Chiều 4/6 (giờ địa phương), tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã dự và phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg (SPIEF) lần thứ 29.
Diễn đàn năm nay thu hút sự tham dự của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, lãnh đạo cấp cao nhiều quốc gia khu vực châu Á, Trung Đông, châu Phi, Mỹ Latinh cùng hơn 20.000 đại biểu đến từ trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Với chủ đề “Đối thoại thực chất - Con đường hướng tới tương lai”, diễn đàn tập trung thảo luận các vấn đề chiến lược của kinh tế thế giới như chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, an ninh kinh tế, vai trò của các nền kinh tế mới nổi và phát triển bao trùm.
![]() |
| Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề xuất 3 ưu tiên hợp tác tại Diễn đàn Kinh tế Saint Petersburg |
Phát biểu tại phiên khai mạc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao ý nghĩa của chủ đề diễn đàn trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động sâu sắc về kinh tế, công nghệ và môi trường an ninh. Theo ông, đối thoại và hợp tác tiếp tục là con đường hiệu quả nhất để thu hẹp khác biệt, củng cố lòng tin và tạo dựng các động lực tăng trưởng mới.
Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng Thường trực đề xuất ba định hướng hợp tác lớn.
Thứ nhất, củng cố tính ổn định và hiệu quả của các khuôn khổ hợp tác quốc tế. Theo Phó Thủ tướng Thường trực, các quốc gia cần thúc đẩy kết nối thay vì phân tách, duy trì môi trường thương mại và đầu tư tự do, mở, minh bạch, bao trùm trên cơ sở luật pháp quốc tế, đồng thời tăng cường khả năng chống chịu của các chuỗi cung ứng thiết yếu.
Ông nhấn mạnh không gian Á - Âu đang ngày càng khẳng định vai trò là cầu nối chiến lược giữa các trung tâm tăng trưởng lớn của thế giới. Việt Nam sẵn sàng tham gia tích cực vào các nỗ lực tăng cường kết nối giữa ASEAN với các đối tác Á - Âu, qua đó đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung.
Thứ hai, nâng cao năng lực thích ứng trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ. Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng các công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), cần trở thành động lực thúc đẩy năng suất lao động, đổi mới sáng tạo và phát triển bao trùm, thay vì tạo ra những rào cản công nghệ mới giữa các quốc gia.
![]() |
| Diễn đàn Kinh tế Saint Petersburg. Nguồn ảnh VOV |
Để đạt được mục tiêu này, các nước cần tăng cường hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chia sẻ tri thức, hài hòa các tiêu chuẩn công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ các quốc gia đang phát triển tham gia sâu hơn vào nền kinh tế số toàn cầu.
Thứ ba, nâng cao tính tự cường và khả năng ứng phó trước các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các rủi ro phi truyền thống. Theo Phó Thủ tướng Thường trực, điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các quốc gia trong công tác dự báo, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và huy động nguồn lực tài chính.
Nhấn mạnh yếu tố con người trong tiến trình phát triển, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho rằng mọi chiến lược phát triển cần đặt con người ở vị trí trung tâm, bảo đảm mỗi quốc gia và mỗi người dân đều có điều kiện thích ứng tốt hơn với các biến động, nâng cao năng lực tự chủ và được thụ hưởng thành quả của phát triển bền vững.
Những đánh giá và đề xuất của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã nhận được sự đồng tình và đánh giá cao của các đại biểu tham dự diễn đàn.