Ngày 15/10/1956, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ra đời, mở ra hành trình tập hợp, đoàn kết các tầng lớp thanh niên cùng phấn đấu vì độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua 70 năm, tinh thần ấy được tiếp nối qua nhiều thế hệ, từ những đóng góp trong các giai đoạn lịch sử đến những công việc gần gũi với đời sống hôm nay.
Tại Tuyên Quang, dấu ấn của hành trình ấy được thể hiện rõ trong các hoạt động hướng về cơ sở, đặc biệt tại những địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn. Lễ khởi động chặng 3 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức tại xã Lũng Cú là một trong những hoạt động tiêu biểu hướng tới kỷ niệm ngày truyền thống.
Dưới chân Cột cờ Lũng Cú, hàng trăm cán bộ, hội viên và thanh niên cùng hát Quốc ca, Hội ca, thể hiện niềm tự hào và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc. Nhưng ý nghĩa của hành trình không chỉ nằm ở những nghi thức trang trọng. Điều quan trọng hơn là tinh thần ấy được chuyển hóa thành những việc làm có ích cho người dân, nhất là tại các địa bàn vùng cao, vùng biên giới.
Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang trao 28 suất quà cho cựu chiến binh, gia đình có công với cách mạng; trao 23 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lũng Cú. Chương trình còn hỗ trợ một công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” trị giá 108 triệu đồng, đồng thời trao tặng 5 mô hình sinh kế cho thanh niên, gồm 5.000 con gà giống và 2,5 tấn thức ăn chăn nuôi.
Những phần quà góp phần chia sẻ khó khăn trước mắt; các mô hình sinh kế hướng đến tạo điều kiện để thanh niên có thêm cơ hội phát triển kinh tế. Hai cách hỗ trợ, một bên chăm lo đời sống, một bên khuyến khích khả năng tự vươn lên, cho thấy hoạt động Hội có thể gắn kết tinh thần tình nguyện với nhu cầu thực tế của cộng đồng.
Trên phạm vi toàn tỉnh Tuyên Quang, từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp Hội đã tổ chức trên 150 hoạt động tình nguyện; trao tặng 5.300 suất quà cho thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn; huy động 1.000 ngày công thanh niên, trồng mới 30.000 cây xanh và thực hiện 20 công trình, phần việc thanh niên.
Các chương trình như “Tháng Thanh niên”, “Tháng Ba biên giới”, “Tình nguyện mùa Đông” tạo môi trường để hội viên, thanh niên tham gia giải quyết những công việc cụ thể tại địa phương. Giá trị của hoạt động tình nguyện vì thế không chỉ được nhìn nhận qua số lượng chương trình hay phần quà trao tặng, mà còn ở khả năng đáp ứng nhu cầu của người dân và duy trì những kết quả có ích sau mỗi đợt hoạt động.
![]() |
| Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao ngọn đuốc truyền thống, tiếp nối ngọn lửa nhiệt huyết và khát vọng cống hiến cho tuổi trẻ Tuyên Quang. (Ảnh: Mộc Lan) |
Nếu tình nguyện thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, thì phát triển kinh tế và ứng dụng công nghệ số là những lĩnh vực cho thấy khả năng thích ứng, sáng tạo của thanh niên trước yêu cầu mới.
Toàn tỉnh Tuyên Quang hiện có hơn 100 mô hình kinh tế do thanh niên xây dựng, cùng hơn 300 câu lạc bộ, tổ, nhóm hỗ trợ phát triển sinh kế và chuyển đổi số. Đây là những nền tảng để người trẻ trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận kiến thức mới và tìm kiếm phương thức sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương.
Đối với thanh niên ở khu vực miền núi, cơ hội phát triển kinh tế thường gắn với việc khai thác lợi thế sẵn có, từ sản xuất nông nghiệp đến dịch vụ du lịch và các sản phẩm mang đặc trưng văn hóa địa phương. Tuy nhiên, để một ý tưởng trở thành mô hình có thu nhập ổn định, người trẻ còn cần kiến thức quản lý, khả năng tiếp cận thị trường và phương thức quảng bá phù hợp.
Bởi vậy, việc các cấp Hội hỗ trợ kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy chuyển đổi số có ý nghĩa thiết thực. Công nghệ có thể giúp người trẻ tiếp cận khách hàng rộng hơn, giới thiệu sản phẩm thuận tiện hơn và đưa những giá trị bản địa đến gần với thị trường. Hiệu quả cuối cùng vẫn cần được đánh giá bằng kết quả sản xuất, doanh thu, việc làm và khả năng duy trì sinh kế.
