Cụ thể, sáng 29/4, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải (tỉnh Quảng Trị), lễ Thượng cờ trong khuôn khổ Lễ hội “Thống nhất non sông” được tổ chức trang trọng, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026).
![]() |
| Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước thả chim bồ câu - biểu tượng của hoà bình trên cầu Hiền Lương (Quảng Trị). |
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ và thực hiện nghi thức thượng cờ, đồng thời đi bộ qua cầu Hiền Lương – biểu tượng lịch sử của khát vọng thống nhất dân tộc. Cùng tham dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Trị.
![]() |
| Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ thượng cờ nhân ngày hội Thống nhất non sông. |
| Về phía Trung ương, dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao khác. Phía tỉnh Quảng Trị có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân, lực lượng vũ trang và các lão thành cách mạng. |
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương khẳng định, dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về những năm tháng đấu tranh gian khổ, hào hùng vẫn in đậm trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là Nhân dân Quảng Trị – vùng đất chịu nhiều hy sinh, mất mát.
Sau Hiệp định Genève năm 1954, sông Bến Hải tại vĩ tuyến 17 trở thành giới tuyến quân sự tạm thời, chia cắt hai miền đất nước. Trải qua 21 năm trường kỳ kháng chiến, quân và dân cả nước, trong đó có Quảng Trị, đã kiên cường chiến đấu, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng, tiến tới đại thắng mùa Xuân năm 1975, hoàn thành sự nghiệp thống nhất Tổ quốc.
Trong mưa bom, bão đạn, kỳ đài Hiền Lương vẫn hiên ngang tung bay lá cờ đỏ sao vàng, trở thành biểu tượng bất diệt của niềm tin, ý chí và khát vọng thống nhất non sông. Từ tinh thần ấy, nhiều chiến công oanh liệt đã được lập nên, gắn liền với những địa danh lịch sử như Thành cổ Quảng Trị, địa đạo Vịnh Mốc, bến phà Gianh, đường 20 Quyết Thắng…, góp phần viết nên bản anh hùng ca của dân tộc.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, Lễ Thượng cờ – Lễ hội “Thống nhất non sông” không chỉ là hoạt động chính trị – văn hóa mang ý nghĩa sâu sắc, mà còn là dịp để tri ân các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ; đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp tinh thần yêu nước cho các thế hệ hôm nay.
![]() |
| Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cán bộ, Nhân dân dành phút mặc niệm tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ, gia đình người có công, thương binh, bệnh binh, cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước đã cống hiến, hy sinh vì hòa bình, độc lập dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân. |
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân.
![]() |
| Đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi bộ trên cầu Hiền Lương lịch sử. |
Ngay sau lễ thượng cờ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo đã đi bộ qua cầu Hiền Lương, gặp gỡ, trò chuyện với Nhân dân và học sinh địa phương.
Trước đó, đoàn công tác Trung ương do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (xã Phú Trạch) và Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh.
![]() |
| Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. |
![]() |
| Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh. |
Cùng ngày, đoàn đã tới viếng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn – nơi yên nghỉ của hơn 10.000 liệt sĩ, chủ yếu thuộc Đoàn 559 – Bộ đội Trường Sơn, đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
![]() |
![]() |
| Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương, thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn |
![]() |
| Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thắp hương cho mộ phần của các anh hùng liệt sĩ. |
Trong không khí thành kính, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ; đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.