![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 31/3/2026: Giá lúa mì tăng nhẹ, ngô giảm, đậu tương đi ngang trước báo cáo USDA |
Thị trường nông sản trên Sở Giao dịch Chicago (CBOT) ghi nhận diễn biến phân hóa trong phiên đầu tuần, khi giới đầu tư đồng loạt điều chỉnh vị thế trước loạt báo cáo quan trọng của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA).
Giá lúa mì kỳ hạn tăng nhẹ, chủ yếu do hoạt động mua kỹ thuật trong bối cảnh thị trường theo dõi sát tình trạng khô hạn tại khu vực Đồng bằng Mỹ. Dự báo lượng mưa trong tuần không đạt kỳ vọng tại một số vùng trồng trọng điểm tiếp tục hỗ trợ giá.
Bên cạnh đó, tâm lý thận trọng trước báo cáo tồn kho ngũ cốc hàng quý và kế hoạch gieo trồng của USDA cũng khiến các nhà giao dịch điều chỉnh danh mục.
Lúa mì mềm đỏ mùa đông tháng 5 (tuần 26) trên CBOT tăng 2 cent, lên 6,07 USD/bushel
Lúa mì đỏ cứng KC tháng 5 (KWK26) giảm 6-1/2 cent, còn 6,2625 USD/bushel
Lúa mì mùa xuân Minneapolis tháng 5 (MWEK26) tăng 3,75 cent, đạt 6,52 USD/bushel
Ở thị trường vật chất, giá lúa mì HRW vận chuyển bằng đường sắt qua Kansas City giảm từ 5–15 cent/bushel với loại có hàm lượng protein 11%–13%, trong khi các chủng loại khác gần như đi ngang.
USDA cho biết lượng lúa mì xuất khẩu được kiểm định trong tuần kết thúc ngày 26/3 đạt 364.219 bushel, nằm ở vùng thấp của dự báo thị trường. Trong khi đó, giá xuất khẩu lúa mì Nga duy trì ổn định, chưa xuất hiện yếu tố mới đủ mạnh để tạo biến động.
Giá ngô kỳ hạn suy yếu khi nhà đầu tư chủ động giảm rủi ro trước báo cáo dự định gieo trồng của USDA, dù nhu cầu xuất khẩu vẫn duy trì tích cực. Ngô CBOT tháng 3 (CH26) giảm 6,25 cent, xuống 4,5575USD/bushel
Thị trường kỳ vọng diện tích trồng ngô tại Mỹ có thể thu hẹp, do chi phí đầu vào đặc biệt là phân bón giàu nitơ và nhiên liệu tăng cao, ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của nông dân.
Ở chiều hỗ trợ, USDA xác nhận đơn hàng bán 145.000 tấn ngô cho niên vụ 2025/26 đến các điểm đến chưa xác định. Đồng thời, khối lượng ngô xuất khẩu được kiểm định đạt 1.789.524 bushel, vượt kỳ vọng của giới phân tích.
Giá đậu tương gần như không biến động khi thị trường thiếu động lực rõ ràng và nhà đầu tư tiếp tục chờ tín hiệu từ báo cáo của USDA. Đậu tương CBOT tháng 5 (SK26) giảm nhẹ 0,5 cent, còn 11,5925 USD/bushel. Bột đậu nành tháng 5 (SMK26) giảm 40 cent, xuống 314,90 USD/tấn. Dầu đậu nành tháng 5 (BOK26) tăng 1,06 cent, đạt 68,47 cent/pound.
Diễn biến trái chiều trong nhóm sản phẩm đậu tương phản ánh tác động đan xen từ thị trường năng lượng và dòng vốn đầu cơ. Giá dầu thô vượt mốc 100 USD/thùng đã hỗ trợ dầu đậu nành, trong khi bột đậu chịu áp lực chốt lời dù các quỹ đã gia tăng vị thế mua trước đó. USDA cho biết lượng đậu tương xuất khẩu kiểm định trong tuần kết thúc ngày 26/3 đạt 586.427 bushel, thấp hơn dự báo. Tại Nam Mỹ, tiến độ thu hoạch tại Brazil đạt 75%, cải thiện so với tuần trước nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái (82%), theo AgRural.
Nhìn chung, thị trường nông sản toàn cầu đang trong trạng thái “chờ đợi”, với tâm điểm là hai báo cáo quan trọng của USDA. Các yếu tố vĩ mô như chi phí đầu vào, thời tiết và căng thẳng địa chính trị tiếp tục đóng vai trò chi phối xu hướng giá trong ngắn hạn.