![]() |
| Phát hiện hơn 2.500 đầu mối rao bán động vật hoang dã trái phép trên mạng |
Đây là chiến dịch tổng lực nhằm tuyên truyền, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản.
Sau gần 8 tháng ra quân thực chiến, lực lượng liên ngành và các địa phương đã xác định 127 khu vực, điểm nóng và 2.135 tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm ngoài đời thực để đưa vào diện quản lý, theo dõi.
Đáng báo động, trên mặt trận số, cơ quan chức năng đã phát hiện, giám sát 2.568 tổ chức, cá nhân có dấu hiệu mua bán, quảng cáo, kinh doanh động vật hoang dã trái pháp luật trên không gian mạng. Các đối tượng đang triệt để lợi dụng tính ẩn danh của mạng xã hội để tuồn hàng lậu, né tránh các chốt chặn truyền thống.
Bước đầu của chiến dịch lần này, các lực lượng liên ngành đã kiểm tra, phát hiện 3.151 vụ; xử lý hình sự 112 vụ với 190 bị can; xử lý hành chính 1.145 vụ, thu về số tiền phạt trên 6,7 tỷ đồng.
Về tang vật, các lực lượng đã thu giữ 14.313 cá thể động vật hoang dã, thả 3.694 cá thể về môi trường tự nhiên, cứu hộ 1.843 cá thể. Để cắt đứt nguồn cung tận diệt, 7.177 công cụ, phương tiện săn bắt và 837 công cụ, ngư cụ khai thác thủy sản trái phép cũng đã bị thu giữ.
Tại địa bàn trọng điểm Hải Phòng, Thượng tá Trần Văn Phác - Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế thừa nhận tình hình vi phạm vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rất phức tạp. Các đối tượng thường lợi dụng địa bàn rộng, khu vực rừng bạt ngàn, biển và cửa sông để hoạt động lén lút.
Công an Hải Phòng đã phối hợp tổ chức 853 đợt tuần tra, truy quét, phát hiện 67 vụ việc với 70 đối tượng vi phạm. Cơ quan chức năng thu giữ 15 phương tiện thủy, 30 bộ kích điện, 10.000 m lưới; giải cứu thả về tự nhiên 3 cá thể khỉ, hơn 9.000 cá thể chim hoang dã; đồng thời khởi tố 4 vụ án hình sự.
Theo Thiếu tướng Hà Xuân Duy - Phó Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường, thời gian tới, Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tập trung rà soát, quản lý chặt các địa bàn, tuyến, đối tượng trọng điểm.
Trọng tâm tác chiến sẽ là đấu tranh trực diện với hành vi săn bắt, buôn bán trên không gian mạng, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi chế tạo, tàng trữ súng săn, súng tự chế. Trong lĩnh vực thủy sản, công an sẽ triệt phá tận gốc nạn sử dụng kích điện, chất nổ với phương châm xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.