Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 31/7 cho biết, kinh tế Triều Tiên ước tăng 3,5% trong năm 2025, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp duy trì đà tăng trưởng, trong bối cảnh Bình Nhưỡng tiếp tục mở rộng quan hệ kinh tế và quân sự với Nga.
![]() |
| Kinh tế Triều Tiên tăng trưởng năm thứ ba liên tiếp |
Từ năm 1991 đến nay, BoK công bố các ước tính hằng năm về kinh tế Triều Tiên trên cơ sở dữ liệu tình báo, thương mại và các nguồn liên quan, do Bình Nhưỡng không công bố số liệu thống kê chính thức.
Theo báo cáo của BoK, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Triều Tiên năm ngoái tăng 3,5%, đạt 38,26 nghìn tỷ won, tương đương 26,7 tỷ USD.
Giới phân tích nhận định, Bình Nhưỡng đã tăng cường hợp tác với Moscow, trong đó có việc cung cấp binh sĩ và đạn dược cho chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, đổi lại là hỗ trợ về tài chính, lương thực, năng lượng và công nghệ quân sự.
Một quan chức BoK nêu rõ: “Việc mở rộng hợp tác kinh tế với Nga là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng của Triều Tiên trong năm qua”.
Theo quan chức này, xuất khẩu vũ khí sang Nga gia tăng đã thúc đẩy các ngành sản xuất liên quan; trong khi lượng du khách Nga tăng và việc mở rộng các tuyến giao thông góp phần hỗ trợ lĩnh vực xây dựng và dịch vụ.
Tờ Kyiv Independent dẫn nguồn cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết, hơn 7.000 binh sĩ Triều Tiên đã thiệt mạng hoặc bị thương khi tham chiến cùng lực lượng Nga tại khu vực Kursk trong giai đoạn 2024-2025.
BoK cũng cho biết, xuất khẩu của Triều Tiên trong năm ngoái tăng 30%, lên 470 triệu USD, chủ yếu nhờ các mặt hàng như lông vũ và tóc giả đã qua chế biến, cùng đồ chơi và dụng cụ thể thao.
Các ước tính của BoK được công bố trong bối cảnh tổ chức nhân quyền Ukraine Truth Hounds cho rằng Nga và Triều Tiên sắp hoàn thành cây cầu đường bộ đầu tiên nối hai nước, dựa trên kết quả điều tra của tổ chức này. Theo Truth Hounds, cây cầu có thể trở thành “tuyến đường huyết mạch” để vận chuyển binh sĩ, đội xây dựng và quan chức quân sự Triều Tiên sang Nga, trong khi công nghệ và nguồn lực từ Nga di chuyển theo chiều ngược lại.
Một quan chức BoK cho biết, thu nhập quốc dân gộp (GNI) của Triều Tiên cũng tăng nhờ nguồn thu ngoại tệ liên quan việc triển khai lực lượng sang Nga.
Cũng theo báo cáo của BoK, GNI của Triều Tiên năm ngoái tăng 9,4%, lên 48,5 nghìn tỷ won, tương đương 33,8 tỷ USD; song quy mô này vẫn chưa bằng 2% so với Hàn Quốc.