Thứ ba 20/10/2026 06:24
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Bất động sản

TS. Võ Trí Thành: Bất động sản Hải Phòng hội tụ ba lợi thế phát triển

Sự kết hợp giữa nền tảng sản xuất, chính sách linh hoạt và chất lượng sống cao giúp Hải Phòng trở thành điểm đến hấp dẫn cho nhà đầu tư chiến lược.
TS. Võ Trí Thành: "Kinh tế tư nhân phải trở thành trụ cột thực sự của nền kinh tế TS. Võ Trí Thành đề xuất “không hồi tố” để hộ kinh doanh không còn nơm nớp sợ thuế

Nền tảng phát triển bền vững gắn liền với thực tiễn địa phương

Tại Tọa đàm và giao lưu trực tuyến với chủ đề "Hải Phòng - Tâm điểm bất động sản miền Bắc: Kịch bản 'TP. Hồ Chí Minh thứ 2' của thị trường địa ốc", TS. Võ Trí Thành – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh nhận định: Bất động sản Hải Phòng hiện đang hội tụ nhiều yếu tố quan trọng để trở thành một cực phát triển bền vững ở khu vực phía Bắc. Trước hết là nền tảng tăng trưởng kinh tế - xã hội vững chắc, được hỗ trợ bởi chính sách điều hành quyết liệt của chính quyền, hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và sự góp mặt của các nhà đầu tư chiến lược, thường được ví như những “đại bàng” trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, TS. Võ Trí Thành cũng không bỏ qua những yếu tố biến động như rủi ro chính sách, chỉ số kinh tế vĩ mô và đặc biệt là câu chuyện giá đất – một vấn đề đang thu hút sự quan tâm lớn của thị trường. Dự kiến, cuối năm nay, Quốc hội sẽ điều chỉnh một số quy định trong Luật Đất đai, điều này có thể tác động không nhỏ đến định hướng phát triển dài hạn. Vì thế, theo ông, nhà đầu tư cần đồng thời đánh giá cả tiềm năng dài hạn và sự linh hoạt trước biến động ngắn hạn.

TS. Võ Trí Thành: Bất động sản Hải Phòng hội tụ ba lợi thế phát triển
TS. Võ Trí Thành – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh tại buổi toạ đàm.

Ba điểm hội tụ được ông đặc biệt nhấn mạnh là: sự cân bằng cung – cầu trên thị trường, bất động sản phát triển dựa trên nền tảng kinh tế thực, và việc phục vụ được phân khúc lao động chất lượng cao bên cạnh nhà ở xã hội. Điều này giúp Hải Phòng không chỉ hấp dẫn nhà đầu tư mà còn duy trì được mặt bằng giá hợp lý và khả năng phát triển bền vững.

TS. Võ Trí Thành Thành cho biết, TP. Hải Phòng không mở rộng đô thị theo hướng “lấp đầy không gian” mà dựa trên nhu cầu thực tiễn và định hướng kinh tế của địa phương. “Đây là điểm rất đáng chú ý khi nhiều thành phố khác rơi vào tình trạng phát triển ảo, dẫn tới dư cung và mất cân bằng.

Hướng đến thành phố đáng sống cho lao động chất lượng cao

Một đặc trưng đáng kể khác mà TS. Võ Trí Thành nhấn mạnh là việc Hải Phòng đang dần trở thành một thành phố đáng sống – không chỉ là nơi để đến làm việc mà còn là nơi để gắn bó lâu dài. Với tầng lớp trung lưu ngày càng tăng, nhất là trong bối cảnh Hải Phòng và Hải Dương đang xúc tiến sáp nhập, dòng lao động có trình độ và thu nhập cao đang dịch chuyển mạnh về đây. Điều đó đòi hỏi môi trường sống phải đi kèm với những tiêu chí chất lượng cao – từ giáo dục, y tế, bảo hiểm cho đến tiện ích thương mại, giải trí.

Theo ông Thành, chỉ khi người lao động cảm thấy hài lòng với cuộc sống thì họ mới sẵn sàng cống hiến và ở lại lâu dài. Đây là điều kiện tiên quyết để thu hút nguồn nhân lực có tay nghề, chuyên gia trong và ngoài nước. Trong xu thế toàn cầu, các đô thị hiện đại không thể chỉ phát triển theo kiểu truyền thống, mà cần hướng đến các giá trị “sống xanh”, “thành phố thông minh” và đặc biệt là giữ được bản sắc riêng – điều mà Hải Phòng đang có lợi thế nhờ nét tính cách người dân địa phương thẳng thắn, cởi mở và thân thiện.

Chính vì thế, các nhà đầu tư chiến lược hiện nay cũng không còn chỉ nhắm vào yếu tố vị trí hay quy mô, mà quan tâm đến khả năng phát triển lâu dài gắn với nhu cầu sống thực tế. “Những khu đô thị kiểu cũ không còn phù hợp. Giờ đây, xu hướng là phải xanh hơn, thông minh hơn, đặc sắc hơn và nhiều giá trị nhân văn hơn”, TS. Thành nhấn mạnh.

