Chương trình do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) tổ chức, cùng sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, tổ chức và nhà hảo tâm.
![]() |
| Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước cùng các đại biểu trao quà và xe đạp cho trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Trà My |
Theo Ban Tổ chức, “Thắp sáng những ước mơ” là hoạt động được triển khai thường niên nhằm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em vùng sâu, vùng xa, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai và con em gia đình có công với cách mạng. Chương trình đồng thời hướng đến việc trang bị kiến thức, kỹ năng sống và năng lực số để trẻ em phát triển toàn diện trong bối cảnh chuyển đổi số.
![]() |
| Các nhà tài trợ ủng hộ khối trường học về máy lọc nước trên địa bàn xã Trà My |
Điểm nhấn của chương trình năm nay là việc huy động nguồn lực xã hội hóa với tổng giá trị tiền mặt và hiện vật gần 4,9 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, Ban Tổ chức đã trao 404 suất học bổng trị giá 4 triệu đồng mỗi suất; 5 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng/sổ; 65 xe đạp; 58 bộ máy tính để bàn; 200 suất học tiếng Anh trực tuyến cùng nhiều phần quà thiết thực phục vụ học tập và sinh hoạt của trẻ em.
Không chỉ hỗ trợ về vật chất, chương trình còn chú trọng nâng cao điều kiện học tập và tiếp cận công nghệ cho trẻ em. Nhiều trang thiết bị đã được trao tặng cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Trà My, gồm 11 máy lọc nước, 8 tivi và 35 phần mềm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng dành cho thư viện cộng đồng và trường học.
![]() |
| Công tác khám và tư vấn sức khỏe cho trẻ em tại xã Trà My |
Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức còn phối hợp khám sức khỏe, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 trẻ em và 200 người dân thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách; khánh thành Vườn cổ tích tại Trường Mẫu giáo Họa Mi; đồng thời tổ chức truyền thông về các biện pháp bảo đảm an toàn cho trẻ em trên không gian mạng.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phát biểu tại chương trình |
Đánh giá về ý nghĩa của chương trình, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, hoạt động không chỉ mang đến những hỗ trợ thiết thực trước mắt mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện để mọi trẻ em đều được thực hiện đầy đủ các quyền cơ bản của mình.
Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, chăm lo, bảo vệ và giáo dục trẻ em luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng, là đầu tư cho tương lai phát triển bền vững. Bà nhấn mạnh không hoàn cảnh khó khăn nào được phép dập tắt ước mơ của trẻ em và việc chăm lo cho trẻ cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị cùng toàn xã hội.
![]() |
| Các đại biểu cùng chính quyền xã Trà My, Nhà tài trợ trao trà cho các em có hoàn cảnh khó khăn |
Đại diện các em học sinh được hỗ trợ, em Lương Thị Ngọc Bích, học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ, cho biết những phần quà, học bổng và cơ hội học tập từ chương trình không chỉ giúp các em giảm bớt khó khăn mà còn tiếp thêm động lực để tiếp tục học tập, nuôi dưỡng ước mơ và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các em được tặng quà tại chương trình |
Với việc kết hợp hỗ trợ học tập, chăm sóc sức khỏe, trang bị kỹ năng số và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, “Thắp sáng những ước mơ” tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối nhân ái, huy động sức mạnh cộng đồng cùng chăm lo cho trẻ em, đặc biệt là những em nhỏ còn nhiều thiệt thòi. Đây cũng là thông điệp thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, góp phần tạo dựng môi trường phát triển an toàn, lành mạnh và bình đẳng cho mọi trẻ em.