Vào năm 1834, cung điện Westminster bị hoả hoạn phá huỷ. Lúc bấy giờ kiến trúc sư người Anh Charles Barry đã được giao phó để xây dựng lại Tòa nhà Quốc hội mới. Và khi quyết định xây dựng Tòa quốc hội mới người ta yêu cầu phải có một toà tháp và một chiếc đồng hồ.
Charles Barry đã giao việc thiết kế tòa tháp và đồng hồ cho kiến trúc sư Augustus Pugin, và Augustus Pugin chính là người đã tạo nên tháp đồng hồ Big Ben ngày nay. Điều đặc biệt là tháp đồng hồ Big Ben cũng là công trình thiết kế cuối cùng của Augustus Pugin trước khi qua đời.
Tháp đồng hồ Big Ben có chiều cao ấn tượng là 96.3 m. Kiến trúc và nội thất của tòa Tháp đồng hồ Big Ben có chiều cao ấn tượng là 96.3 m. Kiến trúc và nội thất của tòa tháp được thiết kế theo phong cách Gothic. Đây chính là một trong những phong cách đỉnh cao của nhân loại, thể hiện vẻ đẹp đặc trưng của nghệ thuật phương Tây.
Đoạn từ 61m đầu tiên là phần tháp đồng hồ được xây dựng bằng gạch phủ đá, phần còn lại của tháp là mái chóp làm bằng gang. Đồng hồ có 4 mặt và có độ cao 55m so với mặt đất. Móng tháp rộng 15x15m được đổ bê tông dài 3m, sâu 7m. Trọng lượng tháp nặng tổng cộng là 9553 tấn.
Cho đến thời điểm hiện tại thì Big Ben vẫn được gọi là “chiếc đồng hồ bốn mặt có chuông lớn nhất thế giới”. Hệ thống máy móc cơ học của đồng hồ Big Ben đã được hoàn thành từ năm 1854 và toàn bộ tòa tháp được hoàn thành sau đó 5 năm – năm 1859.
Cấu trúc mặt số của đồng hồ Big Ben được Augustus Pugin thiết kế. Mỗi mặt của chiếc đồng hồ được đặt vào trong một khối đá hình vuông với cạnh dài 7m, cùng với tất cả 576 miếng kính trong suốt. Cách thiết kế này gần giống như kiểu các ô cửa sổ bằng kính có khắc những bức tranh ở nhiều nhà thờ Anh vào thời điểm đó. Kim phút của Big Ben dài 4,2 mét được chế tạo bằng chất liệu đồng. Còn kim giờ dài 2,74 mét và được làm bằng hợp kim - chất liệu chuyên dùng để đúc súng. Xung quanh bốn mặt đồng hồ Big Ben còn được khắc những đường viền tạo thành một chiếc khung. Và ngay cạnh dưới của khung ở mỗi mặt đồng hồ còn có khắc dòng chữ: “DOMINE SALVAM FAC REGINAM NOSTRAM VICTORIAM PRIMAM” có nghĩa là: “Xin chúa hãy bảo vệ cho nữ hoàng Victoria của chúng con”.
Cùng với sông Thames nước Anh, Cung điện Buckingham, Tower Bridge, tháp đồng hồ Big Ben với kiến trúc đẹp hài hòa cùng với tiếng chuông ngân vang vào những đêm giao thừa hay những thời khắc lịch sử quan trọng đã trở thành là một biểu tượng lịch sử và văn hóa quan trọng của xứ sở sương mù.
Ban đầu Big Ben chỉ là một phần của điện Westminster được xây dựng lại sau vụ cháy lịch sử năm 1834, tòa tháp cùng với bộ máy đồng hồ đồ sộ phải mất hơn 20 năm xây dựng và hoàn thiện mới chính thức khánh thành. Nhưng không khiến người dân London thất vọng, tháp đồng hồ vẫn luôn đứng đó qua thời gian phô bày vẻ đẹp không chỉ về mặt kiến trúc mà còn vô cùng hài hòa với cảnh quan chung của dòng sông Thames và những công trình khác.
Với bất kỳ du khách du lịch Anh quốc nào, ngay khi đặt chân đến thủ đô London thì việc muốn làm nhất chính là đến chiêm ngưỡng tháp đồng hồ Big Ben. Đây thật sự là điểm đến tuyệt vời mà bạn không nên bỏ qua khi đến xứ sở sương mù. Tháp đồng hồ Big Ben được đánh giá là đẹp nhất khi được chiêm ngưỡng từ phía bờ đông sông Thames, nhất là khi chiều dần buông, ánh hoàng hôn bao phủ, bốn mặt đồng hồ như được khoác lên chiếc áo màu tím thẫm nhẹ nhàng. Ngoài ra, nếu bạn đi dạo trên Cầu Westminster - nằm trên đường đến thăm Tòa nhà Quốc hội cũng có thể chọn được nhiều góc đẹp để ngắm công trình mang tính biểu tượng này.