Thời hạn "tối hậu thư" mà Cơ quan Thuế dành cho lãnh đạo Công ty Bình Triệu là 30 ngày để khắc phục hậu quả, trước khi các biện pháp cưỡng chế cá nhân được thực hiện.
![]() |
| Thuế TP.HCM sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trần Trung Chính là người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu nếu doanh nghiệp này không hoàn thành nghĩa vụ thuế trong thời hạn 30 ngày. |
Khoản nợ 18 tỷ đồng và "Lệnh cấm túc"
Theo thông báo từ Thuế TP.HCM, tính đến hết quý I/2026, Công ty Bình Triệu vẫn chưa thanh toán khoản nợ thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp trị giá hơn 18 tỷ đồng.
Cơ sở pháp lý: Căn cứ Luật Quản lý thuế, nếu sau 30 ngày kể từ ngày thông báo (24/4/2026) doanh nghiệp không hoàn thành nghĩa vụ, ông Trần Trung Chính sẽ chính thức bị đề nghị tạm hoãn xuất cảnh.
Đối tượng chịu trách nhiệm: Việc cưỡng chế nhắm thẳng vào người đại diện pháp luật, trong trường hợp này là Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp.
Từ "ông lớn" Upcom đến dự án Richmond City
Công ty Bình Triệu từng là một cái tên đáng chú ý trên thị trường với lộ trình tăng vốn thần tốc từ 14,2 tỷ lên 300 tỷ đồng vào năm 2017. Tuy nhiên, hành trình của doanh nghiệp này gặp không ít thăng trầm:
Hủy niêm yết: Tháng 3/2020, cổ phiếu BTC phải rời sàn Upcom do không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.
Dấu ấn bất động sản: Công ty là chủ đầu tư dự án Richmond City (Bình Thạnh) với quy mô hơn 2,1 ha, cung ứng ra thị trường hơn 1.200 sản phẩm bao gồm căn hộ, officetel và shophouse.
Vụ việc của Công ty Bình Triệu là minh chứng cho thấy cơ quan thuế không còn dừng lại ở việc bêu tên doanh nghiệp nợ thuế. Việc gắn trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu với nghĩa vụ tài chính của pháp nhân đang trở thành "vũ khí" hiệu quả để thu hồi nợ công. Đối với các doanh nghiệp có dự án lớn nhưng dòng tiền tắc nghẽn, đây là áp lực cực lớn buộc họ phải ưu tiên nghĩa vụ ngân sách nếu không muốn bị "đóng băng" các hoạt động giao thương quốc tế.