Kinh tế Việt Nam đang ghi nhận những tín hiệu phục hồi vượt bậc, thực tế này khiến các tổ chức tài chính quốc tế thay đổi góc nhìn và đưa ra những nhận định mới. Ghi nhận kết quả tăng trưởng tích cực từ thực tế, Ngân hàng UOB (Singapore) đã quyết định nâng mạnh mức dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả năm 2026 của Việt Nam lên con số 8,5%, bỏ xa mức kỳ vọng 7% được đưa ra trước đó.
![]() |
| UOB được xếp hạng là một trong những ngân hàng hàng đầu thế giới: mức tín nhiệm Aa1 do Moody’s Investors Service và AA- đồng thời bởi cả hai tổ chức S&P Global Ratings và Fitch Ratings. UOB có mặt tại Việt Nam bắt đầu từ một văn phòng đại diện vào năm 1993 và sau đó trở thành ngân hàng Singapore đầu tiên hoạt động như một ngân hàng độc lập vào năm 2018. |
Báo cáo chiến lược từ định chế này chỉ ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế quý II/2026 của Việt Nam đã chạm mốc 8,39%, cao hơn mức 7,94% của quý I và đưa bình quân 6 tháng đầu năm lên 8,18%. Chỉ số này giúp Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu về tốc độ phát triển trong khối ASEAN, bất chấp bối cảnh thị trường toàn cầu chịu áp lực lớn từ giá năng lượng và xung đột địa chính trị vùng Trung Đông.
Dù vậy, các chuyên gia UOB cũng nhận định, cái đích tăng trưởng 10% do Chính phủ đề ra vẫn là một bài toán đầy thử thách khi dòng chảy thương mại quốc tế còn nhiều biến số.
Khu vực sản xuất tiếp tục chứng minh vai trò là bệ đỡ cốt lõi cho toàn nền kinh tế. Nhóm ngành công nghiệp và xây dựng bứt phá 10,51% trong quý II, kéo chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) nửa đầu năm tăng 10,8%. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo giữ vị trí đầu tàu với mức tăng 11,4%. Sự bùng nổ này được tiếp sức nhờ làn sóng mở rộng đầu tư từ các tập đoàn công nghệ lớn nhằm đón đầu xu hướng phát triển thiết bị trí tuệ nhân tạo (AI). Ở góc độ tiêu dùng và đầu tư trong nước, sức mua cuối cùng tăng 8,15%, đồng thời dòng vốn đầu tư tài sản cố định vọt lên 15,2% nhờ tiến độ giải ngân đầu tư công được thúc đẩy mạnh mẽ.
![]() |
| Các chuyên gia UOB cũng nhận định, cái đích tăng trưởng 10% do Chính phủ đề ra vẫn là một bài toán đầy thử thách khi dòng chảy thương mại quốc tế còn nhiều biến số (Ảnh minh họa). |
Sức hút của thị trường Việt Nam đối với dòng vốn ngoại cũng là một điểm sáng không thể bỏ qua. Tính đến cuối tháng 6, dòng vốn FDI thực hiện đạt khoảng 13 tỷ USD (tăng 11,2%), đặc biệt vốn FDI đăng ký mới đạt tới 34,7 tỷ USD, ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục 61%. Theo phân tích từ UOB, làn sóng đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu đang mang lại lợi thế chiến lược cho Việt Nam, mở ra cơ hội để năm 2026 trở thành cột mốc thu hút FDI lớn nhất từ trước đến nay.
Ở chiều ngược lại, áp lực từ thị trường quốc tế đã đẩy nền kinh tế vào trạng thái nhập siêu ngắn hạn. Do chi phí nhập khẩu năng lượng tăng vọt dưới tác động từ căng thẳng tại eo biển Hormuz, kim ngạch nhập khẩu quý II đã tăng tới 38,14%, khiến cán cân thương mại thâm hụt khoảng 15 tỷ USD sau hai quý. Tuy nhiên, định chế tài chính này dự báo tình hình sẽ sớm đảo chiều sang xuất siêu vào giai đoạn cuối năm khi giá dầu hạ nhiệt. Sức ép lạm phát trong nước cũng đang được kiểm soát hiệu quả nhờ các biện pháp bình ổn giá năng lượng và định hướng phát triển nhiên liệu xanh của Chính phủ, giúp chỉ số CPI bình quân 6 tháng duy trì ở mức 4,38%.
Về mặt điều hành vĩ mô, UOB nhận định Ngân hàng Nhà nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành trong nửa cuối năm nhằm đảm bảo tính ổn định, do các công cụ lãi suất khó giải quyết triệt để bài toán lạm phát do chi phí đẩy.
Trên thị trường ngoại hối, đồng Việt Nam (VND) vẫn chứng minh năng lực chống chịu tốt với tỷ giá USD/VND duy trì quanh mức 26.300 VND/USD. Định chế này kỳ vọng tỷ giá sẽ dần hạ nhiệt trong trung hạn, đồng thời nhận định cột mốc nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng 9/2026 sẽ là chất xúc tác mạnh mẽ thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp vào thị trường tài chính Việt Nam.