Mặc dù triển vọng kinh tế trong những tháng tới có dấu hiệu suy yếu và rủi ro giảm tốc do xung đột tại Trung Đông gia tăng đáng kể, Singapore vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2026 ở mức 2-4%, nhờ kết quả kinh tế quý I vượt kỳ vọng.
Theo báo cáo do Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI) công bố ngày 25/5, nền kinh tế nước này tăng trưởng 6% so với cùng kỳ trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3, tiếp nối mức tăng 5,7% của quý trước. Cơ quan này cho biết, các rủi ro đối với triển vọng kinh tế của Singapore đã gia tăng rõ rệt, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình để điều chỉnh dự báo GDP trong năm nếu cần thiết.
Xét theo quý, GDP tăng 1%, thấp hơn mức 1,3% ghi nhận trong quý liền trước. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ các lĩnh vực thương mại bán buôn, sản xuất, và tài chính - bảo hiểm.
Theo MTI, nhu cầu mạnh mẽ liên quan đến AI đã thúc đẩy tăng trưởng ở mảng máy móc, thiết bị và vật tư thuộc lĩnh vực thương mại bán buôn, đồng thời hỗ trợ các cụm điện tử và kỹ thuật chính xác trong ngành sản xuất.
Trong khi đó, lĩnh vực tài chính - bảo hiểm ghi nhận mức tăng trưởng tương đối đồng đều, với kết quả ổn định ở các mảng ngân hàng, quản lý quỹ và giao dịch chứng khoán. Ngược lại, giá dầu thô và các sản phẩm phái sinh tăng cao, cùng với tình trạng thiếu hụt nguồn cung phát sinh từ chiến tranh Iran, đã làm suy giảm phân khúc nhiên liệu và hóa chất trong lĩnh vực thương mại bán buôn, cũng như cụm hóa chất trong ngành sản xuất, theo báo cáo khảo sát kinh tế mới nhất của Bộ.
Vào tháng 2, MTI đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Singapore trong năm 2026 lên mức 2-4%, từ mức 1-3%, trên cơ sở kỳ vọng đà tăng trưởng mạnh trong quý IV/2025 - chủ yếu nhờ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo - sẽ tiếp tục được duy trì trong năm 2026.
Tại thời điểm đó, các điều kiện tài chính toàn cầu được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế thế giới. Tuy nhiên, kể từ đó, triển vọng kinh tế toàn cầu đã xấu đi do xung đột bùng phát.
Theo Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore, việc gián đoạn nguồn cung năng lượng và các nguyên liệu đầu vào thiết yếu khác, như phân bón và nhôm, do ảnh hưởng từ hoạt động phong tỏa eo biển Hormuz, đã đẩy chi phí năng lượng và nhiều loại đầu vào khác tăng mạnh trên phạm vi toàn cầu, qua đó làm gia tăng áp lực lạm phát.
Nhìn chung, triển vọng nhu cầu bên ngoài đối với Singapore trong năm nay đã suy yếu so với đánh giá đưa ra hồi tháng 2.
MTI nhận định rằng rủi ro suy giảm đối với kinh tế toàn cầu đã gia tăng đáng kể. Cơ quan này nhấn mạnh, nếu tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng và các nguyên liệu đầu vào khác do xung đột tại Trung Đông kéo dài, đồng thời dẫn đến đà tăng bền vững của giá năng lượng và các loại nguyên liệu thiết yếu, tăng trưởng toàn cầu có thể chậm lại đáng kể. Việc Mỹ nối lại xu hướng gia tăng các biện pháp thuế quan cũng có thể gây tác động bất lợi đến hoạt động đầu tư và chi tiêu tại nhiều nền kinh tế.
Bên cạnh đó, MTI cũng lưu ý nguy cơ chi tiêu vốn liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu có thể sụt giảm đột ngột, qua đó kéo theo những điều chỉnh mạnh trên thị trường tài chính quốc tế và tạo ra các tác động lan tỏa bất lợi đối với hoạt động kinh tế nói chung.
Dù vậy, chi tiêu bền vững cho các dự án liên quan đến AI ở Singapore vẫn được đánh giá là động lực chủ chốt thúc đẩy tăng trưởng của các ngành điện tử và kỹ thuật chính xác trong lĩnh vực sản xuất; đồng thời, AI cũng được kỳ vọng sẽ tạo ra những tác động lan tỏa tích cực sang các khu vực khác của nền kinh tế.
Xét theo từng ngành, MTI cho biết triển vọng của các lĩnh vực định hướng xuất khẩu, cũng như các ngành phụ thuộc trực tiếp vào khí đốt tự nhiên, dầu thô và các yếu tố đầu vào thiết yếu, đã suy yếu kể từ khi xung đột bùng phát; trong đó, một số doanh nghiệp hóa dầu và hóa chất chuyên dụng đã phải tuyên bố bất khả kháng. Đồng thời, chi phí nhiên liệu gia tăng cũng làm suy giảm triển vọng nhu cầu đối với các phân khúc vận tải hàng không và vận tải đường thủy thuộc lĩnh vực vận tải và kho bãi.
Đối với các ngành phục vụ thị trường nội địa, MTI lưu ý rằng tâm lý tiêu dùng suy yếu có thể tác động tiêu cực đến chi tiêu hộ gia đình, từ đó ảnh hưởng bất lợi đến các lĩnh vực bán lẻ và dịch vụ ăn uống.
MTI cho biết việc đẩy sớm tiến độ giải ngân phiếu hỗ trợ của Hội đồng Phát triển Cộng đồng (CDC) vào tháng 6/2026, cùng với việc tăng cường khoản thanh toán đặc biệt nhằm hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong ngân sách năm 2026, sẽ góp phần giảm thiểu tác động bất lợi nêu trên.