![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 5/5/2026: Giá lúa mì và đậu tương tăng, ngô nhích nhẹ trên CBOT do căng thẳng Trung Đông |
Giá lúa mì kỳ hạn trên Sở Giao dịch Chicago (CBOT) ghi nhận biến động mạnh trong phiên đầu tuần nhưng chốt ngày trong sắc xanh, khi căng thẳng tại Trung Đông cùng lo ngại về hạn hán tại các vùng trồng trọng điểm của Mỹ tiếp tục hỗ trợ thị trường.
Dù dự báo cho thấy mưa có thể xuất hiện tại các khu vực khô hạn, giới phân tích nhận định lượng mưa này có khả năng đến quá muộn, không đủ để cứu vãn những diện tích đã bị thiệt hại nặng do hạn kéo dài và các đợt rét gần đây. Trước đó, hợp đồng ZW1! đã chạm mức cao nhất gần hai năm trên biểu đồ liên tục, phản ánh mối lo về năng suất lúa mì vụ đông đỏ cứng của Mỹ.
Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, tỷ lệ diện tích lúa mì vụ đông được đánh giá “tốt đến rất tốt” đạt 31%, nhích nhẹ so với tuần trước nhưng vẫn là mức thấp nhất cho cùng kỳ kể từ năm 2023.
Kết phiên:
Lúa mì CBOT tháng 7 (WN26) tăng 3,25 cent, lên 6,41 USD/bushel
Lúa mì KC tháng 7 (KWN26) đi ngang tại 6,9425USD/bushel
Lúa mì xuân Minneapolis tháng 7 (MWEN26) giảm 16,25 cent, còn 6,8025 USD/bushel
Thị trường ngô ghi nhận mức tăng khiêm tốn trong bối cảnh giá dầu thô leo dốc và điều kiện thời tiết bất lợi tại Mỹ làm gián đoạn tiến độ gieo trồng vụ xuân.
Nhiều khu vực Trung Tây và miền Đông nước Mỹ vẫn chưa thể triển khai gieo trồng do thời tiết lạnh và ẩm kéo dài. Điều này khiến giới đầu tư theo dõi sát báo cáo tiến độ mùa vụ hàng tuần từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ để đánh giá cung cầu ngắn hạn.
Bên cạnh đó, giá dầu tăng mạnh được thúc đẩy bởi căng thẳng tại khu vực vùng Vịnh đã gián tiếp hỗ trợ giá ngô, do loại nông sản này là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất nhiên liệu sinh học.
Kết phiên:
Ngô CBOT tháng 7 (CN26) tăng 5,5 cent, đạt 4,8575 USD/bushel
Giá đậu tương kỳ hạn trên CBOT tăng đáng kể, thiết lập mức cao nhất trong vòng bảy tuần khi được hỗ trợ bởi đà tăng của dầu thô và nhu cầu ổn định từ các nhà máy ép dầu.
Thị trường tiếp tục chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, yếu tố đã đẩy giá năng lượng đi lên và kéo theo sự cải thiện của nhóm nông sản phục vụ sản xuất nhiên liệu sinh học.
Theo khảo sát của Reuters, tiến độ gieo trồng đậu tương tại Mỹ được ước tính đạt khoảng 35%, tuy nhiên vẫn đối mặt rủi ro chậm trễ do điều kiện thời tiết không thuận lợi.
Ở Nam Mỹ, StoneX đã nâng dự báo sản lượng đậu tương Brazil niên vụ 2025/26 lên 181,6 triệu tấn, tăng khoảng 1% so với ước tính trước đó.
Kết phiên:
Đậu tương CBOT tháng 7 (SN26) tăng 19,5 cent, lên 12,2275 USD/bushel
Dầu đậu nành tháng 5 (BON26) tăng 1,37 cent, đạt 76,53 cent/pound
Bột đậu nành tháng 5 (SMN26) tăng 1,60 USD, lên 320,90 USD/tấn
Diễn biến thị trường nông sản trong phiên đầu tuần cho thấy xu hướng nghiêng về tăng, với động lực chính đến từ yếu tố địa chính trị, biến động giá năng lượng và rủi ro thời tiết tại Mỹ. Lúa mì và đậu tương dẫn dắt đà tăng, trong khi ngô duy trì mức tăng nhẹ do áp lực từ tiến độ gieo trồng.