TS. Võ Trí Thành: Bất động sản Hải Phòng hội tụ ba lợi thế phát triển
TS. Võ Trí Thành phát biểu tại buổi toạ đàm trực tuyến.

Trên thực tế, nhiều chủ đầu tư lớn đã sớm nhận ra xu hướng này và bắt đầu chuyển hướng quy hoạch theo tiêu chuẩn quốc tế, mang tính toàn diện cả về công năng, chất lượng sống và hài hoà môi trường.

Hải Phòng – đối trọng mới với các thành phố lớn

Dưới góc nhìn chiến lược, TS. Võ Trí Thành đánh giá Hải Phòng hoàn toàn có thể so sánh với những thành phố được coi là đáng sống nhất hiện nay như Đà Nẵng, thậm chí có phần nhỉnh hơn ở khía cạnh công nghiệp hóa và tốc độ phát triển. Với nền sản xuất mạnh mẽ, khả năng duy trì mức tăng trưởng hai con số trong nhiều năm liên tục – kể cả trong thời điểm khó khăn như đại dịch Covid-19 – thành phố này cho thấy sức chống chịu và tính bền vững hiếm có.

Hơn nữa, chính quyền Hải Phòng đã có nhiều nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và đẩy mạnh cải cách hành chính – những yếu tố được nhà đầu tư đặc biệt quan tâm khi đánh giá môi trường kinh doanh.

Từ tất cả những điểm trên, TS. Võ Trí Thành khẳng định, bất động sản Hải Phòng không chỉ là một kênh đầu tư tiềm năng, mà còn là chỉ dấu cho sự phát triển bền vững của một đô thị kiểu mẫu trong tương lai. Đó không chỉ là nơi để đầu tư tài sản, mà là nơi hội tụ những điều kiện để xây dựng cuộc sống và phát triển sự nghiệp lâu dài.

Tin bài khác
TP. Hồ Chí Minh: Hạ tầng đồng bộ, khai mở dư địa tăng trưởng mới

TP. Hồ Chí Minh: Hạ tầng đồng bộ, khai mở dư địa tăng trưởng mới

Đẩy nhanh đầu tư hạ tầng giao thông, kiểm soát ngập úng, phát triển metro và nhà ở xã hội được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm để TP. Hồ Chí Minh mở rộng không gian đô thị, tăng cường kết nối liên vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị toàn cầu, Thành phố cần tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, nguồn vốn và tổ chức triển khai dự án.
Hạ tầng và khả năng kết nối định hình xu hướng lựa chọn bất động sản TP. Hồ Chí Minh

Hạ tầng và khả năng kết nối định hình xu hướng lựa chọn bất động sản TP. Hồ Chí Minh

Nhu cầu tìm kiếm bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh đang phân hóa giữa các khu vực, trong khi tỷ trọng quan tâm đến thị trường vệ tinh tăng lên. Giá bán, khả năng chi trả và kết nối giao thông tiếp tục là những yếu tố đáng chú ý.
Hà Nội tái định hình nông thôn: Chuyển đổi đất đai phải bảo đảm sinh kế cho người dân

Hà Nội tái định hình nông thôn: Chuyển đổi đất đai phải bảo đảm sinh kế cho người dân

Quá trình đô thị hóa đang mở ra những thay đổi lớn đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn Hà Nội. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, bên cạnh phát triển hạ tầng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Thành phố cần chú trọng chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và hỗ trợ người dân thích ứng với phương thức sản xuất mới.
TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị quyết định quy hoạch tổng thể với tầm nhìn 100 năm

TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị quyết định quy hoạch tổng thể với tầm nhìn 100 năm

Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2025–2050, tầm nhìn 100 năm dự kiến được đưa ra xem xét tại kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu của HĐND Thành phố khóa XI. Cùng với đó, hàng loạt cơ chế huy động vốn, phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng sẽ được xem xét.
Đắk Lắk: Khơi thông nguồn lực đất đai, công khai danh mục 45 khu đất dự kiến đấu giá năm 2026

Đắk Lắk: Khơi thông nguồn lực đất đai, công khai danh mục 45 khu đất dự kiến đấu giá năm 2026

Nhằm kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch và chủ động cung cấp dữ liệu thị trường cho cộng đồng doanh nghiệp, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng Hiệp hội Bất động sản tỉnh tổ chức Chương trình giới thiệu thông tin quỹ đất dự kiến đấu giá năm 2026 (lần thứ hai). Đây được xem là động thái then chốt giúp khơi thông nguồn lực đất đai, mở ra cơ hội vàng đón đầu làn sóng đầu tư vào khu vực kinh tế trọng điểm Tây Nguyên trong kỷ nguyên hội nhập.
TP. Hồ Chí Minh dự kiến khởi công 3 tuyến metro vào cuối năm 2026

