
Ngày càng có nhiều ngân hàng lớn và các nhà kinh tế nổi tiếng gần đây bày tỏ lo ngại về suy thoái kinh tế của Hoa Kỳ vào năm 2023, nhưng Moody's Analytics cho rằng dự báo của họ có thể hơi quá bi quan.
Theo Moody's, nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ trải qua một giai đoạn "slowcession" chứ không phải suy thoái trong năm nay, trong đó tăng trưởng kinh tế chậm lại nhưng không đảo ngược.
"Năm 2023, nền kinh tế Mỹ sẽ gặp khó khăn do tăng trưởng chậm hơn và tỷ lệ thất nghiệp cao hơn. Nguy cơ suy thoái kinh tế là rất thực tế. Tuy nhiên, triển vọng khả dĩ nhất, dự báo cơ bản của Moody's Analytics, dự đoán rằng sẽ không có suy thoái kinh tế. Hãy mô tả nó như một sự chậm lại” Trong một ghi chú được công bố hôm thứ Ba, các nhà phân tích tại công ty dưới sự lãnh đạo của Mark Zandi đã viết.
Lập luận của họ tuân theo chiến lược tăng lãi suất mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang trong điều mà Zandi tin rằng sẽ là một cuộc chiến chống lại lạm phát thành công.
"Theo triển vọng cơ bản, Fed sẽ có thể đạt được mục tiêu này mà không gây ra suy thoái. Nói cách khác, nó sẽ có thể tăng lãi suất đủ nhanh và đủ để giảm áp lực về tiền lương và giá cả, nhưng không quá cao và nhanh chóng." rằng nó giết chết nền kinh tế ", Zandi nói.
Áp lực lạm phát cao trong 40 năm vào đầu năm 2022 đã giảm bớt. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 7,1% trong tháng 11, thấp hơn dự đoán của các nhà kinh tế. Mặc dù vậy, Phố Wall đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự suy giảm kinh tế trong năm tới khi Fed tiếp tục tăng lãi suất.
Nhưng theo Zandi, một cuộc suy thoái sẽ không xảy ra nhờ sự lành mạnh của các ngân hàng, doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ.
Ông nói: "Người mua sắm đóng vai trò như một rào cản giữa nền kinh tế đang suy thoái và nền kinh tế tránh nền kinh tế định hướng bởi người tiêu dùng của chúng ta. Bức tường lửa nên được giữ vững bất chấp áp lực không thể tránh khỏi, đặc biệt là khi các hộ gia đình có thu nhập thấp eo hẹp về tài chính phải vật lộn," ông nói.
Ngoài ra, ông trích dẫn giá dầu giảm là bằng chứng ủng hộ luận điểm "slowcession". Dầu thô WTI hiện đang giao dịch ở mức khoảng 80 USD/thùng, giảm đáng kể so với mức đỉnh hơn 120 USD/thùng vào tháng 6 năm 2014 trong cuộc xung đột của Nga với Ukraine.
Zandi nói: "Là người Pollyannish là quan trọng, nhưng như vậy là tự lừa dối bản thân khi nghĩ rằng suy thoái kinh tế là không thể tránh khỏi. Không hề," Zandi nói.
PV tổng hợp theo Business Insider