Chính quyền Philippines hiện đang đàm phán với các đồng cấp Mỹ để xin cơ chế miễn trừ và ngoại lệ để có thể mua dầu từ các quốc gia bị Mỹ trừng phạt để đảm bảo nguồn cung năng lượng quốc gia. Thông tin trên được đưa ra bởi ông Jose Manuel Romualdez, đại sứ của Philippines tại Mỹ, vào ngày 25/3.
Philippines, quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào nhiên liệu nhập khẩu, hôm thứ Ba (24/3) đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia để đối phó với hậu quả của cuộc chiến ở Trung Đông. Tuyên bố tình trạng khẩn cấp, có hiệu lực trong một năm, cho phép chính phủ mua nhiên liệu và các sản phẩm dầu mỏ để đảm bảo nguồn cung kịp thời và đầy đủ.
Ảnh: Reuters
Theo ông Romualdez, Philippines đang làm việc với Bộ Ngoại giao Mỹ để xin cơ chế miễn trừ hoặc ngoại lệ, để có thể nhập khẩu năng lượng từ các quốc gia bị Mỹ trừng phạt, trong đó có Venezuela và Iran.
Tính đến ngày 20/3, chính phủ Philippines cho biết nước này có khoảng 45 ngày cung cấp nhiên liệu và đang mua thêm 1 triệu thùng dầu để xây dựng kho dự trữ. Trước đó, Manila đã tạm thời tăng sản lượng điện từ than đá do áp lực về nguồn cung năng lượng; trong tuần này, chính quyền của Tổng thống Marcos (con) dự kiến sẽ nhận được lô dầu thô nhập khẩu đầu tiên từ Nga trong vòng 5 năm, sau khi được Mỹ gia hạn thêm 30 ngày.
Vào ngày 20/3, Mỹ đã ban hành lệnh miễn trừ trừng phạt 30 ngày đối với việc mua dầu của Iran. Lệnh miễn trừ áp dụng cho dầu được chất lên bất kỳ tàu nào, bao gồm cả các tàu chở dầu đang bị trừng phạt, vào hoặc trước ngày 20 tháng 3 và được dỡ xuống trước ngày 19 tháng 4.