Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam vừa tổ chức lễ ra mắt Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) các nhà báo bảo vệ quyền trẻ em. Sự kiện thu hút hơn 50 đại biểu, gồm các nhà báo, đại diện Hội Nhà báo Việt Nam, các tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Campaign For Tobacco-Free Kids (Hoa Kỳ) và Tập đoàn truyền thông Lê và Anh em.
CLB được thành lập từ năm 2010, với mục tiêu phát huy vai trò của báo chí trong việc lan tỏa chính sách, phản ánh thực trạng, lên tiếng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em. Việc kiện toàn Ban chủ nhiệm CLB năm nay là một bước đi quan trọng, nằm trong chương trình công tác 2025 của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.
![]() |
Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa – Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phát biểu khai mạc tại sự kiện (Ảnh: BTC) |
Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa – Chủ tịch Hội nhấn mạnh: “Báo chí không chỉ là kênh tuyên truyền mà còn là lực lượng hành động vì trẻ em. Chúng tôi kỳ vọng CLB sau kiện toàn sẽ có nhiều sản phẩm báo chí có giá trị, giúp nâng cao nhận thức xã hội, từ đó tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em”.
Ban chủ nhiệm CLB nhiệm kỳ mới gồm 7 thành viên, do ông Nguyễn Mạnh Huy – Tổng Biên tập Tạp chí Trẻ em Việt Nam làm chủ nhiệm. Phát biểu tại buổi lễ, ông Huy chia sẻ: “Mỗi bài viết đúng và kịp thời có thể trở thành tiếng nói mạnh mẽ, góp phần bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại và bất công. Chúng tôi mong muốn CLB là nơi quy tụ các nhà báo cùng sáng tạo, hợp tác, góp phần định hướng dư luận và chính sách”.
![]() |
Thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ các nhà báo bảo vệ quyền trẻ em (Ảnh: BTC) |
Buổi lễ còn là diễn đàn chia sẻ chuyên đề truyền thông về phòng chống đuối nước trẻ em, hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống đuối nước (25/7). Đại diện WHO và tổ chức Campaign For Tobacco-Free Kids cho biết, trong 7 năm qua, chương trình phòng chống đuối nước tại Việt Nam đã trang bị kỹ năng an toàn cho hơn 50.000 trẻ, không ghi nhận tai nạn nào trong quá trình tham gia.
![]() |
Ông Đặng Hoa Nam – Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam chia sẻ vai trò của truyền thông trong phòng chống đuối nước trẻ em (Ảnh: BTC) |
Ông Đặng Hoa Nam – Phó Chủ tịch Hội – khẳng định: “Đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh. Báo chí cần truyền thông mạnh mẽ hơn để thúc đẩy đầu tư, chính sách và thay đổi hành vi từ cấp chính quyền tới từng gia đình”.
![]() |
Các đại biểu tham dự sự kiện chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: BTC) |
Lễ ra mắt khép lại với phần tọa đàm trao đổi giữa các đại biểu và khách mời, thống nhất quan điểm: Cần tăng cường truyền thông có trách nhiệm, tập trung vào trang bị kỹ năng sống, kỹ năng ứng phó và sơ cứu, nhằm tạo dựng hệ sinh thái an toàn cho mọi trẻ em Việt Nam.