Mở đường huy động vốn dài hạn cho dự án PPP qua kênh trái phiếu

Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo nghị định về chào bán trái phiếu ra công chúng của doanh nghiệp dự án PPP, kỳ vọng tạo thêm kênh huy động vốn trung và dài hạn cho các công trình hạ tầng trọng điểm, giảm áp lực phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng và thúc đẩy phát triển thị trường vốn.
Đề xuất không thu hồi bauxit để tránh chậm cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

Đề xuất không thu hồi bauxit để tránh chậm cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

Dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc đang đứng trước một lựa chọn đáng chú ý: ưu tiên tiến độ hạ tầng hay khai thác tận thu khoáng sản bauxit nằm dưới tuyến đường.
Thủ tướng siết trách nhiệm xử lý hơn 6.000 cơ sở dôi dư

Thủ tướng siết trách nhiệm xử lý hơn 6.000 cơ sở dôi dư

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg về việc đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư phát sinh sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp.
Việt Nam và EU thúc đẩy hợp tác AI, bán dẫn, công nghệ đường sắt và đổi mới sáng tạo

Việt Nam và EU thúc đẩy hợp tác AI, bán dẫn, công nghệ đường sắt và đổi mới sáng tạo

Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất Việt Nam và EU mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, 5G/6G, công nghệ đường sắt, năng lượng sạch và đổi mới sáng tạo, đồng thời thúc đẩy Việt Nam tham gia sâu hơn vào Chương trình Horizon Europe của EU.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an xử lý nghiêm việc mua bán mã số vùng trồng

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an xử lý nghiêm việc mua bán mã số vùng trồng

Sáng 15/5, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp khẩn nhằm xử lý dứt điểm các bất cập trong quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và kiểm nghiệm nông sản. Trước thực trạng xuất hiện cơ chế "xin - cho", vay mượn, mua bán mã số vùng trồng làm tổn hại nghiêm trọng đến thương hiệu nông sản Việt, Phó Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm các hành vi trục lợi này.
Bộ Tài Chính dự kiến trình sửa luật năm 2026: Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì cho giai đoạn mới?

Bộ Tài Chính dự kiến trình sửa luật năm 2026: Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì cho giai đoạn mới?

Bộ Tài chính đang đẩy mạnh rà soát toàn diện các chính sách thuế liên quan đến bất động sản, đồng thời nghiên cứu xây dựng khung pháp lý mới nhằm phù hợp hơn với thực tiễn thị trường và định hướng cải cách thuế giai đoạn 2021–2030. Theo kế hoạch, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét vào tháng 10/2026.
Vì sao phải sớm sửa Luật Đất đai để dân bớt thiệt, dự án bớt treo?

Vì sao phải sớm sửa Luật Đất đai để dân bớt thiệt, dự án bớt treo?

Tại sao bảng giá đất hằng năm dù đã cố gắng "chạy theo" thị trường nhưng người dân vẫn thấy chưa thỏa đáng? Những bất cập từ mô hình chính quyền đến cơ chế định giá đang tạo ra những rào cản khiến việc giải phóng mặt bằng trở nên căng thẳng. Bài viết này sẽ giải mã tại sao Bộ Nông nghiệp & Môi trường phải rốt ráo đề xuất sửa Luật Đất đai vào năm 2026 tới đây.
Bộ Công Thương đề xuất cơ chế xử lý gần 45.000 tỷ đồng lỗ lũy kế của EVN qua giá điện

Bộ Công Thương đề xuất cơ chế xử lý gần 45.000 tỷ đồng lỗ lũy kế của EVN qua giá điện

Bộ Công Thương đề xuất bổ sung cơ chế cho phép phân bổ các khoản chi phí sản xuất, cung ứng điện chưa được tính đủ vào giá bán lẻ điện ở các kỳ điều chỉnh tiếp theo. Đây được xem là một trong những giải pháp xử lý khoản lỗ lũy kế gần 45.000 tỷ đồng của EVN sau giai đoạn giá đầu vào tăng mạnh nhưng giá điện chưa kịp điều chỉnh tương ứng.
Bộ Xây dựng đề xuất nâng “room” ngoại tại hãng hàng không lên 49%

Bộ Xây dựng đề xuất nâng “room” ngoại tại hãng hàng không lên 49%

Bộ Xây dựng tiếp tục đề xuất nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các hãng hàng không Việt Nam từ 34% lên tối đa 49%, nhằm mở rộng khả năng huy động vốn, tăng sức cạnh tranh và tạo dư địa thu hút thêm nguồn lực quốc tế cho ngành hàng không trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mới.