Thứ tư 19/08/2026 22:04
Hotline: 024.355.63.010
Nghiên cứu - Dữ liệu

Đồng Nai quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Phước, tỉnh Đồng Nai (mới) đang bước vào giai đoạn tăng tốc, với quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đột phá trên nền tảng không gian rộng mở và tiềm lực kinh tế lớn mạnh.
Bài liên quan
Đồng Nai phấn đấu thu 20.000 tỷ đồng từ đấu giá đất năm 2025
Đồng Nai tháo gỡ vướng mắc vật liệu, tăng tốc dự án phụ trợ sân bay Long Thành

Tại buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, tổ chức chiều 16/7 tại các phường Trấn Biên và Trảng Dài (Đồng Nai), nhiều vấn đề trọng tâm liên quan đến định hướng phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp đã được cử tri quan tâm, đồng tình, đóng góp ý kiến.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai do Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vũ Hồng Văn dẫn đầu đã thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Trong không khí thẳng thắn, cởi mở, nhiều cử tri ghi nhận sự thay đổi rõ rệt về hiệu quả điều hành của chính quyền tỉnh kể từ sau ngày 1/7 – thời điểm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo địa giới hành chính mới.

Cử tri Nguyễn Trung Thu chia sẻ: “Có những vụ việc tiến độ xử lý trong vài tháng qua nhanh bằng cả chục năm trước cộng lại. Sự quyết liệt, minh bạch và sát sao của lãnh đạo tỉnh đã tạo nên niềm tin rất lớn trong nhân dân.” Đặc biệt, các dự án trọng điểm như cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đang được tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng và quy hoạch, tạo tiền đề quan trọng cho bứt phá hạ tầng.

Đồng Nai quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Đồng Nai tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để tăng trưởng sau sáp nhập. Ảnh Nhân Dân

Doanh nghiệp nhỏ vẫn cần nhiều hỗ trợ

Trong khi môi trường kinh doanh được đánh giá ngày càng thông thoáng và minh bạch hơn, cử tri Phạm Trung Kiên nêu thực tế: Các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ – vốn chiếm tỷ lệ lớn tại Đồng Nai – vẫn gặp không ít trở ngại trong tiếp cận vốn, mặt bằng sản xuất, công nghệ và thị trường.

Từ đó, ông kiến nghị tỉnh cần có chính sách đặc thù để hỗ trợ khu vực doanh nghiệp này, bao gồm việc thành lập quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, quỹ bảo lãnh tín dụng, hoặc hỗ trợ chi phí chuyển đổi số, nhằm giúp doanh nghiệp nhỏ không bị “bỏ lại phía sau” trong cuộc cạnh tranh kinh tế ngày càng gay gắt.

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Trả lời cử tri, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết: GRDP 6 tháng đầu năm 2025 của tỉnh đạt mức tăng 8,2%, xếp hạng 13/34 tỉnh, thành phố trong cả nước, và cao hơn mức bình quân chung 7,52%. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng 10% cho cả năm, tỉnh phải “chạy đua từng ngày” với yêu cầu mỗi quý còn lại tăng trưởng trên 11,5%.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ tập trung đồng bộ các giải pháp, trong đó có ba mũi nhọn: Hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất với tổng giá trị 21.000 tỷ đồng; và đảm bảo thu ngân sách đạt và vượt dự toán. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh chuyển đổi số, thúc đẩy tăng trưởng xanh và nâng cao tỷ trọng các ngành công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ.

Phát huy nội lực, đồng hành cùng doanh nghiệp

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đánh giá cao những góp ý sát thực, tâm huyết của cử tri. Theo đại biểu Vũ Hồng Văn, những ý kiến tại buổi tiếp xúc không chỉ thể hiện kỳ vọng lớn lao vào sự phát triển của tỉnh sau sáp nhập, mà còn đặt ra trách nhiệm cao hơn cho các cấp chính quyền trong điều hành, đặc biệt là việc hỗ trợ doanh nghiệp một cách hiệu quả và thực chất.

Đoàn ĐBQH tỉnh cam kết sẽ tổng hợp đầy đủ các kiến nghị của cử tri, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý, đồng thời giám sát quá trình thực hiện nhằm đảm bảo mọi phản ánh của nhân dân được lắng nghe và giải quyết kịp thời.

