
Theo Financial Times, Elon Musk hiện nắm giữ ít cổ phần hơn trong Tesla, nhà sản xuất xe điện do ông thành lập, so với các công ty đầu tư thụ động "Big Three" ở Hoa Kỳ.
Nó phát hiện ra rằng ba người khổng lồ của lĩnh vực quỹ chỉ số, BlackRock, Vanguard và State Street, đã nắm giữ khoản đầu tư tổng cộng 13,58% vào Tesla.
Là cổ đông lớn thứ hai của Tesla, quỹ Vanguard nắm giữ 6,85% cổ phần của công ty, tiếp theo là quỹ State Street và BlackRock với tỷ lệ cổ phần lần lượt là 3,6% và 3,13%.
Trong khi đó, theo Bloomberg Billionaires Index, Musk sở hữu 13% vốn cổ phần của hãng xe này.
Tỷ phú này đã bán bớt cổ phiếu Tesla để trả cho khoản mua Twitter trị giá 44 tỷ USD cũng như trả thuế và các khoản nợ dịch vụ. Trong vòng chưa đầy 14 tháng, ông đã bán số cổ phiếu Tesla trị giá khoảng 40 tỷ USD, góp phần khiến giá cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô này giảm mạnh trong năm 2017.
Khi sự lạc quan của nhà đầu tư về cổ phiếu tăng lên, cổ phiếu Tesla đã tăng khoảng 69% trong năm nay. Tuy nhiên, chúng vẫn đang giao dịch thấp hơn nhiều so với mức giá cao nhất 400 đô la mà chúng đạt được vào tháng 11 năm 2021.
Tuy nhiên, xét đến việc các nhà cung cấp quỹ "Big Three" nắm giữ cổ phần trong Tesla gần như chắc chắn là các quỹ được quản lý thụ động, thì lợi nhuận có thể là một tin tuyệt vời đối với họ.
Các quỹ thụ động nổi tiếng nhất có danh mục đầu tư cổ phiếu gần giống với một chỉ số chứng khoán, thường là một tiêu chuẩn chung như S&P 500. Mục tiêu là không đánh bại thị trường, mà phù hợp với thị trường.
Trước đây, Cathie Wood của Musk và Ark Invest đã chỉ trích sự thống trị của quản lý thụ động trong lĩnh vực đầu tư, cho rằng nó đã cản trở các nhà đầu tư đạt được sự gia tăng đáng kể trong cổ phiếu Tesla.
Pv tổng hợp theo Business Insider