Phát biểu tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2026, diễn ra chiều ngày 15/10/2025 tại TP. Đồng Nai, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hoàng nhấn mạnh đây không chỉ là cuộc gặp gỡ trao đổi thông tin thông thường mà là hoạt động thực chất nhằm lắng nghe đúng những vướng mắc, hiểu rõ nhu cầu của doanh nghiệp để thống nhất giải pháp triển khai ngay.
Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, lãnh đạo địa phương cho biết, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 10,01% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 12,14%, đóng góp tới 65,82% vào mức tăng trưởng chung; khu vực dịch vụ tăng 8,98%; khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 4,82%.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng. Ảnh: Uyển Nhi |
Về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tính đến ngày 30/9/2026, địa phương đã thu hút được 2.392 triệu USD, đạt khoảng 79,75% kế hoạch năm. Lũy kế đến nay, toàn địa bàn có hơn 2.300 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 47 tỷ USD.
Đánh giá cao vai trò của các nhà đầu tư Hàn Quốc, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hoàng nhấn mạnh: “Hàn Quốc là quốc gia có số lượng dự án cũng như số vốn đăng ký đứng đầu trong tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại địa phương, với 469 dự án và khoảng 8,37 tỷ đô la Mỹ”.
Riêng tại các khu công nghiệp (KCN) và khu kinh tế, các dự án Hàn Quốc đang tạo việc làm cho trên 171.600 lao động (trong đó có gần 2.200 lao động nước ngoài). Bên cạnh quy mô vốn và việc làm, các doanh nghiệp Hàn Quốc còn mang lại giá trị về văn hóa, kỷ luật lao động, tinh thần cải tiến liên tục, năng lực quản trị và trách nhiệm xã hội, giúp các doanh nghiệp trong nước từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Hiện nay, Đồng Nai đã được quy hoạch 89 KCN, 1 khu công nghệ cao và 1 khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư. Có 44 KCN đang hoạt động với tổng diện tích hơn 15.000 ha, trong đó diện tích đất sẵn sàng cho thuê khoảng 700 ha với tỷ lệ lấp đầy khoảng 54%. Đáng chú ý, địa phương đang lập quy hoạch thêm 25 KCN (gồm 13 KCN khu vực phía Nam và 12 KCN ở phía Bắc Đồng Nai).
Nhấn mạnh về định hướng thu hút đầu tư trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hoàng khẳng định: “Địa phương không thu hút đầu tư bằng mọi giá mà chuyển mạnh từ số lượng sang chất lượng, hiệu quả và tính bền vững”.
Theo đó, địa phương ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, bán dẫn, điện tử, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp hỗ trợ, công nghệ xanh và các dự án có khả năng dẫn dắt chuỗi cung ứng — những lĩnh vực mà doanh nghiệp Hàn Quốc có nhiều thế mạnh. Lãnh đạo địa phương bày tỏ mong muốn các nhà đầu tư Hàn Quốc tiếp tục chọn nơi đây làm trung tâm động lực, mở rộng quy mô, tăng cường nghiên cứu phát triển (R&D), chuyển giao công nghệ và tiên phong trong sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn.
![]() |
| Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Uyển Nhi |
Về phía chính quyền, Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai khẳng định cam kết sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp bằng hành động cụ thể chứ không dừng lại ở lời nói.
Với phương châm làm việc của địa phương, bà Nguyễn Thị Hoàng nêu rõ: “Thành phố cam kết tinh thần xuyên suốt là cùng lắng nghe, cùng tháo gỡ, cùng kiến tạo và cùng phát triển. Mỗi sở, ngành, địa phương phải xác định rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ kết quả”.
Chính quyền địa phương cam kết những việc thuộc thẩm quyền sẽ ưu tiên xử lý kịp thời; những việc vượt thẩm quyền sẽ chủ động kiến nghị lên cấp trên và theo dõi đến cùng. Đồng thời, lãnh đạo địa phương đề nghị các hiệp hội, doanh nghiệp Hàn Quốc đối thoại thẳng thắn, nêu rõ từng khó khăn vướng mắc về thủ tục đất đai, xây dựng, PCCC, lao động, hải quan, thuế, năng lượng, chuyển đổi số... và mạnh dạn đề xuất các sáng kiến giải pháp cải cách.
“Thành công của doanh nghiệp là thước đo quan trọng về chất lượng quản trị và hiệu quả phục vụ của chính quyền. Địa phương luôn coi doanh nghiệp Hàn Quốc không chỉ là nhà đầu tư mà là đối tác phát triển lâu dài”. Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai khẳng định.