| Những cái tên mở màn đường đua lợi nhuận nghìn tỷ ngành ngân hàng Nợ cần chú ý của Ngân hàng ACB vọt tăng mạnh chỉ trong 3 tháng đầu năm |
Diễn biến mới nhất trên thị trường chứng khoán cho thấy sự gia tăng hiện diện của nhóm cổ đông trong nước tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), trong bối cảnh khối ngoại có xu hướng rút lui. Động thái này không chỉ phản ánh sự thay đổi về cơ cấu sở hữu mà còn gợi mở những chuyển dịch đáng chú ý trong dòng vốn đầu tư vào ngành ngân hàng.
Cụ thể, bà Ngô Thu Thúy, Chủ tịch HĐQT CTCP Âu Lạc, đã thực hiện mua vào 6,3 triệu cổ phiếu ACB trong phiên giao dịch ngày 19/5, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu cá nhân từ 1,27% lên 1,39%, tương đương hơn 71 triệu cổ phiếu. Với mức giá giao dịch bình quân khoảng 22.940 đồng/cổ phiếu, ước tính bà Thúy đã chi khoảng 145 tỷ đồng cho thương vụ này.
![]() |
| Nhóm Âu Lạc nâng sở hữu ACB vượt 6%, cổ đông ngoại tiếp tục thoái vốn mạnh. (Ảnh: Minh họa) |
Không chỉ dừng lại ở giao dịch cá nhân, tổng thể nhóm cổ đông liên quan đến Âu Lạc cũng đang từng bước gia tăng ảnh hưởng tại ACB. Các cá nhân và tổ chức có liên quan như ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny, ông Nguyễn Đức Hinh, bà Mai Phi Lan cùng CTCP Làng giáo dục Quốc tế Thiên Hương hiện đang nắm giữ tổng cộng gần 237,8 triệu cổ phiếu ACB, tương ứng 4,63% vốn điều lệ.
Tính chung cả nhóm, lượng cổ phần nắm giữ tại ACB đã vượt mốc 309 triệu đơn vị, tương đương 6,02% vốn. Đáng chú ý, trước đó không lâu, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny – con gái bà Ngô Thu Thúy – cũng đã mua vào gần 8,4 triệu cổ phiếu ACB, nâng tỷ lệ sở hữu cá nhân lên hơn 2,3%. Chuỗi giao dịch liên tiếp trong thời gian ngắn cho thấy chiến lược gia tăng tỷ trọng một cách có tính toán của nhóm cổ đông này.
Ở chiều ngược lại, bức tranh sở hữu tại ACB cũng ghi nhận sự thu hẹp đáng kể từ phía các nhà đầu tư nước ngoài. Theo danh sách cổ đông nắm giữ trên 1% vốn điều lệ cập nhật đến ngày 18/5/2026, một số quỹ ngoại lớn đã giảm tỷ lệ sở hữu một cách rõ rệt. Smallcap World Fund, Inc. giảm tỷ lệ từ 2,51% xuống còn 1,494%, tương đương giảm hơn 35 triệu cổ phiếu. Tương tự, Boardwalk South Limited cũng cắt giảm hơn một nửa lượng nắm giữ, xuống còn chưa đến 1% vốn điều lệ.
Đáng chú ý hơn, VOF PE Holding 5 Limited, một quỹ thuộc VinaCapital, đã thoái toàn bộ hơn 76,6 triệu cổ phiếu ACB, chính thức rời danh sách cổ đông lớn. Việc một tổ chức đầu tư quy mô lớn rút lui hoàn toàn cho thấy sự thay đổi chiến lược phân bổ danh mục trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu có nhiều biến động.
Diễn biến trái chiều giữa dòng tiền nội và ngoại diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu ACB trải qua giai đoạn điều chỉnh, trước khi có dấu hiệu phục hồi gần đây. Sau chuỗi phiên bị khối ngoại bán ròng, lực cầu đã dần quay trở lại, giúp thị giá cổ phiếu ổn định hơn. Tính đến sáng 29/5, cổ phiếu ACB giao dịch quanh mức 24.450 đồng/cổ phiếu, tăng khoảng 2% so với đầu năm và gần 5% trong vòng một tháng trở lại đây.
Thanh khoản của mã cổ phiếu này duy trì ở mức cao, bình quân khoảng 15 triệu đơn vị mỗi phiên, phản ánh sự quan tâm lớn từ nhà đầu tư. Điều này cũng cho thấy sức hút của cổ phiếu ngân hàng nói chung và ACB nói riêng vẫn đang được duy trì, bất chấp những biến động ngắn hạn của thị trường.
Việc nhóm cổ đông trong nước gia tăng sở hữu tại ACB trong khi khối ngoại giảm tỷ trọng có thể được nhìn nhận dưới nhiều góc độ. Một mặt, đây có thể là cơ hội để dòng vốn nội củng cố vị thế tại các ngân hàng có nền tảng tài chính ổn định. Mặt khác, xu hướng thoái vốn của nhà đầu tư nước ngoài cũng có thể phản ánh chiến lược tái cơ cấu danh mục hoặc những cân nhắc liên quan đến biến động kinh tế vĩ mô toàn cầu.
Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang bước vào giai đoạn cạnh tranh ngày càng khốc liệt, cùng với áp lực từ yêu cầu tăng trưởng tín dụng và kiểm soát rủi ro, những thay đổi trong cơ cấu cổ đông lớn có thể sẽ tác động nhất định đến chiến lược phát triển dài hạn của mỗi tổ chức tín dụng. Với ACB, sự tham gia sâu hơn của nhóm cổ đông nội có thể mang lại những kỳ vọng mới, song cũng đặt ra yêu cầu về sự minh bạch và hiệu quả trong quản trị.
Nhìn tổng thể, diễn biến tại ACB là một lát cắt điển hình phản ánh xu hướng dịch chuyển dòng vốn trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay, nơi vai trò của nhà đầu tư trong nước đang ngày càng được củng cố, trong khi khối ngoại có dấu hiệu thận trọng hơn trước những biến động khó lường của môi trường đầu tư toàn cầu.