Trung Quốc sẽ gần như tăng gấp đôi hạn mức trái phiếu mà các nhà đầu tư trong nước có thể mua tại Đặc khu Hành chính Hồng Kông, đồng thời phân bổ thêm dự trữ ngoại hối cho vùng lãnh thổ này, nhằm thúc đẩy quá trình quốc tế hóa đồng nhân dân tệ và mở rộng kênh tiếp cận đầu tư ra nước ngoài của Đại lục.
![]() |
| Việc mở rộng kênh đầu tư qua Hồng Kông là một trong những chính sách thúc đẩy quốc tế hóa đồng nhân dân tệ của chính phủ Trung Quốc |
Theo Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Phan Công Thắng, Chương trình Bond Connect, cho phép các nhà đầu tư Trung Quốc đại lục mua trái phiếu nước ngoài tại Hồng Kông, sẽ được nâng hạn mức hằng năm từ 500 tỷ nhân dân tệ lên 800 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 118 tỷ USD. Thông tin được công bố ngày 7/7.
Phạm vi của chương trình cũng sẽ được mở rộng, bao gồm trái phiếu phát hành bằng USD và trái phiếu được phát hành tại Ma Cao.
Động thái này được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư Trung Quốc đại lục đối với các sản phẩm có lợi suất cao hơn, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ Trung Quốc kỳ hạn 10 năm trong nước giảm xuống mức thấp khoảng 1,7%. Do các biện pháp kiểm soát vốn chặt chẽ, Bond Connect hiện là một trong số ít kênh giúp các nhà giao dịch đại lục tiếp cận các khoản đầu tư ở nước ngoài.
“Rõ ràng có nhu cầu sử dụng hạn ngạch để đa dạng hóa danh mục đầu tư của các nhà đầu tư tổ chức trong nước”, ông Eddie Yue, Tổng Giám đốc Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông, nhận định.
Thông báo trên nằm trong nỗ lực của chính quyền Hồng Kông và Đại lục nhằm tăng cường sử dụng đồng nhân dân tệ trong thương mại, đầu tư, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào đồng USD.
Phát biểu tại Hội nghị cấp cao FIC & Bond Connect ngày 7/7, ông Phan Công Thắng cho biết Hồng Kông sẽ được Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phân bổ thêm dự trữ ngoại hối, qua đó “tạo thêm sức sống cho sự phát triển của Hồng Kông”.
Ông cho biết thêm, việc sử dụng đồng nhân dân tệ đã mở rộng từ thanh toán sang tài trợ vốn và dự trữ tiền tệ. Lợi suất thấp kỷ lục tại Trung Quốc đại lục khiến các nhà đầu tư tổ chức gia tăng nhu cầu đối với các sản phẩm có lợi suất cao hơn nhằm đáp ứng nghĩa vụ nợ. Dòng vốn Trung Quốc thời gian qua cũng đã chảy vào các lĩnh vực như cổ phiếu ngân hàng có cổ tức cao tại Hồng Kông.
Năm ngoái, Bắc Kinh đã mở rộng đáng kể khả năng tiếp cận Bond Connect, lần đầu cho phép các công ty bảo hiểm và những tổ chức tài chính phi ngân hàng khác tham gia chương trình.
“Nhìn chung, đây là thông tin tích cực đối với thị trường trái phiếu”, bà Xixi Sun, người đứng đầu bộ phận phát hành trái phiếu Trung Quốc tại Citi, cho biết. “Điều này sẽ hỗ trợ đồng nhân dân tệ ngoài khơi cả trên thị trường phát hành sơ cấp lẫn thị trường thứ cấp”.
Cùng ngày, các nhà chức trách cũng công bố một nền tảng giao dịch do Sở Giao dịch chứng khoán Hồng Kông hỗ trợ, dành cho trái phiếu nhân dân tệ ngoài khơi; đồng thời tăng hơn gấp đôi hạn mức cho vay bằng nhân dân tệ của Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông (HKMA) đối với các ngân hàng tại Hồng Kông, lên 500 tỷ nhân dân tệ.
Các biện pháp này được triển khai cùng thời điểm Hồng Kông bắt đầu thử nghiệm hệ thống thanh toán bù trừ tập trung cho vàng và hợp đồng tương lai vàng tính bằng nhân dân tệ.
Hệ thống này được vận hành với sự phối hợp của Sàn Giao dịch vàng Thượng Hải, nằm trong nỗ lực lâu dài của Hồng Kông nhằm trở thành trung tâm giao dịch vàng.
“Trong bối cảnh châu Á chiếm hơn 60% nhu cầu vàng thỏi toàn cầu vào năm 2025, Hồng Kông có vị thế thuận lợi để đóng vai trò trung tâm thanh toán bù trừ vàng của khu vực và là cửa ngõ cho các nhà đầu tư toàn cầu”, ông David Liao, đồng Tổng Giám đốc điều hành khu vực châu Á và Trung Đông của HSBC, nhận định.