Sáng 4/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành và đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026 theo Nghị quyết của Quốc hội.
Dự án có tổng diện tích khoảng 5.000 ha, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 109.110 tỷ đồng, tương đương khoảng 4,6 tỷ đô la Mỹ. Theo báo cáo, khối lượng thi công hiện đạt khoảng 76%. Tuy nhiên, quá trình triển khai đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các vướng mắc liên quan đến công tác điều hành, thanh toán, nguồn nhân lực, vật liệu xây dựng và biến động giá cả.
![]() |
| Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu xử lý dứt điểm hai “nút thắt” tại sân bay Long Thành |
Đáng chú ý, một số vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện dự án đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thi công, khiến nhiều hạng mục có nguy cơ bị đình trệ, làm gia tăng rủi ro không hoàn thành đúng kế hoạch.
Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng quy định pháp luật, đồng thời phải có giải pháp kịp thời để tháo gỡ khó khăn, bảo đảm không để gián đoạn tiến độ dự án.
Để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành tập trung giải quyết dứt điểm hai vấn đề trọng tâm.
Thứ nhất, khẩn trương kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành. Bộ Tài chính được giao thông qua chủ trương nhân sự trước ngày 7/5 để Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam sớm hoàn tất việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo.
Thứ hai, tháo gỡ vướng mắc trong công tác thanh toán, bảo đảm chi trả kịp thời cho các nhà thầu đối với khối lượng đã thực hiện. Đây được xem là giải pháp cấp thiết để duy trì dòng tiền, ổn định lực lượng thi công và khôi phục tiến độ trên công trường.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, bảo đảm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, đồng thời tạo điều kiện để các gói thầu tiếp tục triển khai.
Bộ Tài chính được giao chủ trì Tổ công tác tháo gỡ vướng mắc về thanh toán; Bộ Xây dựng chỉ đạo xử lý các khó khăn liên quan đến vật liệu xây dựng, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai bảo đảm nguồn cung, đồng thời thực hiện công tác kiểm tra, nghiệm thu theo quy định.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng dự án thành phần 3, chủ động xây dựng kế hoạch, tiến độ chi tiết, thường xuyên báo cáo các cơ quan liên quan; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và nhà thầu để xử lý kịp thời các phát sinh.
Kiểm toán Nhà nước được giao thực hiện kiểm toán ngay các gói thầu, hạng mục đã triển khai nhằm hỗ trợ chủ đầu tư và nhà thầu phát hiện, xử lý sớm các sai sót.
Đối với địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm bảo đảm nguồn cung vật liệu, nhiên liệu với giá hợp lý, đồng thời đẩy nhanh thủ tục và triển khai các hạng mục hạ tầng liên quan, như hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cũng giao Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trực tiếp chỉ đạo, theo dõi các nội dung liên quan nhằm bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ đề ra.
Với quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn trọng yếu, Chính phủ đặt mục tiêu đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành trở thành động lực hạ tầng chiến lược, góp phần nâng cao năng lực vận tải hàng không và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.