Theo dữ liệu từ Hệ thống tài chính SWIFT, tỷ lệ thanh toán quốc tế bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã đạt mức cao mới và vươn lên trở thành đồng tiền phổ biến thứ tư vào tháng trước.
Tỷ lệ giao dịch được thực hiện bằng đồng nhân dân tệ là 4,61% trong tháng 11, tăng từ mức 3,60% trong tháng 10. Tỷ trọng giao dịch được thực hiện bằng đồng yên Nhật giảm xuống 3,41% từ 3,91%.
Trong suốt tháng, các loại tiền tệ hàng đầu khác trên thế giới cũng chứng kiến một số cổ phiếu giảm giá. Đồng euro giảm xuống 22,95% từ 23,36%, đồng bảng Anh xuống 7,15% từ 7,33% và đồng đô la xuống 47,08% từ 47,25%.
Mặc dù biến động của đồng yên và ba loại tiền tệ hàng đầu là không đáng kể khi xem xét riêng lẻ, nhưng chúng chiếm tới hơn một điểm phần trăm khi xét tổng thể.
Khi so sánh các con số hiện tại hàng năm, rõ ràng là tỷ trọng của đồng nhân dân tệ trên toàn thế giới đã tăng gần gấp bốn lần kể từ tháng 11 năm 2022, khi nó chiếm 2,37% trong tổng số thanh toán.
Sự gia tăng nhất quán của nó trùng hợp với những nỗ lực không ngừng của Bắc Kinh nhằm quốc tế hóa đồng nhân dân tệ như một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ trong cuộc chiến chống lại quyền bá chủ toàn cầu của đồng đô la Mỹ.
Cho vay nhân dân tệ xuyên biên giới trong năm nay đã tăng lên 28% so với tháng trước và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hiện có hơn 30 giao dịch hoán đổi tiền tệ song phương với các ngân hàng trung ương nước ngoài, bao gồm cả các ngân hàng ở Argentina và Ả Rập Saudi.
Đồng euro đã bị đồng nhân dân tệ vượt qua để chiếm vị trí thứ hai về tài trợ thương mại toàn cầu vào tháng 9. Theo Financial Times, điều này là do tài chính thương mại trở nên dễ tiếp cận hơn do lãi suất giảm của Bắc Kinh.
Trong khi đó, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tuần này tuyên bố rằng Trung Quốc và Nga đã gần như loại bỏ hoàn toàn đồng đô la khỏi thương mại song phương của họ.
Theo hãng tin TASS của nhà nước Nga, ông tuyên bố rằng đồng nhân dân tệ hoặc đồng rúp được sử dụng trong hơn 90% giao dịch giữa hai nước.
PV tổng hợp