Trong thời gian qua, các đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã thực hiện nhiều buổi tiếp xúc cử tri tại các địa bàn trong tỉnh để ghi nhận tâm tư, nguyện vọng, cũng như lắng nghe những kỳ vọng trước bước ngoặt phát triển mới.

Sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành sau sáp nhập đang mang đến một diện mạo mới cho Đồng Nai – địa phương hiện xếp thứ 4 cả nước về quy mô kinh tế. Với không gian phát triển mở rộng, hạ tầng được đầu tư đồng bộ và định hướng phát triển kinh tế xanh, công nghệ cao, Đồng Nai đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam Bộ và cả nước trong giai đoạn tới.

Tin bài khác
Hà Tĩnh đưa 44 lô đất ở Thành Sen ra đấu giá

Hà Tĩnh đưa 44 lô đất ở Thành Sen ra đấu giá

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh đang lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng 44 lô đất ở tại phường Thành Sen. Tổng giá khởi điểm của các lô đất lên tới hơn 111,6 tỷ đồng.
Quảng Trị chủ động bảo đảm an toàn hồ chứa trước mùa mưa bão

Quảng Trị chủ động bảo đảm an toàn hồ chứa trước mùa mưa bão

Quảng Trị tăng cường kiểm tra, rà soát an toàn hồ đập trước mùa mưa bão, yêu cầu chủ động phương án ứng phó, sẵn sàng nhân lực, vật tư và phương tiện bảo vệ công trình, vùng hạ du.
Quảng Trị: Khẩn trương ổn định khu vực có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn tỉnh

Quảng Trị: Khẩn trương ổn định khu vực có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn tỉnh

Quảng Trị đang đẩy nhanh tiến độ xử lý khu vực có nguy cơ cao sạt lở tại đồi Phòng Không, thôn Đồng Lâm, xã Tuyên Phú, nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và bảo đảm an toàn hạ tầng trong mùa mưa lũ.
Gần 4.500 du khách theo siêu tàu đến Hạ Long

Gần 4.500 du khách theo siêu tàu đến Hạ Long

Gần 4.500 du khách từ Thâm Quyến (Trung Quốc) vừa đặt chân đến Hạ Long trên siêu tàu Adora Magic City, đánh dấu thêm một tín hiệu sôi động cho hành trình đưa du lịch tàu biển quốc tế trở lại mạnh mẽ với Quảng Ninh.
Hơn 3 tỷ đồng xây điểm trường Suối Dầm: Dấu ấn từ Quỹ Thiện Tâm và Hội Chữ thập đỏ Lào Cai

Hơn 3 tỷ đồng xây điểm trường Suối Dầm: Dấu ấn từ Quỹ Thiện Tâm và Hội Chữ thập đỏ Lào Cai

Không chỉ góp 2,65 tỷ đồng cho một công trình cụ thể, Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup đã đưa nguồn lực an sinh đến nơi trẻ em vùng khó đang cần. Trong hành trình ấy, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai giữ vai trò kết nối, đồng hành cùng nhà tài trợ và địa phương để sự hỗ trợ được chuyển thành những hạng mục thiết thực tại điểm trường Suối Dầm, xã Mỏ Vàng.
Từ cây chuối đến chuỗi giá trị: HTX Bảo Thắng, Lào Cai trước bài toán đầu ra

Từ cây chuối đến chuỗi giá trị: HTX Bảo Thắng, Lào Cai trước bài toán đầu ra

Với vùng nguyên liệu 25 ha, liên kết hơn 30 hộ dân và doanh thu khoảng 800 triệu đồng mỗi năm, HTX Sợi chuối và Dịch vụ nông nghiệp Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đang mở ra cách khai thác mới đối với cây chuối. Tuy nhiên, để mô hình kinh tế tuần hoàn phát triển ổn định, bài toán không chỉ nằm ở sản xuất được gì mà còn ở khả năng bán cho ai, với sản lượng và giá trị như thế nào.
Đồng Nai tăng tốc, đặt mục tiêu giải ngân 70% vốn đầu tư công trong tháng 8

