![]() |
| Nhà sản xuất Anh cảnh báo nguy cơ mất việc làm vì chi phí điện cao |
Các nhà sản xuất tại Anh cảnh báo nước này đang dần đánh mất việc làm sản xuất vào tay các thị trường nước ngoài, đồng thời đối mặt nguy cơ suy giảm năng lực công nghiệp do chi phí năng lượng ở mức cao. Trước sức ép đó, giới doanh nghiệp kêu gọi Chính phủ đẩy mạnh các biện pháp giảm hóa đơn điện cho khu vực sản xuất.
Theo chiến lược công nghiệp được công bố từ một năm trước, Chính phủ Anh cam kết hạ chi phí điện cho các ngành sử dụng nhiều năng lượng thông qua việc miễn trừ một số khoản thuế xanh. Sau đó, nhà chức trách tiếp tục cho biết cơ chế này sẽ được mở rộng và áp dụng hồi tố.
Tuy nhiên, tổ chức đại diện ngành sản xuất Make UK cho biết khảo sát đối với các thành viên cho thấy hơn một nửa doanh nghiệp chưa ghi nhận lợi ích rõ rệt từ chiến lược này, trong khi khoảng một phần tư đã chuyển hoạt động sản xuất ra nước ngoài hoặc đang cân nhắc phương án tương tự.
Ông Stephen Phipson, Giám đốc điều hành Make UK, cảnh báo Anh có thể đối mặt với xu hướng phi công nghiệp hóa nếu các nhà sản xuất không được giảm bớt gánh nặng từ giá năng lượng cao. Theo ông, chương trình hỗ trợ cần được mở rộng cho toàn bộ khu vực công nghiệp và triển khai nhanh hơn, thay vì tiếp tục bị trì hoãn bởi các biến động chính trị hoặc quá trình tham vấn kéo dài.
Lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Keir Starmer đang chịu sức ép chính trị trong nội bộ đảng Lao động, sau một loạt điều chỉnh lập trường và biến động nhân sự. Áp lực đối với Chính phủ vì vậy càng gia tăng khi các quyết sách kinh tế phải đồng thời xử lý bài toán chi phí sinh hoạt, năng lực cạnh tranh và ngân sách công.
Diễn biến căng thẳng tại Trung Đông cũng góp phần đẩy mặt bằng giá năng lượng đi lên đối với cả hộ gia đình lẫn doanh nghiệp, qua đó làm gia tăng áp lực lên chính phủ trong bối cảnh ngân sách đang phải phân bổ cho nhiều ưu tiên cạnh tranh, từ quốc phòng đến an sinh xã hội.
Theo ông Phipson, nếu mở rộng chương trình hỗ trợ cho toàn bộ doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chi phí ngân sách có thể vào khoảng 3 tỷ bảng Anh mỗi năm, song đổi lại có thể giúp bảo vệ khoảng 2,5 triệu việc làm.
Liên đoàn Công đoàn Anh (TUC) cũng lên tiếng ủng hộ đề xuất tăng cường hỗ trợ. Tổng thư ký Paul Nowak cho rằng phạm vi chương trình nên được mở rộng nhằm bảo vệ việc làm và duy trì hoạt động của các nhà máy, xưởng sản xuất trên cả nước.