Liên tục phát hiện vi phạm
Hàng giả không chỉ dừng ở việc bắt chước nhãn hiệu để bán kiếm lời. Tại Hà Nội, Cơ quan Điều tra vừa khởi tố 4 đối tượng trong hai vụ án có tính chất khác nhau, trong đó một vụ liên quan hàng thời trang giả mạo nhiều thương hiệu lớn, vụ còn lại là sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh bằng cách pha trộn thuốc hóa dược, tân dược vào thuốc Đông y.
![]() |
| Các đối tượng liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh(Ảnh: VPTTBCĐQG). |
Theo tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, ngày 5/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1985, trú tại thôn 6, xã Phù Đổng, TP. Hà Nội) và Đinh Công Thắng (sinh năm 2004, trú tại phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
Trước đó, ngày 3/8/2026, Công an TP. Hà Nội cũng khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hà Quang Phước (sinh năm 1952, trú tại số 34 khu tập thể Ngân hàng, phường Dương Nội, TP. Hà Nội) và Bùi Thị Tiết (sinh năm 1988, trú tại xóm Mý Thượng, xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.
Hàng thời trang giả mạo hàng loạt thương hiệu
Vụ việc liên quan Nguyễn Thị Hương và Đinh Công Thắng được phát hiện từ hoạt động kiểm tra tại khu vực Ninh Hiệp.
Ngày 23/6/2026, Đội Quản lý thị trường số 8 phối hợp với Công an xã Phù Đổng - Công an TP. Hà Nội kiểm tra cơ sở kinh doanh quần áo tại địa chỉ CX3-1 Khu công nghiệp Ninh Hiệp, xã Phù Đổng, TP. Hà Nội, do Đinh Công Thắng làm chủ.
Lực lượng chức năng tạm giữ 2.575 sản phẩm quần, áo không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Số hàng này có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu D&G, Gucci, Louis Vuitton, Dior, Nike, Adidas đang được bảo hộ tại Việt Nam.
Tổng trị giá hàng hóa vi phạm được xác định là 264,4 triệu đồng.
Cùng ngày, đoàn liên ngành kiểm tra cơ sở kinh doanh tại Chợ Ninh Hiệp, xã Phù Đổng do Nguyễn Thị Hương làm chủ.
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 1.040 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Dior và Hermes. Tổng giá trị hàng hóa theo giá niêm yết hơn 285 triệu đồng.
Đáng chú ý, chủ cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũng như hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa.
Qua làm việc, Nguyễn Thị Hương khai các sản phẩm được mua trôi nổi trên thị trường để bán kiếm lời.
Việc cùng lúc phát hiện hàng nghìn sản phẩm mang dấu hiệu giả mạo nhiều thương hiệu được bảo hộ cho thấy rủi ro đối với thị trường không chỉ nằm ở nguồn gốc hàng hóa. Quyền sở hữu công nghiệp của các thương hiệu cũng bị xâm phạm trực tiếp khi sản phẩm giả được đưa vào kinh doanh.
Pha tân dược vào thuốc Đông y để tạo tác dụng nhanh
Nếu hàng thời trang giả chủ yếu tác động đến quyền sở hữu công nghiệp và người tiêu dùng, vụ án liên quan Hà Quang Phước và Bùi Thị Tiết có mức độ nguy hiểm khác khi sản phẩm giả được đưa vào nhóm thuốc chữa bệnh.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024, Phước thực hiện việc pha trộn thuốc hóa dược, tân dược có thành phần giảm đau vào thuốc Đông y, thuốc cổ truyền nhằm tạo tác dụng nhanh hơn, hiệu quả hơn và thu hút người mua.
Phước mua nhiều loại thuốc gồm OPHAZIDON có thành phần Paracetamol; PARACETAMOL; DEXONE; Deltal-Amtex có thành phần Prednisolone; CLORPHENIRAMIN; FUROSEMIDE và INDOMETHACIN để trộn với thuốc Đông y, thuốc cổ truyền có nguồn gốc thảo dược.
Sau đó, các sản phẩm được đóng vào túi nilon và dán nhãn “Thuốc Đông y gia truyền”.
Thông qua Hội thầy thuốc Đông y, Phước quen biết Bùi Thị Tiết và hướng dẫn Tiết cách sản xuất thuốc Đông y. Theo hướng dẫn này, Tiết thu mua thảo dược của người dân tộc miền núi, đem phơi khô, nghiền thành bột rồi trộn với các loại thuốc hóa dược, tân dược nêu trên.
Cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét nhà Phước và thu giữ 2.772 gói thuốc mang nhãn “ĐÔNG Y GIA TRUYỀN”, giới thiệu được bào chế từ cây bách bệnh và một số cây thuốc nam.
Ngoài số sản phẩm trên, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều lọ, hộp thuốc hóa dược, tân dược; vỏ thuốc đã qua sử dụng cùng các bao nguyên liệu dạng bột màu nâu.
Tại nhà Bùi Thị Tiết, lực lượng chức năng thu giữ 3.000 gói sản phẩm thuốc Đông y gia truyền “BÁCH BỆNH”, 3 quyển sổ ghi chép hoạt động buôn bán, tem, nhãn và túi nilon đóng gói sản phẩm, 1 máy ép nhiệt, 1 máy nghiền cùng nhiều loại thuốc hóa dược, tân dược.
Hàng giả đang đi vào những phân khúc khác nhau
Hai vụ án được khởi tố trong thời gian ngắn cho thấy hàng giả có thể xuất hiện từ những sản phẩm tiêu dùng thông thường đến mặt hàng tác động trực tiếp đến sức khỏe con người.
Ở vụ Ninh Hiệp, hàng nghìn quần áo có dấu hiệu giả mạo nhiều thương hiệu được đưa vào kinh doanh nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Ở vụ thuốc Đông y, thủ đoạn được mô tả trong hồ sơ điều tra còn phức tạp hơn khi thuốc hóa dược, tân dược được trộn với nguyên liệu thảo dược rồi đóng gói dưới nhãn “Thuốc Đông y gia truyền”.
Với doanh nghiệp và người kinh doanh, các vụ việc tiếp tục cho thấy yêu cầu kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, quyền sở hữu trí tuệ và hồ sơ pháp lý không thể xem nhẹ. Đặc biệt, việc mua bán hàng hóa trôi nổi để giảm giá vốn có thể kéo theo rủi ro pháp lý rất lớn nếu sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp hoặc bị xác định là hàng giả.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng theo quy định.