Đồng Nai tăng tốc, đặt mục tiêu giải ngân 70% vốn đầu tư công trong tháng 8

Với hơn 27.162 tỷ đồng vốn đầu tư công được giao trong năm 2026, Đồng Nai đang tập trung xử lý các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn vật liệu và năng lực chủ đầu tư, phấn đấu đưa tỷ lệ giải ngân lên 70% ngay trong tháng 8, tạo nền tảng hoàn thành 100% kế hoạch cả năm.
TP. Hồ Chí Minh siết hậu kiểm, lấp “kẽ hở” an toàn thực phẩm

TP. Hồ Chí Minh siết hậu kiểm, lấp “kẽ hở” an toàn thực phẩm

Trước những khoảng trống trong hậu kiểm, quản lý thức ăn đường phố và kinh doanh thực phẩm trên môi trường mạng, TP. Hồ Chí Minh đang yêu cầu tăng cường kiểm soát từ nguồn nguyên liệu đến khâu chế biến, phân phối và tiêu dùng.
Mô hình trồng Sâm Lai Châu mở hướng sinh kế bền vững ở Ngài Thầu

Mô hình trồng Sâm Lai Châu mở hướng sinh kế bền vững ở Ngài Thầu

Ở độ cao trên 1.600m, bản Ngài Thầu, xã Sì Lở Lầu đang từng bước hình thành mô hình trồng Sâm Lai Châu với sự đồng hành của Bộ đội Biên phòng. Không chỉ mở ra hướng nâng cao thu nhập, mô hình còn gắn sinh kế của người dân với bảo vệ rừng, ổn định dân cư và giữ vững địa bàn biên giới.
Lào Cai đưa 1.200 “Người bản số” về 32 xã, phường trong năm 2026

Lào Cai đưa 1.200 “Người bản số” về 32 xã, phường trong năm 2026

Không chỉ đào tạo người biết sử dụng công nghệ, mô hình “Người bản số” của Lào Cai hướng tới xây dựng lực lượng hỗ trợ ngay tại cộng đồng. Mỗi thôn, bản sẽ có những nhân sự nòng cốt trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng kỹ năng số trong đời sống hằng ngày.
Thanh Hóa: Công bố tình huống khẩn cấp tại xã miền núi Quan Sơn

Thanh Hóa: Công bố tình huống khẩn cấp tại xã miền núi Quan Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp tại 2 khu dân cư thuộc địa bàn bản Thanh Sơn, xã miền núi Quan Sơn. Trước đó, 17 hộ dân tại đây đã được di dời khẩn cấp do mưa lớn gây sụt lún, sạt lở đất.
Lào Cai đặt mục tiêu tạo 150.000 việc làm mới, xây dựng thị trường lao động bền vững

Lào Cai đặt mục tiêu tạo 150.000 việc làm mới, xây dựng thị trường lao động bền vững

Không chỉ đặt mục tiêu tạo thêm 150.000 việc làm trong 5 năm, Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai còn hướng tới thay đổi chất lượng thị trường lao động, từ đào tạo theo khả năng sẵn có sang đào tạo theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và nền kinh tế.
Tuyên Quang mở rộng quảng bá văn hóa, du lịch trên hệ sinh thái Vietnam Airlines

Tuyên Quang mở rộng quảng bá văn hóa, du lịch trên hệ sinh thái Vietnam Airlines

Không chỉ mở thêm kênh quảng bá trên hệ sinh thái truyền thông gắn với hàng không, hợp tác giữa Tuyên Quang và Trung tâm Heritage còn hướng tới chuyển hóa di sản, cảnh quan và bản sắc văn hóa địa phương thành những câu chuyện hấp dẫn, đưa hình ảnh điểm đến đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.
Tuyên Quang xử lý 1,146 tỷ đồng dư nợ khi giải thể Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Hà Giang

Tuyên Quang xử lý 1,146 tỷ đồng dư nợ khi giải thể Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Hà Giang

Giải thể Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Hà Giang không chỉ là kết thúc hoạt động của một tổ chức tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Trọng tâm của quá trình này nằm ở thu hồi công nợ, xử lý tài sản bảo đảm và bảo toàn vốn nhà nước.
Cà Mau thu hồi đất vì doanh nghiệp không triển khai dự án

Cà Mau thu hồi đất vì doanh nghiệp không triển khai dự án

Cà Mau thu hồi đất hơn 100.000 m² tại xã Khánh An đối với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Độc Lập do không đưa đất vào sử dụng, để dự án chậm triển khai và không hoàn tất thủ tục gia hạn theo quy định pháp luật.