Những ngày này, không khí tại nhiều thôn bản vùng cao Lào Cai trở nên rộn ràng hơn khi bà con nhân dân phấn khởi nhận cây giống măng tre ngọt để triển khai Dự án xây dựng mô hình trồng rừng thâm canh tre ngọt phục vụ phát triển kinh tế.
Tại các điểm cấp phát giống, đông đảo người dân có mặt từ sớm để nhận cây. Trên gương mặt mỗi người đều hiện rõ niềm vui, sự háo hức và kỳ vọng về một hướng phát triển kinh tế mới phù hợp với điều kiện tự nhiên địa phương.
![]() |
| Đông đảo người dân xã Nậm Xé, Lào Cai có mặt từ sớm để nhận cây giống (Ảnh: Đinh Hiền) |
Theo chính quyền cơ sở, mô hình trồng rừng thâm canh tre ngọt được triển khai nhằm tận dụng hiệu quả diện tích đất đồi, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập và tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng cao.
Không chỉ là cây trồng mới, tre ngọt còn được kỳ vọng trở thành hướng phát triển kinh tế lâu dài nhờ khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng miền núi. Đây cũng là loại cây cho hiệu quả kinh tế ổn định thông qua khai thác măng và phát triển rừng nguyên liệu.
Điểm đáng chú ý của mô hình là sự tham gia đồng bộ giữa chính quyền địa phương, hợp tác xã, doanh nghiệp và người dân trong xây dựng chuỗi liên kết sản xuất. Chính quyền địa phương đóng vai trò định hướng, hỗ trợ triển khai dự án, hướng dẫn kỹ thuật và tạo điều kiện để người dân tiếp cận mô hình sản xuất mới.
![]() |
| Ngay sau khi nhận cây, bà con xã Nậm Xé đã khẩn trương chuẩn bị đất, tranh thủ thời tiết thuận lợi để xuống giống đúng thời vụ (Ảnh: Đinh Hiền) |
Trong khi đó, các hợp tác xã và doanh nghiệp được kỳ vọng trở thành “đầu kéo” trong liên kết tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật, kết nối thị trường và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm tre ngọt vùng cao. Việc hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ được xem là yếu tố quan trọng giúp người dân yên tâm đầu tư phát triển lâu dài.
Đối với các hộ nông dân, đây không chỉ là cơ hội tiếp cận cây trồng mới mà còn là bước chuyển trong tư duy sản xuất. Nhiều hộ đã chủ động cải tạo đất đồi, chuẩn bị nhân lực và học hỏi kỹ thuật chăm sóc để phát triển mô hình theo hướng hàng hóa.
Ngay sau khi nhận cây giống, bà con đã khẩn trương đào hố, vận chuyển cây lên nương để xuống giống đúng thời vụ. Không khí lao động diễn ra sôi nổi trên nhiều diện tích sản xuất.
Người dân địa phương cho biết, việc được hỗ trợ cây giống và đồng hành kỹ thuật giúp bà con có thêm động lực mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, từng bước phát triển kinh tế gia đình. Nhiều hộ kỳ vọng khi tre ngọt phát triển ổn định sẽ mang lại nguồn thu nhập lâu dài, góp phần cải thiện đời sống.
Bên cạnh giá trị kinh tế, mô hình trồng tre ngọt còn góp phần phủ xanh đất trống, hạn chế xói mòn, bảo vệ môi trường sinh thái và nâng cao độ che phủ rừng tại địa phương.
Theo cán bộ chuyên môn, tre ngọt là loại cây có tiềm năng phát triển tốt ở vùng cao nhờ sinh trưởng nhanh, dễ chăm sóc và phù hợp với điều kiện tự nhiên miền núi. Trong quá trình triển khai, người dân cũng được hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ cây nhằm bảo đảm tỷ lệ sống và phát triển bền vững.
Sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân được xem là tín hiệu khả quan cho hiệu quả của dự án trong thời gian tới. Đây không chỉ là mô hình phát triển kinh tế mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, khuyến khích người dân mạnh dạn áp dụng những hướng đi mới phù hợp với điều kiện thực tế.
Những cây tre giống hôm nay không đơn thuần là một loại cây trồng mới, mà còn mang theo niềm tin và hy vọng về tương lai tươi sáng hơn trên những triền đồi vùng cao Lào Cai.
Với sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp, hợp tác xã cùng tinh thần cần cù của người dân, những đồi tre ngọt được kỳ vọng sẽ sớm xanh tốt, mở ra hướng phát triển kinh tế xanh, bền vững cho vùng cao trong những năm tới.