Thông tin về việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với hộ kinh doanh đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng kinh doanh. Tại phiên thảo luận tổ chiều 21/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu phương án nâng ngưỡng này lên khoảng 1 tỷ đồng/năm, gấp đôi mức 500 triệu đồng hiện hành.
![]() |
| Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định: “Chúng tôi tin việc áp dụng chính sách khẩn trương, kịp thời này là hữu ích, hiệu quả cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như đảm bảo chủ trương khuyến khích hộ, cá nhân kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp”. |
Theo người đứng đầu Chính phủ, ngưỡng chịu thuế hiện tại không còn phù hợp với bối cảnh mới, khi chi phí đầu vào, giá xăng dầu và biến động kinh tế khu vực đã tác động trực tiếp đến hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Việc điều chỉnh được xem là cần thiết và sẽ được đề xuất ngay tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra.
Đề xuất này nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ nhiều đại biểu Quốc hội. Không ít ý kiến cho rằng việc nâng ngưỡng sẽ góp phần giảm gánh nặng thuế, tạo dư địa cho hộ kinh doanh phục hồi và phát triển trong giai đoạn chi phí tăng cao.
Đáng chú ý, ông Nguyễn Văn Thân – Chủ tịch Trung ương Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – cho rằng việc nâng ngưỡng chịu thuế là bước điều chỉnh “rất cần thiết và sát thực tế”. Theo ông, phần lớn hộ kinh doanh hiện nay có quy mô nhỏ, chịu nhiều áp lực chi phí, nên việc giữ ngưỡng quá thấp dễ làm giảm động lực mở rộng hoạt động.
Ông Thân nhấn mạnh, chính sách này không chỉ giúp hộ kinh doanh “dễ thở” hơn mà còn tạo điều kiện để họ tích lũy, từng bước chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp – yếu tố quan trọng để mở rộng quy mô và nâng cao tính minh bạch.
Sự trăn trở của ông Thân nằm ở chỗ khu vực hộ kinh doanh hiện quá lớn. Theo dữ liệu ông nêu tại nghị trường, cả nước hiện có khoảng 5,2 triệu hộ kinh doanh, riêng TP. Hồ Chí Minh đã gần 3 triệu hộ. Với một lực lượng đông như vậy, chính sách thuế không chỉ là bài toán thu ngân sách, mà còn là câu chuyện tổ chức lại khu vực kinh tế dân doanh theo cách văn minh hơn, minh bạch hơn và ít gây áp lực hơn cho người làm ăn nhỏ.
![]() |
| Đề xuất phân tầng thuế của đại biểu Nguyễn Văn Thân được ủng hộ vì chạm đúng điểm nghẽn: nhiều hộ kinh doanh đang quá tải với kê khai, sổ sách và hóa đơn. |
Ở góc độ chính sách, việc nâng ngưỡng chịu thuế cũng thể hiện cách tiếp cận linh hoạt của cơ quan quản lý. Trước đó, Luật Thuế thu nhập cá nhân và VAT sửa đổi mới được thông qua cuối năm 2025, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, Chính phủ đã chủ động rà soát và đề xuất điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn.
Tuy nhiên, bên cạnh sự đồng thuận, nhiều đại biểu cũng lưu ý cần thiết kế chính sách chặt chẽ để tránh phát sinh kẽ hở. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) cảnh báo nguy cơ một số hộ kinh doanh chia nhỏ doanh thu để né thuế khi ngưỡng miễn thuế được nâng lên.
Theo đó, cần có tiêu chí rõ ràng để nhận diện các trường hợp có cùng địa điểm, cùng mô hình kinh doanh hoặc cùng người quản lý nhằm cộng dồn doanh thu, tránh tình trạng “lách luật”.
Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn cho rằng nếu không kiểm soát tốt, chính sách có thể vô tình tạo ra “vùng lẩn tránh thuế”, khiến một số chủ thể không muốn chuyển đổi lên doanh nghiệp do được hưởng lợi từ việc đứng dưới ngưỡng chịu thuế.
Về vấn đề này, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định khi xác định ngưỡng phù hợp, Chính phủ sẽ đồng thời xây dựng tiêu chí, nguyên tắc quản lý chặt chẽ để tránh thất thu ngân sách. Bộ Tài chính cũng đang hoàn thiện các văn bản hướng dẫn để đảm bảo triển khai đồng bộ ngay sau khi luật được thông qua.
Thực tế, khu vực hộ kinh doanh hiện có quy mô lớn với khoảng 3–4 triệu hộ, đóng góp khoảng 2% tổng thu ngân sách. Riêng năm 2024, số thu từ khu vực này đạt hơn 32.800 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ.
Trong bối cảnh đó, việc điều chỉnh ngưỡng chịu thuế không chỉ nhằm hỗ trợ trước mắt, mà còn là bước đi cân bằng giữa mục tiêu nuôi dưỡng nguồn thu và thúc đẩy khu vực kinh tế nhỏ phát triển bền vững.
Thông điệp được phát đi khá rõ: chính sách thuế đang được điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn, sát thực tế hơn, và quan trọng nhất là đặt “sức khỏe” của hộ kinh doanh vào trung tâm của quá trình hoạch định.