TP. Hồ Chí Minh dự kiến khởi công 3 tuyến metro vào cuối năm 2026

Trong 8 dự án đường sắt ưu tiên giai đoạn 2026-2030, TP. Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh thủ tục để khởi công metro số 1, số 2 và số 6 vào cuối năm 2026, với tổng chiều dài khoảng 91 km, kết nối các khu vực đô thị và đầu mối giao thông lớn.
350.142 tỷ đồng mở rộng không gian nhà ở Đồng Tháp đến năm 2030

350.142 tỷ đồng mở rộng không gian nhà ở Đồng Tháp đến năm 2030

Không chỉ tăng số lượng nhà ở, Chương trình nhà ở Đồng Tháp còn chú trọng điều chỉnh, định hình lại không gian cư trú gắn với khu công nghiệp, logistics, đô thị và các vùng kinh tế. Tổng nhu cầu vốn phát triển nhà ở giai đoạn 2021–2030 lên tới 350.142 tỷ đồng, phần lớn huy động từ khu vực ngoài ngân sách.
FDI đổi nhịp, bất động sản Việt Nam đứng trước một chu kỳ nhu cầu mới

FDI đổi nhịp, bất động sản Việt Nam đứng trước một chu kỳ nhu cầu mới

Dòng vốn FDI vào bất động sản đạt hơn 5,3 tỷ USD trong 8 tháng năm 2026, nhưng đáng chú ý hơn là phía sau dòng vốn này đang hình thành một lực cầu mới từ sản xuất, công nghiệp, logistics đến nhà ở. Khi hoạt động kinh tế trở thành động lực của thị trường, bất động sản được đặt trước yêu cầu mới: không chỉ có vị trí và quỹ đất, mà phải đáp ứng được nhu cầu sử dụng thực và khả năng tạo dòng tiền dài hạn.
Phan Thiết quy hoạch 28.661 ha, hướng tới cực tăng trưởng phía Đông Nam

Phan Thiết quy hoạch 28.661 ha, hướng tới cực tăng trưởng phía Đông Nam

Quy hoạch chung 6 phường đến năm 2050 định hướng Phan Thiết trở thành đô thị trung tâm phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng, phát triển theo mô hình đa cực, lấy kinh tế biển, du lịch, logistics và kết nối liên vùng làm động lực.
Phú Thọ khoanh định 4,26ha đất làm vật liệu san lấp tại xã Lương Sơn

Phú Thọ khoanh định 4,26ha đất làm vật liệu san lấp tại xã Lương Sơn

UBND tỉnh Phú Thọ khoanh định 4,26ha đất tại xóm Vé, xã Lương Sơn để khai thác làm vật liệu san lấp, phục vụ các công trình, dự án theo quy định.
Quy hoạch sân bay Lai Châu được đưa vào thẩm định

Quy hoạch sân bay Lai Châu được đưa vào thẩm định

Hội đồng thẩm định quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Lai Châu sẽ xem xét phương án phát triển sân bay cấp 4C, công suất 300.000 hành khách/năm.
Quy hoạch hai đô thị ven biển, mở hướng du lịch, kinh tế biển cho Cà Mau

Quy hoạch hai đô thị ven biển, mở hướng du lịch, kinh tế biển cho Cà Mau

Hai quy hoạch đô thị mới Nguyễn Huân và Khánh Bình Tây mở hai hướng phát triển ven biển Cà Mau. Một bên tập trung kinh tế biển, logistics, thủy sản; bên kia phát triển du lịch, dịch vụ và đô thị biển.
TP. Hồ Chí Minh lập 4 quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành trong năm 2027

TP. Hồ Chí Minh lập 4 quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành trong năm 2027

UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch lập 4 quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật trên toàn địa bàn rộng khoảng 6.772 km², gồm giao thông, cao độ nền và thoát nước, cấp nước, chất thải rắn và nghĩa trang. Các quy hoạch dự kiến hoàn thành, trình phê duyệt trong năm 2027, đồng bộ với Quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.
Cần Thơ mạnh về vị thế nhưng cần đổi mới cách phát triển

Cần Thơ mạnh về vị thế nhưng cần đổi mới cách phát triển

Sở Xây dựng TP. Cần Thơ đang tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đồng loạt tại 103 xã, phường trên địa bàn đối với Dự thảo hồ sơ Quy hoạch chung Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.
Lâm Đồng rà soát dư địa phát triển khu vực phía Bắc Đà Lạt

Lâm Đồng rà soát dư địa phát triển khu vực phía Bắc Đà Lạt

Ngày 4/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải khảo sát thực tế một số khu vực định hướng phát triển và điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị 5 phường liền kề trên địa bàn phường Lang Biang - Đà Lạt. Qua khảo sát, lãnh đạo tỉnh yêu cầu rà soát kỹ các quy hoạch, dự án nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, tạo động lực phát triển mới cho địa phương.
bao-hiem-that-nghiep