![]() |
Thiên Long chuẩn bị thâu tóm chuỗi nhà sách Phương Nam: Cơ hội mới trên thị trường bán lẻ giáo dục |
Trong một động thái đáng chú ý trên thị trường tài chính – bán lẻ giáo dục, Tập đoàn Thiên Long (mã CK: TLG) vừa chính thức công bố kế hoạch thâu tóm chuỗi nhà sách Phương Nam thông qua công ty con là Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Tân Lực Miền Nam. Theo báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, doanh nghiệp này sẽ nhận chuyển nhượng cổ phiếu từ các cổ đông cá nhân hiện nắm giữ phần lớn cổ phần của Công ty CP Văn hóa Phương Nam (mã CK: PNC).
Đây không chỉ là thương vụ M&A quy mô lớn trong ngành văn hóa – giáo dục, mà còn là bước đi chiến lược của Thiên Long trong việc mở rộng hệ sinh thái bán lẻ phục vụ giới trẻ, học sinh, sinh viên và các đối tượng yêu sách.
Theo tờ trình được Công ty Văn hóa Phương Nam gửi đến Đại hội đồng cổ đông thường niên, phía Thiên Long thông qua công ty con sẽ nhận chuyển nhượng gần 8,3 triệu cổ phiếu PNC, tương đương hơn 75% vốn điều lệ. Cổ phiếu được mua từ ba nhóm cổ đông cá nhân, với phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch của HOSE.
Thời gian thực hiện dự kiến bắt đầu từ quý II/2025 và kéo dài đến khi giao dịch hoàn tất. Ở phiên giao dịch ngày 20/5, ngay sau khi thông tin được công bố, giá cổ phiếu PNC tăng kịch trần 7%, lên 22.000 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, thương vụ chuyển nhượng có giá trị hơn 182,6 tỷ đồng.
Từ một doanh nghiệp sản xuất văn phòng phẩm dẫn đầu Việt Nam, Thiên Long đã và đang thể hiện tham vọng lớn trong lĩnh vực bán lẻ và phân phối sản phẩm giáo dục – sáng tạo. Tập đoàn này hiện sở hữu chuỗi CleverBox và Peektoy – hai thương hiệu bán lẻ chuyên đồ chơi, quà tặng, văn phòng phẩm sáng tạo nhắm đến đối tượng trẻ.
Việc thâu tóm nhà sách Phương Nam – chuỗi có gần 50 cửa hàng tập trung tại TP.HCM và khu vực miền Nam – là bước đi logic để Thiên Long tăng độ phủ điểm bán, tận dụng tệp khách hàng hiện hữu của PNC, đồng thời hợp lực hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ giáo dục – giải trí.
Không thể phủ nhận, chuỗi nhà sách Phương Nam đã có thời kỳ phát triển rực rỡ, là biểu tượng văn hóa đọc và tiêu dùng văn phòng phẩm tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, công ty gặp không ít khó khăn về doanh thu và vận hành.
Năm 2024, doanh thu thuần của PNC chỉ đạt 614 tỷ đồng, giảm 6% so với 2023, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng âm. Trong bối cảnh hành vi tiêu dùng thay đổi và áp lực cạnh tranh từ kênh thương mại điện tử, nhiều nhà sách truyền thống buộc phải tái cấu trúc để tồn tại.
Sự xuất hiện của Thiên Long được kỳ vọng sẽ “bơm sinh khí” mới cho PNC – từ việc tái đầu tư cửa hàng, tối ưu danh mục sản phẩm, nâng cao trải nghiệm người dùng, đến chuyển đổi số mạnh mẽ hơn.
Tại Đại hội đồng cổ đông tháng 4/2024, ban lãnh đạo Thiên Long đã úp mở về một thương vụ M&A lớn, nhưng chưa thể công bố chi tiết do ràng buộc bảo mật. Giờ đây, với việc bước vào sâu lĩnh vực nhà sách – văn hóa, Thiên Long dường như đã xác định rõ chiến lược: xây dựng hệ sinh thái bán lẻ giáo dục toàn diện, từ sản phẩm đến không gian trải nghiệm.
Không dừng lại ở đó, vào cuối năm 2024, Thiên Long còn công bố kế hoạch rót thêm 270 tỷ đồng vào Công ty Tân Lực Miền Nam, nâng vốn điều lệ lên 350 tỷ đồng – củng cố tiềm lực tài chính cho các kế hoạch mở rộng, bao gồm cả thương vụ Phương Nam.
Thông tin M&A đã lập tức phản ánh vào thị giá cổ phiếu PNC, cho thấy kỳ vọng cao của thị trường vào triển vọng hồi phục và tăng trưởng của chuỗi nhà sách khi có “ông lớn” hậu thuẫn. Tuy nhiên, về trung và dài hạn, nhà đầu tư nên theo dõi sát: Chiến lược tích hợp vận hành sau M&A; Hiệu quả khai thác hệ thống bán lẻ và chuỗi cung ứng; Khả năng tăng trưởng doanh thu, cải thiện biên lợi nhuận từ hệ sinh thái mới
Về phía cổ phiếu TLG, thương vụ này có thể giúp công ty củng cố vị thế trong mảng bán lẻ, gia tăng doanh thu từ các điểm bán và mở rộng tệp khách hàng trẻ. Tuy nhiên, việc đầu tư lớn cũng đi kèm áp lực quản trị rủi ro và hiệu suất sinh lời.
Việc Thiên Long chính thức bước vào sân chơi bán lẻ sách thông qua thương vụ thâu tóm Phương Nam không chỉ là một bước đi chiến lược về mặt kinh doanh, mà còn là dấu hiệu rõ ràng về sự dịch chuyển của thị trường văn hóa – giáo dục trong kỷ nguyên mới: nơi các thương hiệu phải nhanh nhạy tích hợp, tái cấu trúc và hướng đến trải nghiệm đa kênh cho người tiêu dùng.
Đối với nhà đầu tư, đây là thời điểm quan trọng để theo dõi, phân tích và đưa ra quyết định dựa trên tiềm năng dài hạn, thay vì chỉ nhìn vào biến động ngắn hạn của thị trường.