Trong vài tháng đầu năm 2023, lĩnh vực công nghệ đã có mức tăng trưởng đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, trong vài tháng qua, nhà đầu tư trở nên rất lo lắng về tình trạng lạm phát không giảm và lãi suất cao hơn dự kiến.
Kể từ ngày 19/7, thời điểm đạt mức cao nhất trong năm, chỉ số Nasdaq Composite đã giảm 9%, trong khi Chỉ số công nghệ thông tin S&P 500, thước đo hiệu quả hoạt động của các công ty CNTT theo chỉ số chuẩn, đã giảm 10%.
Sự sụt giảm này là một sự thay đổi lớn so với cách hoạt động của công nghệ từ đầu tháng 1 đến cuối tháng 6.
Trong nửa đầu năm 2023, AI đã giúp thúc đẩy sự bùng nổ trong lĩnh vực này. Nhóm "Magnificent Seven" gồm các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn đã khiến Nasdaq và S&P 500 đạt được mức tăng khổng lồ.
Nhưng kể từ giữa tháng 7, khi lãi suất lên mức cao nhất, các nhà đầu tư lại bắt đầu lo lắng về chúng. Điều này là do Cục Dự trữ Liên bang đã ra tín hiệu rằng họ sẽ duy trì chi phí đi vay ở mức hiện tại cho đến năm 2024 trong nỗ lực kiềm chế lạm phát, vẫn còn một chặng đường dài so với mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.
Chủ tịch Jerome Powell cho biết hồi đầu tháng này rằng Fed hiện sẽ "tiến hành một cách thận trọng" trong cuộc chiến chống giá cả tăng cao, nhưng cơ quan này sẽ không bắt đầu cắt giảm lãi suất cho đến giữa năm sau.
Công cụ Fedwatch của CME Group cho thấy hầu hết các nhà đầu tư không nghĩ rằng ngân hàng trung ương sẽ bắt đầu nới lỏng cho đến tháng 7 năm 2024.
Lãi suất cao hơn có xu hướng gây tổn hại cho cổ phiếu công nghệ và các cổ phiếu tăng trưởng khác hơn so với các cổ phiếu khác vì chúng phụ thuộc nhiều hơn vào việc vay tiền để tăng dòng tiền trong tương lai.
Pv tổng hợp