![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 27/8/2026: Lúa mì và ngô vọt lên đỉnh; đậu tương neo cao |
Giá lúa mì đã tăng vọt 5% lên gần ngưỡng 7,20 USD/bushel vào phiên giao dịch giữa tuần, chính thức chạm mức cao nhất kể từ tháng 7/2023. Động lực đẩy giá tăng phi mã xuất phát từ làn sóng tấn công leo thang giữa Nga và Ukraine tại khu vực Biển Đen, làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng về sự đứt gãy hoàn toàn trong chuỗi cung ứng ngũ cốc toàn cầu khi mùa thu hoạch chính đang diễn ra.
Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Nga và Ukraine dự kiến lần lượt xuất khẩu 46 triệu tấn và 13,5 triệu tấn lúa mì trong niên vụ này, khiến thị trường cực kỳ nhạy cảm với các biến động an ninh. Áp lực tăng giá càng được củng cố khi lượng lúa mì kiểm tra xuất khẩu của Mỹ trong tuần qua giảm mạnh xuống còn 425.668 tấn (thấp hơn nhiều so với mức 1,05 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái), dù tiến độ thu hoạch lúa mì xuân tại Mỹ đang diễn ra khá nhanh (đã hoàn thành 62%).
Giá ngô kỳ hạn ghi nhận cú bứt phá mạnh mẽ lên trên mốc 5 USD/bushel, thiết lập mức cao nhất kể từ tháng 7/2023, do những lo ngại ngày càng trầm trọng về nguồn cung thắt chặt tại Mỹ. Kết quả từ chuyến khảo sát mùa màng của Pro Farmer công bố gần đây ước tính năng suất ngô Mỹ năm 2026 chỉ đạt 173,2 bushel/acre, thấp hơn đáng kể so với dự báo 180,7 bushel/acre của USDA, với tổng sản lượng dự kiến đạt khoảng 15,34 tỷ bushel.
Báo cáo tiến độ mùa màng mới nhất của USDA cũng hạ tỷ lệ ngô đạt chất lượng "tốt đến xuất sắc" xuống thêm 3 điểm phần trăm, còn 57%, dưới sức ép từ thời tiết nắng nóng và mưa lớn tại một số vùng thuộc Trung Tây. Mặc dù lượng xuất khẩu kiểm tra hàng tuần của Mỹ giảm xuống 1,3 triệu tấn, tổng lượng vận chuyển lũy kế vẫn duy trì mức tăng trưởng 26% so với cùng kỳ, kết hợp với rủi ro gián đoạn từ Biển Đen tiếp tục tạo lực đẩy mạnh mẽ cho giá ngô.
Giá đậu nành kỳ hạn duy trì ổn định trên ngưỡng 12,2 USD/bushel, neo sát mức cao nhất trong bốn tuần qua nhờ điều kiện sinh trưởng suy yếu tại Mỹ và lực cầu xuất khẩu tiềm năng. Tỷ lệ đậu nành đạt chất lượng "tốt đến xuất sắc" theo báo cáo của USDA đã giảm xuống còn 60%, trong bối cảnh 91% diện tích cây trồng đã bước vào giai đoạn hình thành quả nhạy cảm với thời tiết.
Bên cạnh đó, thị trường ghi nhận thông tin hỗ trợ từ thương vụ xuất khẩu tư nhân 132.000 tấn đậu nành vụ mới cho điểm đến chưa tiết lộ (với giới giao dịch nghiêng về khả năng là Trung Quốc). Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn duy trì sự thận trọng trước những rủi ro địa chính trị thương mại, bao gồm khả năng Mỹ áp thuế mới và kỳ vọng về cuộc gặp cấp cao dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9 tới.
.