Không còn nhiều dư địa cho sự chậm trễ, TP. HCM đang chuyển sang trạng thái điều hành quyết liệt hơn trong những tháng cuối năm. Tại phiên họp thường kỳ chiều ngày 12/8/2026 về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ tháng 8, bài toán được lãnh đạo Thành phố đặt ra không chỉ là duy trì đà tăng trưởng mà phải tạo được một cú tăng tốc đủ mạnh để đưa GRDP cả năm vượt mốc 10%.
Theo Thống kê TP. HCM, GRDP 6 tháng đầu năm tăng 8,55% so với cùng kỳ, tính theo giá so sánh. Đây là nền tảng quan trọng, nhưng khoảng cách từ mức tăng 8,55% lên mục tiêu tăng trưởng hai con số đòi hỏi Thành phố phải tạo thêm động lực trong nửa cuối năm.
![]() |
| TP. HCM sẽ triển khai cao điểm “150 ngày đêm”, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở dòng vốn, hoạt động sản xuất - kinh doanh và tiến độ các dự án. |
Giám đốc Sở Tài chính TP. HCM Hoàng Vũ Thảnh cho biết, Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng 11,2% trong quý III và 11,8% trong quý IV. Để hiện thực hóa mục tiêu này, TP. HCM sẽ triển khai cao điểm “150 ngày đêm”, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở dòng vốn, hoạt động sản xuất - kinh doanh và tiến độ các dự án.
Không để vốn nằm chờ, dự án phải chuyển động
Một trong những “đòn bẩy” được TP. HCM đặt lên hàng đầu là đầu tư công. Quan điểm điều hành được xác định khá rõ: vốn đã bố trí phải được đưa vào nền kinh tế nhanh hơn, đúng chỗ hơn và tạo hiệu ứng lan tỏa lớn hơn.
Theo kế hoạch, TP. HCM phấn đấu đến hết quý III giải ngân 70% vốn đầu tư công và đến cuối năm đạt 100%.
Để đạt mục tiêu này, Thành phố sẽ chấm điểm giải ngân theo tháng, quý và cả năm; đồng thời tăng cường kiểm tra thực địa, thay vì chỉ theo dõi tiến độ trên hồ sơ. Những điểm nghẽn liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch, thiết kế, thẩm định hay đấu thầu sẽ được tập trung xử lý.
Các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư cũng phải phân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách từng dự án, thường xuyên giám sát và chịu trách nhiệm về tiến độ giải ngân.
Đáng chú ý, TP. HCM sẽ linh hoạt điều chỉnh kế hoạch vốn, kiên quyết cắt giảm vốn tại những dự án chậm tiến độ và bổ sung cho các dự án có khả năng triển khai tốt. Nguồn lực sẽ được ưu tiên cho các công trình lớn, trọng điểm, có khả năng tạo sức lan tỏa thay vì phân bổ dàn trải.
Cách làm này cho thấy Thành phố đang chuyển mạnh từ tư duy “phân bổ vốn” sang tư duy “tạo giá trị từ vốn”. Mỗi đồng vốn đầu tư công không chỉ được kỳ vọng giải ngân đúng tiến độ mà còn phải trở thành lực kéo đối với xây dựng, việc làm, tiêu dùng, sản xuất và các hoạt động kinh tế liên quan.
![]() |
| Khoảng cách từ mức tăng 8,55% lên mục tiêu tăng trưởng hai con số đòi hỏi Thành phố phải tạo thêm động lực trong nửa cuối năm. |
FDI tăng mạnh, tiếp tục kéo dòng vốn chất lượng cao
Một điểm sáng khác trong bức tranh kinh tế 7 tháng đầu năm là dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng mạnh.
Theo ông Hoàng Vũ Thảnh, tính đến ngày 20/7/2026, TP.HCM thu hút hơn 9,8 tỷ USD vốn FDI, tăng hơn 144% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, mục tiêu thu hút 11 tỷ USD vốn FDI trong năm được lãnh đạo ngành tài chính đánh giá là hoàn toàn có khả năng đạt được.
“Mục tiêu 11 tỷ USD vốn FDI chắc chắn sẽ đạt được”, ông Thảnh khẳng định.
Tuy nhiên, trong chiến lược tăng trưởng mới, câu chuyện không chỉ dừng ở lượng vốn. TP. HCM tiếp tục định hướng thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, qua đó nâng chất lượng dòng vốn đầu tư và tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Cùng với thu hút FDI, Thành phố sẽ chủ động hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng, mở rộng thị trường, phát triển khu vực kinh tế tư nhân và tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị mới.
Tăng trưởng phải đi cùng một đô thị vận hành hiệu quả
Để tăng trưởng không chỉ là những con số trên báo cáo, TP. HCM đồng thời đặt trọng tâm vào những nền tảng dài hạn của một đô thị quy mô lớn.
Thành phố tiếp tục hoàn thiện quy hoạch tổng thể, phát triển hạ tầng đô thị và các tuyến giao thông kết nối; thúc đẩy nhà ở xã hội; triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù; hoàn thiện hồ sơ dự thảo Luật Phát triển đô thị và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Trung ương.
Cùng với đó là quản lý hiệu quả tài nguyên, kiểm soát ô nhiễm môi trường, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành kinh tế mới nổi.
Đây cũng là những lĩnh vực được kỳ vọng tạo ra dư địa tăng trưởng mới cho TP. HCM trong bối cảnh mô hình phát triển đang chuyển từ dựa nhiều vào mở rộng quy mô sang nâng cao năng suất và chất lượng.
Ở góc độ xã hội, Thành phố tiếp tục đầu tư cho giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và an sinh xã hội. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng được tiếp tục tối ưu hóa, gắn với tinh gọn bộ máy, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Những nhiệm vụ này được đặt trong cùng một bài toán: tăng trưởng kinh tế phải đi cùng năng lực quản trị đô thị và chất lượng sống.
“150 ngày đêm” và áp lực về tiến độ
Điểm đáng chú ý trong chỉ đạo lần này là yêu cầu chuyển mạnh từ “tư duy quản lý” sang “tư duy quản trị”, lấy hiệu quả công việc và kết quả đầu ra làm thước đo đánh giá năng lực cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu.
Với đầu tư công, tinh thần này được cụ thể hóa bằng cơ chế theo dõi, chấm điểm và kiểm tra thường xuyên. Các cuộc giao ban đầu tư công sẽ được tổ chức định kỳ để xác định rõ vướng mắc, phân định trách nhiệm và đưa ra giải pháp xử lý thay vì để các dự án kéo dài qua nhiều tháng.
TP. HCM cũng yêu cầu bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng cho các công trình thông qua việc nâng công suất khai thác các mỏ đang hoạt động, đẩy nhanh thủ tục cấp phép, gia hạn mỏ theo thẩm quyền.
Từ nay đến cuối năm, áp lực sẽ không chỉ nằm ở việc có bao nhiêu nguồn lực được huy động mà còn ở khả năng biến nguồn lực thành kết quả cụ thể.
Trong đó, tăng tốc đầu tư công, thu hút FDI, hỗ trợ doanh nghiệp, kích hoạt các động lực tăng trưởng mới và nâng hiệu quả quản trị được xem là những mắt xích quan trọng.
Nửa cuối năm 2026 vì thế sẽ là giai đoạn mang tính quyết định. Với TP. HCM, cuộc đua tăng trưởng không chỉ là chạy nhanh hơn, mà còn phải chạy đúng hướng, sử dụng hiệu quả từng nguồn lực và tạo được sức bật đủ lớn cho những năm tiếp theo.