Ngày 18/3, TAND TP. Hồ Chí Minh mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử 30 bị cáo trong vụ án sai phạm tại các trung tâm đào tạo lái xe thuộc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III.
![]() |
| Các bị cáo trong vụ án sai phạm tại các trung tâm đào tạo lái xe thuộc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III. |
Tại phiên tòa, đại diện VKSND TP. Hồ Chí Minh trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo. Các bị cáo bị truy tố về các tội danh gồm: “Giả mạo trong công tác”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “Đưa hối lộ”.
Theo cáo buộc, các bị cáo đã buông lỏng quản lý, thực hiện hành vi gian lận trong hoạt động đào tạo lái xe, cấp khống hơn 16.000 chứng chỉ, lập quỹ ngoài sổ sách và mua khống hóa đơn nhằm trục lợi cá nhân, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 44,5 tỷ đồng.
Đối với các bị cáo chủ chốt, VKS đề nghị tổng hợp hình phạt đối với Hồ Văn Búp (SN 1965), cựu Giám đốc Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải, từ 27 đến 30 năm tù. Bị cáo Nguyễn Văn Dương (SN 1976), cựu Phó Giám đốc trung tâm này, bị đề nghị mức án từ 26 đến 30 năm tù.
Bị cáo Đậu Xuân Văn (SN 1962), cựu Giám đốc Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ và Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng, bị đề nghị từ 22 đến 25 năm tù; bị cáo Hồ Chí Cường (SN 1979), cựu Trưởng Ban đào tạo trung tâm này, bị đề nghị từ 21 đến 24 năm tù.
Ngoài ra, 7 bị cáo khác bị đề nghị mức án từ 15 đến dưới 22 năm tù, trong đó Lê Thanh Hải (SN 1980) bị đề nghị 19–22 năm tù; Nguyễn Ngọc Thủy (SN 1979) và Trương Lâm Đức (SN 1966) cùng bị đề nghị 19–21 năm tù; Trịnh Ngọc Chuẩn (SN 1972) từ 18–21 năm tù; Trần Xuân Tình (SN 1977) từ 17–19 năm tù; Lương Văn Viễn (SN 1969) từ 16–18 năm tù.
Có 6 bị cáo bị đề nghị mức án từ 10 đến dưới 15 năm tù, trong khi các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án dưới 10 năm tù hoặc phạt tiền từ 300 đến 500 triệu đồng.
Đại diện VKSND TP.HCM cũng đề nghị HĐXX áp dụng hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm chức vụ trong thời hạn từ 2 đến 3 năm đối với các bị cáo liên quan.
Về trách nhiệm dân sự, cơ quan công tố đề nghị buộc các bị cáo và các trung tâm liên quan nộp lại toàn bộ số tiền thiệt hại và khoản hưởng lợi bất chính để sung công quỹ Nhà nước.
Bên cạnh đó, VKS kiến nghị Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng TP. TP. Hồ Chí Minh tăng cường công tác quản lý, giám sát; đồng thời yêu cầu Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III tổ chức đào tạo bổ sung cho các học viên đã được cấp giấy phép sai quy định, bảo đảm hoàn thiện chương trình đào tạo theo quy định pháp luật trên cơ sở học phí đã thu.