| Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: ADB sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 3 đề xuất chiến lược giúp ASEAN tự cường trước thách thức |
Trong bối cảnh thế giới liên tục biến động, phức tạp và khó dự báo, ngành ngoại giao Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phải thay đổi mạnh mẽ cả về tư duy lẫn cách thức hành động. Không còn chỉ dừng lại ở việc duy trì và củng cố quan hệ quốc tế, ngoại giao ngày nay cần chủ động kiến tạo cơ hội phát triển, đóng vai trò tiên phong trong việc mở rộng không gian tăng trưởng cho đất nước.
Tại cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh yêu cầu đổi mới toàn diện, sâu sắc và thực chất công tác đối ngoại. Đây không chỉ là thông điệp mang tính chỉ đạo mà còn là định hướng chiến lược cho toàn ngành trong giai đoạn mới.
![]() |
| Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, đánh giá cao Bộ Ngoại giao đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ thời gian qua, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, môi trường phát triển đất nước và quan hệ hữu nghị với các nước (Ảnh: VGP). |
Theo đó, Đại hội XIV của Đảng đã xác lập rõ: đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, mang tính thường xuyên và lâu dài. Điều này phản ánh sự chuyển dịch tư duy chiến lược, khi ngoại giao ngày càng giữ vai trò trung tâm trong việc bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế.
Nhìn lại thời gian qua, ngành ngoại giao đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như mở rộng quan hệ đối tác, nâng cao vị thế quốc gia và tranh thủ hiệu quả các nguồn lực quốc tế. Tuy nhiên, trước những biến động nhanh chóng của tình hình toàn cầu, cách tiếp cận cũ không còn phù hợp. Yêu cầu đặt ra hiện nay là chuyển từ thế “bị động thích ứng” sang “chủ động dẫn dắt”.
Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của công tác dự báo chiến lược. Trong một thế giới mà mọi biến động đều có thể lan tỏa nhanh chóng và tác động đa chiều, việc nắm bắt xu hướng, phân tích chính sách các nước lớn và chuẩn bị sẵn các kịch bản ứng phó trở thành yếu tố sống còn.
Quan trọng hơn, ngoại giao cần gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế. Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới tăng trưởng cao, ngành ngoại giao phải đảm nhận vai trò “mở đường”, từ tìm kiếm thị trường, thu hút đầu tư đến thúc đẩy hợp tác khoa học – công nghệ.
Một trong những trọng tâm lớn được đặt ra là hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả bộ máy. Bộ Ngoại giao được yêu cầu khẩn trương rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ phù hợp với bối cảnh mới, đồng thời xây dựng hệ thống đánh giá cán bộ theo hướng minh bạch, định lượng rõ ràng.
Đây là bước đi thể hiện rõ xu hướng áp dụng tư duy quản trị hiện đại vào lĩnh vực ngoại giao – vốn lâu nay mang nhiều yếu tố đặc thù và khó đo lường bằng các tiêu chí cụ thể.
![]() |
| Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: VGP) |
Song song với đó, yếu tố con người tiếp tục giữ vai trò then chốt. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao toàn diện: vững chuyên môn, nhạy bén kinh tế, am hiểu công nghệ và có tư duy toàn cầu. Học viện Ngoại giao được kỳ vọng trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu chiến lược, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Một điểm nhấn khác là thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động đối ngoại. Việc số hóa các cam kết quốc tế, xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu không chỉ giúp tăng hiệu quả điều hành mà còn nâng cao tính minh bạch và khả năng phản ứng nhanh trước những thay đổi của môi trường quốc tế.
Trong bối cảnh mới, ngoại giao không chỉ diễn ra qua các cuộc tiếp xúc trực tiếp mà còn gắn liền với dữ liệu, công nghệ và khả năng xử lý thông tin theo thời gian thực.
Bên cạnh đó, việc tổ chức các hoạt động đối ngoại cấp cao cũng cần được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Mọi chương trình phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, bám sát nhu cầu thực tiễn và mang lại giá trị cụ thể cho quốc gia.
Đặc biệt, ngoại giao kinh tế được xác định là trụ cột quan trọng. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần chủ động hơn trong việc kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư và thúc đẩy chuyển giao công nghệ.
Thông điệp xuyên suốt từ chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng là xây dựng một nền ngoại giao toàn diện, hiện đại và chuyên nghiệp, đủ sức đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ngành, cũng như sự gắn kết chặt chẽ giữa đối ngoại với quốc phòng, an ninh và kinh tế. Ngoại giao không thể tách rời mà phải trở thành một phần hữu cơ trong chiến lược phát triển quốc gia.
Có thể thấy, những định hướng lần này không chỉ mang tính chiến lược mà còn rất cụ thể, tạo nền tảng để ngành ngoại giao Việt Nam bước sang giai đoạn phát triển mới – chủ động hơn, linh hoạt hơn và hiệu quả hơn trong việc phục vụ lợi ích quốc gia.