![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: HNOM |
Sáng 2/2, Hà Nội đồng loạt khởi công hai dự án đô thị quy mô lớn gồm Bắc Thăng Long Urban City và Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm – Đông Anh, đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược tái thiết không gian phát triển Thủ đô theo hướng xanh, thông minh và bền vững.
Hai đại dự án có tổng diện tích gần 1.400 ha, dự kiến đáp ứng chỗ ở cho hơn 440.000 người dân, được kỳ vọng trở thành hạt nhân tăng trưởng mới của khu vực phía Bắc, đồng thời bổ sung quỹ nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở công vụ trong bối cảnh dân số đô thị tăng nhanh.
Lễ khởi công dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City tại xã Phúc Thịnh vinh dự được đón Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự, cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương. Về phía lãnh đạo TP Hà Nội có: Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.
Dự lễ khởi công dự án Khu đô thị đa mục tiêu xã Thư Lâm, xã Đông Anh có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương. Về phía lãnh đạo thành phố Hà Nội có đồng chí Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.
Bắc Thăng Long Urban City: Đại đô thị 240.000 dân phía Bắc
Dự án Bắc Thăng Long Urban City rộng khoảng 699 ha, nằm tại các xã Phúc Thịnh – Thiên Lộc – Mê Linh, đủ khả năng đáp ứng chỗ ở cho khoảng 240.000 người.
Theo công bố của liên danh đầu tư gồm Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, Tập đoàn Sunshine và Thái Nam Land, dự án được phát triển theo mô hình đô thị tích hợp, quy hoạch đồng bộ ngay từ đầu nhằm khắc phục tình trạng phát triển manh mún từng tồn tại ở nhiều khu đô thị cũ.
Điểm nhấn của khu đô thị là hơn 50% diện tích dành cho cây xanh, mặt nước và hạ tầng giao thông. Chỉ tiêu cây xanh đạt khoảng 8 m²/người, tiệm cận tiêu chuẩn các thành phố phát triển châu Á. Bên cạnh đó là hệ sinh thái tiện ích gồm trường học chất lượng cao, trung tâm y tế, không gian số, thương mại – dịch vụ và khu sinh kế gắn với văn hóa làng nghề.
Đáng chú ý, dự án ưu tiên phát triển quỹ nhà ở xã hội, nhà tái định cư, nhà ở công vụ và nhà tạm cư chất lượng, góp phần giải quyết bài toán an sinh nhà ở cho người dân Thủ đô.
Thư Lâm – Đông Anh: Không gian đô thị phức hợp 696 ha
Song song, khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm – Đông Anh có quy mô 696 ha, dự kiến phục vụ khoảng 200.000 cư dân.
Dự án gồm ba khu đất tại các phân khu E2-3 và XB-2, nằm gần đường Vành đai 3, cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên và khu di tích Thành Cổ Loa, tạo lợi thế lớn về kết nối giao thông và phát triển du lịch – văn hóa.
Đại diện chủ đầu tư Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng cho biết, dự án được thiết kế như một không gian phức hợp tổng thể, tích hợp đầy đủ chức năng an sinh xã hội, thương mại – dịch vụ, đồng thời thí điểm vật liệu xây dựng mới và mô hình quản trị đô thị hiện đại.
“Triết lý cốt lõi là sinh kế bền vững, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước – doanh nghiệp – người dân, lấy cư dân làm trung tâm thụ hưởng”, đại diện doanh nghiệp chia sẻ.
Dự án dự kiến triển khai từ quý I/2026 đến quý III/2029, giải phóng mặt bằng và xây dựng song song để sớm bố trí tái định cư.
![]() |
| Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: HNMO |
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết việc khởi công hai dự án sẽ bổ sung quỹ nhà ở quy mô lớn, đồng thời mở đường triển khai đồng bộ hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật trọng điểm.
Theo ông, đây là bước cụ thể hóa Quy hoạch chung Thủ đô tầm nhìn 100 năm, hướng tới mô hình “Nhà nước kiến tạo – doanh nghiệp dẫn dắt – thị trường vận hành – người dân thụ hưởng”.
“Thành phố cam kết đồng hành, tháo gỡ thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và quyền lợi người dân”, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh.
Giới chuyên gia quy hoạch nhận định, khi hoàn thành, hai đại đô thị phía Bắc sẽ góp phần giãn dân nội đô, tái cấu trúc không gian sống và hình thành cực tăng trưởng mới, giảm áp lực cho khu vực trung tâm, đồng thời nâng cao chất lượng sống theo tiêu chuẩn đô thị xanh – thông minh – bền vững.