Một hướng đi đáng chú ý là sử dụng nền tảng số để giới thiệu văn hóa, cảnh quan và đời sống của đồng bào các dân tộc. Thay vì chỉ lưu giữ những giá trị truyền thống trong phạm vi cộng đồng, thanh niên có thể góp phần đưa hình ảnh quê hương đến với nhiều người hơn, đồng thời tạo thêm cơ hội kết nối với du lịch và các hoạt động kinh tế địa phương.
Đoàn viên, thanh niên xã Hùng Đức hướng dẫn người dân tiếp cận các tiện ích số là một minh chứng cho vai trò của người trẻ trong quá trình chuyển đổi số từ cơ sở. Những hoạt động hỗ trợ trực tiếp như vậy góp phần giúp người dân làm quen với công nghệ, từng bước tiếp cận các tiện ích phục vụ đời sống.
Điểm đáng quan tâm là chuyển đổi số chỉ phát huy giá trị khi người dân thực sự sử dụng được công nghệ. Vì vậy, sự đồng hành của thanh niên không nên dừng ở việc hướng dẫn thao tác, mà cần hướng tới khả năng giúp người dân chủ động tiếp cận, sử dụng và hưởng lợi từ các dịch vụ số.
![]() |
| Đoàn viên, thanh niên xã Hùng Đức hướng dẫn người dân tiếp cận các tiện ích số. (Ảnh: Mộc Lan) |
Trong số những người trẻ tích cực phát huy vai trò trên không gian số có ông Sùng Mạnh Hùng, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, cán bộ Trung tâm Dịch vụ công xã Đồng Văn. Anh tích cực giới thiệu nét đẹp văn hóa dân tộc Mông và hình ảnh vùng cao trên các nền tảng số.
Năm 2026, ông Sùng Mạnh Hùng là một trong 70 cán bộ Hội tiêu biểu toàn quốc được trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh và một trong 15 cá nhân nhận Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”.
Chia sẻ về những dấu mốc này, ông Sùng Mạnh Hùng cho biết: “Được nhận các Giải thưởng là niềm vinh dự rất lớn, cũng là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực hơn trong công việc và công tác Hội. Tôi sẽ cố gắng bằng những việc làm cụ thể để đoàn kết, tập hợp thanh niên, khuyến khích các bạn phát huy tinh thần sáng tạo, mạnh dạn phát triển kinh tế, nhất là trong lĩnh vực du lịch và tích cực tham gia xây dựng quê hương”.
Câu chuyện của ông Hùng cho thấy người trẻ có thể đóng góp cho quê hương bằng nhiều cách, không chỉ qua các hoạt động tình nguyện trực tiếp mà còn bằng tri thức, kỹ năng và khả năng sử dụng công nghệ. Khi hình ảnh văn hóa được giới thiệu đúng cách, những giá trị vốn gần gũi với người dân địa phương có thêm cơ hội tiếp cận công chúng rộng rãi hơn.
Cùng với ông Sùng Mạnh Hùng, ông Dương Minh Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang và bà Đặng Thị Hương, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Thanh Thủy cũng vinh dự nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh.
Những gương mặt được ghi nhận ở các lĩnh vực khác nhau cho thấy tinh thần cống hiến của thanh niên có thể được thể hiện qua công tác Hội, hoạt động cộng đồng, sáng tạo và phát triển kinh tế. Điều quan trọng là những đóng góp ấy tạo được sức lan tỏa, khuyến khích thêm nhiều người trẻ chủ động tham gia giải quyết các vấn đề của địa phương.
Ông Thào Mạnh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang khẳng định, thời gian tới, các cấp Hội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; tập trung khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí lập thân, lập nghiệp, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng, bản lĩnh, tri thức, giàu lòng nhân ái và sẵn sàng đảm nhận những việc mới, việc khó.
Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là cơ hội nhìn rõ hơn những yêu cầu đặt ra với thanh niên hôm nay. Từ biên cương đến không gian số, từ những ngày công giúp dân đến các mô hình kinh tế và sáng kiến quảng bá văn hóa, mỗi đóng góp đều có ý nghĩa khi xuất phát từ nhu cầu thực tế và tạo ra giá trị cho cộng đồng.
Tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” vì thế không chỉ nằm trong lời nhắc về truyền thống. Tại Tuyên Quang, tinh thần ấy đang được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể, với kỳ vọng người trẻ vừa là lực lượng xung kích trong các hoạt động xã hội, vừa là chủ thể sáng tạo, chủ động tìm hướng phát triển cho bản thân và góp sức xây dựng quê hương.
