![]() |
Chiều ngày 21/5, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã chủ trì cuộc họp quan trọng nhằm thống nhất định hướng và giải pháp triển khai Nghị quyết về đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, hướng tới mục tiêu phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 dự kiến diễn ra tại Việt Nam. Ảnh: VGP |
Chính phủ thống nhất chủ trương đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc
Theo báo cáo của Bộ Tài chính – đơn vị đầu mối phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc xây dựng dự thảo Nghị quyết, việc mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, phát triển du lịch và kinh tế vùng mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để đảm bảo năng lực đón tiếp các đoàn quốc tế và nguyên thủ quốc gia trong khuôn khổ APEC 2027.
Dự thảo Nghị quyết được xây dựng với bốn nội dung trọng tâm:
Thứ nhất, thống nhất chủ trương đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc
Hình thức đầu tư sẽ tuân thủ quy định tại Luật Đầu tư hiện hành, không áp dụng mô hình đối tác công tư (PPP). Việc này nhằm đẩy nhanh tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc huy động nguồn vốn ngoài ngân sách để thực hiện dự án.
Thứ hai, phân cấp thẩm quyền cho UBND tỉnh Kiên Giang
UBND tỉnh Kiên Giang sẽ được giao quyền quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, thực hiện các thủ tục tương tự như các dự án thuộc thẩm quyền cấp tỉnh.
Quyền hạn này vốn thuộc Thủ tướng Chính phủ theo Điều 31 của Luật Đầu tư. Tuy nhiên, để tăng tính chủ động cho địa phương, Chính phủ thống nhất ban hành Nghị quyết điều chỉnh phân cấp theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 và Khoản 2 Điều 32 của Luật Tổ chức Chính phủ.
Thứ ba, chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng sân bay
Một trong những nội dung kỹ thuật quan trọng là việc chuyển giao tài sản từ Bộ Xây dựng về UBND tỉnh Kiên Giang, tạo cơ sở pháp lý để tỉnh có thể quản lý, vận hành, hoặc hợp tác với nhà đầu tư triển khai nhanh chóng dự án mở rộng.
Thứ tư, cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ
Nghị quyết đề xuất một số cơ chế đặc thù, nhằm rút ngắn quy trình hành chính, đảm bảo dự án hoàn thành trước tháng 10/2027 – thời điểm diễn ra các sự kiện chính trong khuôn khổ Năm APEC tại Việt Nam.
Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành đều đánh giá cao tầm quan trọng chiến lược của việc mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.
Các nội dung phân cấp, ủy quyền cho UBND tỉnh được thảo luận kỹ lưỡng, trong đó có các đề xuất đáng chú ý như: Giao quyền cho tỉnh thực hiện thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với dự án. Làm rõ phạm vi, diện tích đất điều chuyển để thực hiện dự án ngay trong nội dung Nghị quyết hoặc theo nguyên tắc chung. Lên kế hoạch các bước tiếp theo về: phê duyệt chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, và chuyển giao tài sản từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) sang nhà đầu tư thực hiện.
Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đồng ý với toàn bộ nội dung chính của Dự thảo, đồng thời nhấn mạnh:
"Phải tạo mọi điều kiện tốt nhất để huy động tối đa nguồn lực xã hội, đẩy nhanh quá trình đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Đây không chỉ là dự án hạ tầng giao thông mà còn là bước đi chiến lược phục vụ mục tiêu đối ngoại quan trọng của đất nước."
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu phân cấp mạnh hơn cho địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực như: thẩm định tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy, với sự hướng dẫn, giám sát chặt chẽ của các Bộ chuyên ngành như Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Văn phòng Chính phủ được giao nhiệm vụ lấy ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn thiện nội dung và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chính thức Nghị quyết đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc trong thời gian sớm nhất.
Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc không chỉ mang ý nghĩa đầu tư hạ tầng mà còn là chiến lược phục vụ đối ngoại, phát triển vùng, và kích cầu du lịch - thương mại quốc tế.
Việc phân cấp mạnh mẽ cho địa phương triển khai dự án thể hiện quyết tâm cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tính chủ động, linh hoạt và hiệu quả trong công tác đầu tư công.
Khi hoàn thành, đây sẽ là công trình biểu tượng cho tầm nhìn phát triển mới của Phú Quốc và khu vực Tây Nam Bộ trong thời kỳ hội nhập.