Hơn 22 tấn gạo mang nhãn “Gạo Séng Cù Mường Khương” bị phát hiện tại Lào Cai đặt ra câu hỏi về truy xuất nguồn gốc và bảo vệ thương hiệu nông sản địa phương.
Lực lượng Hải quan phối hợp với các đơn vị chức năng vừa phát hiện hơn 70.000 lít dầu FO cùng 41 thùng sơn, chất đóng rắn trên tàu HP-3789 đang hành trình từ ngoài biển vào khu vực Hải Phòng. Vụ việc đang được tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.
Hơn 5.400 đơn hàng Đông y bán trên mạng xã hội bằng phương thức quảng cáo gian dối, dùng hình ảnh người nổi tiếng cắt ghép, không đúng với chất lượng thực tế.
Những lời mời sang Hàn Quốc làm việc với mức lương 40–60 triệu đồng/tháng, “bao đậu”, thủ tục đơn giản, xuất cảnh nhanh đang được cảnh báo có thể là chiêu trò lừa đảo.
Thương hiệu gạo ST25 bị xâm phạm trong vụ hơn 22 tấn gạo không rõ nguồn gốc được sang chiết, đóng gói tại An Giang. Tại Lào Cai, cơ quan chức năng cũng khởi tố vụ án liên quan sản phẩm mang nhãn “Gạo Séng Cù Mường Khương”.
Từ vụ việc liên quan Huấn Hoa Hồng, câu chuyện không chỉ nằm ở lượng người theo dõi mà còn đặt ra bài học về quản trị và tính bền vững của mô hình kinh doanh.
Ông Hồ Quang Cua -"cha đẻ" của giống gạo ST25 cho rằng nhiều doanh nghiệp không đầu tư thương hiệu riêng mà chọn làm nhái để trục lợi, khiến cuộc chiến bảo vệ gạo ST25 kéo dài nhiều năm.
Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định nhiều tồn tại, vi phạm trong quá trình thực hiện Dự án Khu du lịch thác Đam B'ri, đồng thời chỉ rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và một số cơ quan quản lý nhà nước liên quan theo từng thời kỳ.
Vụ tham ô gần 851 triệu đồng tại một doanh nghiệp ở Phú Thọ cho thấy kiểm soát nội bộ lỏng lẻo có thể trở thành "kẽ hở" cho hành vi chiếm đoạt tài sản ngay tại doanh nghiệp.