Để bảo đảm quỹ “mặt bằng sạch” phục vụ các dự án quy mô lớn, tỉnh Tuyên Quang đang tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư theo hướng đồng bộ, hiện đại và gắn với quy hoạch phát triển đô thị. Đây không chỉ là giải pháp kỹ thuật phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), mà còn được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm ổn định đời sống người dân, tạo đồng thuận xã hội và mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đang triển khai nhiều dự án trọng điểm có quy mô lớn như cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang, Khu đô thị nghỉ dưỡng sinh thái Mỹ Lâm, Tổ hợp thể dục thể thao và sân golf Mỹ Lâm cùng hệ thống các tuyến giao thông kết nối, hạ tầng cụm công nghiệp. Các dự án này đều có nhu cầu thu hồi diện tích đất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng nghìn hộ dân, đặt ra yêu cầu cấp thiết về công tác tái định cư.
![]() |
| Khu tái định cư thôn Cây Thị rộng 6,2 ha đã hoàn thiện hạ tầng và bàn giao thực địa cho người dân xây dựng nhà ở tại xã Nhữ Khê |
Thực tế cho thấy, nếu công tác tái định cư được chuẩn bị bài bản, hạ tầng đồng bộ, quá trình GPMB sẽ diễn ra thuận lợi hơn, hạn chế phát sinh khiếu nại, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và bảo đảm tiến độ triển khai dự án.
Tại khu vực phường Mỹ Lâm, để phục vụ Dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Mỹ Lâm với quy mô hơn 540 ha, địa phương đã chủ động đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng 4 khu tái định cư, tổng diện tích gần 6,9 ha, bố trí hơn 540 lô đất ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Hạ tầng kỹ thuật tại các khu này cơ bản được hoàn thiện với hệ thống giao thông nội bộ, cấp thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh và cảnh quan đô thị.
Theo đại diện chính quyền địa phương, việc chuẩn bị quỹ đất tái định cư từ sớm giúp người dân yên tâm di dời, từng bước thích ứng với môi trường sống mới. Đến nay, gần 200 hộ dân đã hoàn thành bốc thăm và nhận lô đất tái định cư, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng nhà ở ổn định lâu dài.
Không chỉ ở khu vực đô thị, công tác tái định cư phục vụ các dự án giao thông trọng điểm cũng đang được triển khai quyết liệt. Riêng đoạn tuyến 8,1 km thuộc Dự án cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang (giai đoạn 1) qua địa bàn tỉnh có tổng diện tích thu hồi gần 76 ha, liên quan đến 273 hộ dân và 4 tổ chức. Tỉnh dự kiến bố trí 77 lô tái định cư cho các hộ phải di chuyển chỗ ở.
Tại xã Nhữ Khê, khu tái định cư thôn Cây Thị với diện tích 6,2 ha đã hoàn thành hạ tầng và bàn giao thực địa cho người dân. Nhiều hộ dân đã bắt đầu xây dựng nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.
Cùng với đó, công tác tái định cư phục vụ Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu (Thái Nguyên) – Ngã ba Trung Sơn (Tuyên Quang) cũng đang được triển khai. Tỉnh xây dựng 2 khu tái định cư tại xã Trung Sơn và xã Hùng Lợi. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn gặp khó khăn do địa hình đồi núi phức tạp, vướng mắc trong công tác san nền, bãi đổ thải và thủ tục thi công hạ tầng.
Tại khu tái định cư xã Hùng Lợi, nhiều hạng mục cơ bản đã hoàn thiện, hệ thống giao thông nội bộ và thoát nước đạt khoảng 90% khối lượng, đáp ứng điều kiện cho người dân xây dựng nhà ở. Một số hộ dân đã bốc thăm nhận đất và tiến hành xây dựng công trình dân sinh.
![]() |
| Tại xã Trung Sơn, nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công khu tái định cư |
Trong khi đó, khu tái định cư xã Trung Sơn vẫn còn chậm tiến độ, nhiều hạng mục hạ tầng chưa hoàn thiện, khối lượng san lấp mới đạt khoảng 78%. Trước tình hình này, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và chủ đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời bảo đảm an toàn lao động và môi trường trong quá trình triển khai.
Đại diện đơn vị thi công cho biết đã huy động tối đa nhân lực và phương tiện, tổ chức thi công tăng ca nhằm bù tiến độ, phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch.
Từ thực tiễn triển khai cho thấy, công tác tái định cư tại Tuyên Quang đang chuyển dịch rõ nét từ việc chỉ “bố trí nơi ở mới” sang xây dựng các khu dân cư đồng bộ, có hạ tầng hiện đại và gắn với định hướng phát triển đô thị lâu dài. Khi quyền lợi người dân được bảo đảm, đời sống ổn định và có cơ hội phát triển tại nơi ở mới, sự đồng thuận xã hội sẽ trở thành nền tảng quan trọng, góp phần thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực tăng trưởng bền vững cho địa phương.