Hà Nội bứt phá trên bản đồ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Điểm đến tiềm năng cho hàng nghìn doanh nghiệp fintech nếu mở cơ chế phát triển trung tâm tài chính quốc tế |
Hiện nay, việc thúc đẩy đầu tư để tạo động lực tăng trưởng trở thành nhiệm vụ hàng đầu. Tại Việt Nam, một "làn sóng" đầu tư mạnh mẽ đang được tạo ra, với hàng loạt dự án hạ tầng lớn đồng loạt được khởi công và khánh thành. Đây là nỗ lực rất lớn của Chính phủ nhằm khơi thông dòng vốn, thúc đẩy tăng trưởng và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.
Theo kế hoạch, vào ngày 19/8, một sự kiện lớn sẽ diễn ra khi 250 dự án, công trình với tổng vốn đầu tư lên đến 1,28 triệu tỷ đồng sẽ đồng loạt được khánh thành và khởi công. Đây là một con số ấn tượng, cho thấy sự quyết tâm cao của Chính phủ trong việc đẩy nhanh tiến độ các công trình, đặc biệt là các dự án hạ tầng chiến lược.
![]() |
Thúc đẩy đầu tư là động lực đưa vốn vào nền kinh tế. |
Trong số này, có 129 dự án sử dụng nguồn vốn nhà nước, với tổng vốn 478.000 tỷ đồng, chiếm 37% tổng mức đầu tư. Điều này thể hiện vai trò dẫn dắt của đầu tư công trong việc tạo ra khung hạ tầng chiến lược, từ đó thu hút và dẫn dắt đầu tư tư nhân. Phần còn lại là 121 dự án được đầu tư từ nguồn vốn khác, với 802.000 tỷ đồng, chiếm tới 63% tổng mức đầu tư. Sự tham gia của khu vực tư nhân, bao gồm cả các dự án đầu tư nước ngoài (FDI), cho thấy Chính phủ đang rất thành công trong việc huy động nguồn lực từ toàn xã hội để cùng phát triển đất nước.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đánh giá, việc khánh thành và khởi công đồng loạt các công trình có quy mô lớn này sẽ tạo động lực, tạo thế để phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường kết nối vùng, miền và góp phần thúc đẩy tăng trưởng đạt mục tiêu đề ra. Theo tính toán của Bộ Xây dựng, 250 dự án này sẽ đóng góp trên 18% GDP cả nước ngay trong năm 2025 và trên 20% GDP cho những năm tiếp theo.
Mặc dù có nhiều tín hiệu tích cực, mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công vẫn là một thách thức không nhỏ. Theo số liệu của Bộ Tài chính, đến cuối tháng 7/2025, giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 388.301 tỷ đồng, đạt 43,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đây là một con số rất tích cực, cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước.
Sự nỗ lực này được thể hiện rõ qua các con số. Chỉ trong tháng 7/2025, tổng vốn giải ngân của cả nước đã tăng gần 70.000 tỷ đồng so với tháng 6. Đặc biệt, tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách địa phương đạt tới 57,5%, cao hơn 24,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy sự quyết tâm lớn của các địa phương.
Tuy nhiên, với tổng nguồn lực đầu tư công năm 2025 lên tới hơn 1 triệu tỷ đồng (bao gồm cả vốn kế hoạch và vốn chuyển nguồn), vẫn còn trên 637.653 tỷ đồng cần được giải ngân chỉ trong 5 tháng cuối năm. Đây là một áp lực lớn, đòi hỏi sự nỗ lực gấp đôi từ các bộ, ngành và địa phương để hoàn thành mục tiêu.
Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8,3-8,5% trong năm 2025, Bộ Tài chính tính toán tổng vốn đầu tư toàn xã hội phải tăng 11-12% so với năm trước. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, "làn sóng" đầu tư tư nhân chưa được thúc đẩy như kỳ vọng và dòng vốn FDI, mặc dù rất tích cực, vẫn chậm thu hút các dự án lớn, công nghệ cao. Hơn 2.981 dự án vẫn còn tồn đọng, cần được tháo gỡ kịp thời.
Chính vì vậy, song song với việc đẩy mạnh đầu tư công, Chính phủ cũng đang nỗ lực khơi thông dòng chảy đầu tư tư nhân. Việc đồng loạt khởi công các dự án FDI với tổng vốn đầu tư lớn là một tín hiệu tích cực.
Trong thời gian tới, các bộ, ngành và địa phương sẽ tập trung giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt tỷ lệ 60% vào cuối quý III. Cùng với đó, Chính phủ sẽ đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án đường sắt quan trọng, trong đó có tuyến đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, và nâng cấp, mở rộng các tuyến cao tốc hiện có. Mục tiêu là hoàn thành 3.000 km đường cao tốc và 1.700 km đường ven biển trong năm 2025, tạo nên một mạng lưới hạ tầng đồng bộ, bền vững, làm tiền đề cho sự phát triển kinh tế trong tương lai.