
Jonathan Golub của Credit Suisse lạc quan về thị trường chứng khoán Mỹ và triển vọng kinh tế tổng thể cho năm 2023.
Người đứng đầu chiến lược vốn chủ sở hữu Hoa Kỳ của ngân hàng bày tỏ sự lạc quan trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg hôm thứ Tư, trích dẫn sự kết hợp của kỳ vọng lạm phát giảm và thị trường việc làm mạnh mẽ, có thể kích thích tăng tiêu dùng.
Hơn bất cứ điều gì khác, sức mạnh của thị trường việc làm đã khiến mọi người cảm thấy rất tự tin vào khả năng mua vốn của họ, chẳng hạn như tu sửa nhà bếp hoặc mua một ngôi nhà mới, theo Golub.
"Thứ hai là CPI dự kiến sẽ giảm xuống 2% vào khoảng thời gian này năm tới, và điều đó có nghĩa là thị trường tin rằng bất kể Fed nói gì, khả năng là Fed cuối cùng sẽ tiến gần hơn đến mục tiêu của họ. mục tiêu lạm phát khi chúng ta rời khỏi năm 2023 - và đó là một điều tích cực, và đó là điều mà thị trường cuối cùng đã cố định," ông tiếp tục.
Không chỉ định khung thời gian, Golub tiếp tục, "Tôi nghĩ đó là lý do tại sao cổ phiếu sẽ hoạt động khá tốt trong vài tháng tới." Ông dự kiến mục tiêu giá là 4.050 cho S&P 500.
Khi Cục Dự trữ Liên bang tăng mạnh lãi suất trong năm nay để kiềm chế lạm phát đạt mức cao nhất trong 40 năm, chứng khoán đã chịu tổn thất đáng kể. Tỷ lệ vay chuẩn đã được ngân hàng trung ương Hoa Kỳ tăng từ mức gần như bằng 0 vào tháng 3 lên hơn 4% hiện nay.
S&P 500 đã giảm hơn 20% trong năm nay do chính sách thắt chặt tiền tệ này, trong khi Nasdaq Composite giảm gần 35%.
Trong khi đó, lạm phát đã bắt đầu ở mức vừa phải, với tỷ lệ hàng năm giảm từ mức cao 9,1% vào tháng 6 xuống còn 7,1% vào tháng 11. Bất chấp diễn biến này, những nhân vật nổi tiếng như Elon Musk và nhà đầu tư "Big Short" Michael Burry đã cảnh báo rằng nền kinh tế Mỹ sẽ bước vào suy thoái vào năm 2019.
Tuy nhiên, trước những cảnh báo về suy thoái kinh tế, Golub dường như đi ngược lại xu hướng. So với ba đến bốn tháng trước, dữ liệu "có vẻ ít suy thoái hơn rất nhiều", ông nói.
"Câu chuyện lớn ở đây là kỳ vọng lạm phát đang giảm, điều đó có nghĩa là mọi người sẽ chi ít tiền hơn cho những thứ họ muốn mua nhưng tiền lương có vẻ không giảm nhiều, vì vậy đối với người tiêu dùng trung bình, họ sẽ nhận được tăng lương mạnh mẽ hơn," ông tiếp tục.
Golub nói: “Khi bạn cộng tất cả những điều đó lại với nhau, điều đó có nghĩa là người tiêu dùng mạnh mẽ và nếu người tiêu dùng mạnh mẽ hơn, khả năng xảy ra suy thoái trong sáu tháng tới hoặc lâu hơn là ít hơn mọi người nghĩ”. "Những thứ họ mua sẽ không tăng nhiều như tiền lương của họ và việc làm thì thực sự dồi dào."
PV tổng hợp theo Business Insider