Tập đoàn năng lượng BP của Anh đang tìm kiếm phương án bán các tài sản dầu khí tại Biển Bắc, trong bối cảnh Tổng giám đốc điều hành Meg O'Neill đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu danh mục đầu tư nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động và tăng lợi nhuận.
Động thái này diễn ra sau khi Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết Chính phủ sẽ theo đuổi cách tiếp cận “thực dụng” đối với việc phát triển và sử dụng nguồn tài nguyên dầu khí tại Biển Bắc. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo kế hoạch mở cửa khu vực này.
![]() |
| BP đang tìm kiếm phương án bán các tài sản dầu khí tại Biển Bắc |
“Biển Bắc vẫn là một phần không thể thiếu trong hệ thống năng lượng của Vương quốc Anh. Tuy nhiên, khi BP tập trung danh mục đầu tư và hướng nguồn vốn vào các cơ hội có giá trị cao nhất, chúng tôi tin rằng hoạt động kinh doanh tại Biển Bắc sẽ phù hợp hơn nếu thuộc về một công ty khác”, bà O'Neill cho biết. Trong những năm gần đây, nhiều tập đoàn năng lượng lớn như ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Shell, TotalEnergies và Eni đã bán, sáp nhập, tách riêng hoặc thu hẹp hoạt động tại lưu vực dầu khí lâu đời này do sản lượng suy giảm, trong khi các khu vực khác mang lại triển vọng sinh lời cao hơn.
BP, tiền thân là British Petroleum, đã hiện diện tại Biển Bắc hơn 6 thập kỷ và hiện vận hành 5 trung tâm sản xuất lớn trong khu vực, bao gồm mỏ dầu Clair - mỏ lớn nhất trên thềm lục địa Anh.
Trong khi mở rộng hoạt động tại các thị trường như Mỹ và Brazil, BP cho biết Biển Bắc của Anh chỉ đóng góp khoảng 5% sản lượng dầu khí của tập đoàn trong năm ngoái, tương đương khoảng 117.000 thùng dầu quy đổi/ngày trên tổng sản lượng 2,3 triệu thùng dầu quy đổi/ngày.
Trước đó, BP đã đồng ý bán cổ phần tại mỏ Culzean, qua đó dự kiến làm giảm sản lượng dầu khí tại Anh khoảng 25.000 thùng/ngày.
Tập đoàn cho biết vẫn sẽ duy trì hoạt động phân phối nhiên liệu hàng không, hệ thống bán lẻ và bộ phận giao dịch tại Anh, cùng với trụ sở chính ở London.
Trên thị trường, cổ phiếu BP tăng 0,4% vào lúc 08h10 GMT, trong khi chỉ số chung của nhóm doanh nghiệp năng lượng châu Âu tăng 0,7%.
Khác với Na Uy - một nhà sản xuất dầu khí lớn khác tại Biển Bắc, chính sách thuế của Anh đối với ngành dầu khí liên tục thay đổi trong những năm gần đây. Điều này bị nhiều doanh nghiệp trong ngành cho là làm gia tăng bất ổn và cản trở dòng vốn đầu tư.
“Quyết định này là một lời nhắc nhở rõ ràng khác cho thấy niềm tin vào thềm lục địa Anh đã bị lung lay nghiêm trọng sau nhiều năm bất ổn chính sách, thuế suất cao và những thông điệp thiếu nhất quán về tương lai của ngành”, ông Russell Borthwick, Giám đốc Phòng Thương mại Aberdeen & Grampian, nhận định.
Công đảng cầm quyền dưới sự lãnh đạo của ông Andy Burnham đã nới lỏng cam kết tranh cử về việc dừng cấp phép khai thác dầu khí mới. Bộ trưởng Năng lượng Miatta Fahnbulleh cũng cho biết bà đang trao đổi chặt chẽ với BP về kế hoạch thoái vốn này.
Theo BP, mảng kinh doanh Biển Bắc hiện có khoảng 1.100 lao động, trong tổng số khoảng 14.000 nhân viên của tập đoàn tại Anh.
Sản lượng chung tại lưu vực dầu khí đang suy giảm này đã giảm mạnh xuống còn khoảng 1 triệu thùng dầu/ngày trong năm ngoái, so với mức 4,5 triệu thùng dầu/ngày vào đầu những năm 2000.
Adura, liên doanh mới giữa Shell và Equinor, hiện là một trong những đơn vị giữ vai trò nổi bật trong sản lượng tại Biển Bắc thuộc Anh, nơi sản lượng được dự báo tiếp tục giảm trong thời gian tới.
BP đang đẩy mạnh nỗ lực giảm nợ và tái tập trung vào các hoạt động dầu khí sau khi cắt giảm đầu tư vào năng lượng tái tạo. Kể từ khi bà O'Neill tiếp quản vị trí điều hành vào tháng 4, tập đoàn đã tái cấu trúc thành 2 mảng kinh doanh chính gồm thượng nguồn và hạ nguồn, thay vì 3 mảng như trước đây. Thay đổi này bắt đầu có hiệu lực từ tháng này.
Một email nội bộ mà Reuters xem được ngày 31/7 cũng cho thấy BP có kế hoạch cắt giảm khoảng 700 nhân sự.