Các nền tảng mạng xã hội lớn sẽ được yêu cầu ký kết thỏa thuận hợp tác với các cơ quan báo chí tại Australia hoặc thực hiện nghĩa vụ thanh toán phí dựa trên doanh thu đối với việc đăng tải nội dung báo chí trên trang web của mình. Thủ tướng Anthony Albanese đã công bố chính sách này vào ngày thứ Ba (28/4), với mục tiêu bảo đảm sự phát triển bền vững cho ngành báo chí nước này trong bối cảnh môi trường truyền thông và các nền tảng trực tuyến liên tục thay đổi.
Theo đó, chính sách mới về báo chí và truyền thông, có tên gọi chính thức là Chương trình Khuyến khích Đàm phán Tin tức, sẽ quy định áp dụng khoản phí dựa trên doanh thu đối với các nền tảng kỹ thuật số lớn, trừ trường hợp các nền tảng này ký kết thỏa thuận với những tổ chức tin tức đáp ứng đủ điều kiện.
Theo dự thảo luật, các tập đoàn công nghệ lớn như Meta, TikTok và Google sẽ được yêu cầu đóng góp từ 200 đến 250 triệu đô la Australia cho thỏa thuận với các hãng và tổ chức tin tức. Chính sách này hướng tới việc thúc đẩy các thỏa thuận thương mại giữa nền tảng trực tuyến và các hãng tin, đồng thời áp đặt chi phí bổ sung nếu không đạt được cam kết hợp tác.
Đề xuất quy định rằng các công ty công nghệ sẽ phải trả 2,25% doanh thu cho các tổ chức tin tức, trừ khi họ đã ký kết thỏa thuận với các tổ chức truyền thông truyền thống và nhỏ. Khi thỏa thuận được xác lập, mức chi trả sẽ giảm còn 1,5% doanh thu, được điều chỉnh theo tỷ lệ bù trừ 150% đối với các tổ chức truyền thông truyền thống và 170% đối với các tổ chức truyền thông nhỏ.
Hiện, dự thảo luật đã được công bố và quá trình tham vấn sẽ kéo dài đến ngày 18/5/2026. Sau thời điểm này, dự luật sẽ được trình lên Quốc hội Australia, đồng thời kêu gọi sự phối hợp giữa Hạ viện và Thượng viện.
Thủ tướng Anthony Albanese cho biết: “Đây không phải là vấn đề liên quan đến thu ngân sách nhà nước; mỗi khoản chi sẽ được hoàn trả cho các nhà báo để họ nhận thù lao cho công việc của mình.” Ông nhấn mạnh rằng tin tức không nên trở thành công cụ để các đại tập đoàn đa quốc gia khai thác nhằm tạo lợi nhuận cho tổ chức mà không có bất kỳ lợi ích nào được trả cho người làm báo.
Thứ trưởng Bộ Ngân khố Australia, ông Daniel Mulino, cho biết chính sách này được thiết lập nhằm thúc đẩy các bên chủ động tiến hành đàm phán thay vì áp dụng một mức phí cố định. Ông nhấn mạnh rằng chính sách khuyến khích quá trình thương lượng tin tức, qua đó tạo điều kiện để các nền tảng kỹ thuật số ký kết thỏa thuận hợp tác với các cơ quan truyền thông truyền thống, góp phần hỗ trợ sự phát triển của ngành báo chí quốc gia.
Còn Bộ trưởng Truyền thông Australia Anika Wells nhận định, chính sách trên phản ánh xu hướng người dân ngày càng tiếp cận tin tức thông qua mạng xã hội và các nền tảng tìm kiếm. Bà cũng khẳng định mục tiêu của chính phủ Australia là đảm bảo các nền tảng này có trách nhiệm đóng góp vào việc sản xuất nội dung báo chí xuất hiện trên nguồn cấp dữ liệu của người dùng.