Một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cho biết vào thứ Tư (29/4) rằng cuộc chiến của Mỹ tại Iran đến nay đã “ngốn” hết 25 tỷ đô la, đây là lần đầu tiên con số chi phí quân sự cho cuộc xung đột này được công bố chính thức.
Chỉ còn sáu tháng nữa là diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong đó Đảng Cộng hòa do Tổng thống Donald Trump lãnh đạo có thể sẽ đối mặt với nhiều thách thức để duy trì thế đa số tại Hạ viện. Hiện tại, Đảng Dân chủ đang dẫn trước trong các cuộc thăm dò dư luận khi họ nỗ lực gắn kết vấn đề chiến dịch quân sự tại Iran – vốn không nhận được nhiều sự ủng hộ của công chúng – với các chủ đề về khả năng chi trả phí tổn đời sống sinh hoạt hàng ngày.
Jules Hurst, hiện đang giữ vị trí kiểm toán viên, đã trình bày trước các nhà lập pháp thuộc Ủy ban Quân sự Hạ viện rằng phần lớn khoản kinh phí này được dành cho đạn dược. Tuy nhiên, ông Hurst không cung cấp thông tin chi tiết về các thành phần chi phí trong ước tính hoặc xác nhận liệu dự toán đó có bao gồm chi phí xây dựng lại và sửa chữa cơ sở hạ tầng tại các căn cứ ở Trung Đông bị ảnh hưởng bởi xung đột hay không.
Dân biểu Adam Smith, lãnh đạo đảng Dân chủ trong Ủy ban Quân sự Hạ viện, đã trả lời ông Hurst: “Tôi đánh giá cao việc ông đã phản hồi câu hỏi này. Chúng tôi đã yêu cầu thông tin này trong một thời gian dài nhưng chưa từng nhận được con số cụ thể.” Chi phí 25 tỷ đô la nói trên tương đương với toàn bộ ngân sách của NASA trong năm nay.
Tuy nhiên, chưa có thông tin cụ thể về cách Lầu Năm Góc xác định con số 25 tỷ đô la. Trong khi đó, một nguồn tin chia sẻ cho hãng tin Reuters vào tháng trước rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đánh giá chi phí trong sáu ngày đầu tiên của cuộc chiến là tối thiểu 11,3 tỷ đô la đối với Hoa Kỳ.
![]() |
| Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth (trái) và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Dan Caine, trong một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 16-4 - Ảnh: AP |
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã trình bày trước các nhà lập pháp rằng khoản chi phí này là hợp lý, nhấn mạnh mục tiêu của Hoa Kỳ là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông đặt ra câu hỏi với các thành viên quốc hội về mức độ sẵn sàng chi trả để đạt được mục tiêu không phổ biến vũ khí hạt nhân của Iran. Cũng trong phần phát biểu, ông Hegseth bảo vệ quan điểm của mình về chiến lược đối với Iran, đồng thời bác bỏ ý kiến cho rằng đó là một cuộc xung đột kéo dài không hiệu quả. Ông cũng phản hồi những chỉ trích từ một số nghị sĩ Đảng Dân chủ về cách tiếp cận này, cho rằng cần cân nhắc kỹ lưỡng và tránh đưa ra nhận định mang tính tiêu cực về nỗ lực chung tại Quốc hội.
Mỹ bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào Iran từ ngày 28/2/2026, và hiện hai bên đang chấp hành một thỏa thuận ngừng bắn khá mong manh. Lầu Năm Góc đã tăng cường lực lượng với hàng chục nghìn binh sĩ tại Trung Đông, đồng thời triển khai ba tàu sân bay trong khu vực.
Một trong những vấn đề gây ảnh hưởng sâu rộng nhất đối với cử tri Mỹ hiện nay là tình trạng giá cả leo thang, và đợt lạm phát gần đây đã làm dấy lên lo ngại trong giới lãnh đạo Đảng Cộng hòa về triển vọng của họ trước cuộc bầu cử tháng 11 tới, vốn sẽ quyết định quyền kiểm soát Hạ viện, và có thể cả Thượng viện.
Tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên kể từ khi xung đột bùng phát đã khiến giá xăng dầu cùng các sản phẩm nông nghiệp như phân bón tăng mạnh tại Mỹ, bên cạnh nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác cũng ghi nhận mức giá cao.
Theo số liệu từ Hiệp hội Ô tô Mỹ, giá xăng trung bình tại quốc gia này vào ngày thứ Ba vừa qua (28/4) đã đạt mức cao nhất trong gần bốn năm trở lại đây.
Đồng thời, mức độ tín nhiệm dành cho ông Trump đã giảm đáng kể kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự chống lại Iran. Kết quả khảo sát mới nhất của Reuters/Ipsos cho thấy chỉ có 34% người dân Mỹ ủng hộ cuộc xung đột của Mỹ với Iran, giảm so với tỷ lệ 36% ghi nhận vào giữa tháng 4 và 38% vào giữa tháng 3.