Đổ chất thải xây dựng xuống đất, ao hồ để san lấp có thể giúp giảm chi phí xử lý, nhưng cũng có thể biến một hoạt động tưởng như đơn giản thành hành vi vi phạm pháp luật. Hơn 1.000 tấn chất thải rắn đã được phát hiện trong hai vụ việc tại TP. Hồ Chí Minh, 4 người liên quan sau đó bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.
![]() |
| Hai đối tượng Nguyễn Thị Thúy Diễm và Nguyễn Văn Hoàng |
439,6 tấn chất thải bị chôn lấp
Ngày 5/3/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường An Phú Đông và UBND phường An Phú Đông kiểm tra một thửa đất trên địa bàn, phát hiện Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1983) đang đổ, san lấp chất thải rắn thông thường.
Khu đất do Nguyễn Thị Thúy Diễm (sinh năm 1969) quản lý, sử dụng.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ xe ben, xe ủi được sử dụng để đổ, san lấp chất thải và tiến hành giám định. Kết quả xác định 439,6 tấn chất thải rắn thông thường đã bị chôn lấp, đổ, thải.
Ngày 27/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thúy Diễm và Nguyễn Văn Hoàng để điều tra về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.
Hơn 625 tấn chất thải xây dựng tập kết trái phép
Một vụ việc khác được phát hiện ngày 5/4/2026. Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện nhiều xe tải vận chuyển chất thải rắn xây dựng đến đổ, san lấp trái phép tại khu đất trống thuộc khu phố Phước Tân 1, phường Long Hương.
Qua kiểm tra tại khu đất số 100 đường Phước Thắng, phường Phước Thắng, lực lượng chức năng phát hiện 625,89 tấn chất thải rắn từ hoạt động xây dựng chưa qua xử lý được tập kết trái phép.
![]() |
| Bùi Văn Tây và Hồ Sỹ Tứ (từ trái sang) bị bắt để điều tra về tội “Gây ô nhiễm môi trường”. (Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh) |
Số chất thải này do Hồ Sỹ Tứ (sinh năm 1964) thực hiện.
Cơ quan Điều tra xác định trong hai ngày 4 và 5/4/2026, Tứ đã bán 369,2 tấn chất thải rắn xây dựng cho Bùi Văn Tây (sinh năm 1980) để san lấp trái phép khu đất tại khu phố Phước Tân 1.
Ngày 4/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Sỹ Tứ và Bùi Văn Tây để điều tra về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.
Như vậy, 4 người trong hai vụ việc đều bị điều tra hình sự, trong khi tổng khối lượng chất thải được cơ quan chức năng phát hiện lên tới hơn 1.000 tấn.
San lấp không phải là cách xử lý chất thải
Điểm đáng lưu ý từ hai vụ việc là chất thải rắn xây dựng không thể mặc nhiên được sử dụng như vật liệu san lấp chỉ vì mục đích cuối cùng là cải tạo hoặc nâng nền đất.
Cơ quan chức năng lưu ý, chất thải rắn xây dựng và các loại chất thải khác phải được xử lý theo đúng quy định. Việc sử dụng chất thải chưa đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường để san lấp công trình là hành vi vi phạm và có thể bị xử lý hình sự hoặc hành chính.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những cá nhân liên quan trong cả hai vụ án.
Với các doanh nghiệp xây dựng, đơn vị vận chuyển, chủ đầu tư hoặc chủ khu đất, đây cũng là cảnh báo trực tiếp về trách nhiệm trong toàn bộ quá trình tiếp nhận, vận chuyển và xử lý chất thải. Việc đưa chất thải chưa được xử lý đúng quy định vào công trình để san lấp không chỉ là vấn đề môi trường mà có thể trở thành rủi ro pháp lý hình sự.