Thứ hai 12/10/2026 07:16
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Thời cuộc

Chủ tịch BRG Nguyễn Thị Nga được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Ngày 12/9, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 50 năm Hành trình kiến tạo phát triển và đón nhận các danh hiệu, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho Tập đoàn BRG.
Tập đoàn BRG vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Công An trong phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ Quốc

Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, cùng các đại biểu, đối tác trong nước và quốc tế.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho bà Nguyễn Thị Nga. Đây là sự ghi nhận đối với những thành tích đặc biệt xuất sắc của bà trong lao động, sáng tạo, phụng sự và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Tập đoàn BRG cũng vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Bên cạnh đó, Bộ Công an trao Bằng khen cho Tập đoàn vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chủ tịch BRG Nguyễn Thị Nga được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Tập đoàn BRG.

Hành trình kiến tạo những giá trị thiết thực

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao quá trình cống hiến của Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga, gắn với tiến trình đổi mới và hội nhập của đất nước. Với tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh tiên phong và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, bà Nguyễn Thị Nga đã dẫn dắt đội ngũ xây dựng Tập đoàn BRG, tạo việc làm, đóng góp cho ngân sách nhà nước và tham gia giải quyết nhiều vấn đề xã hội.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga tiếp tục lãnh đạo Tập đoàn BRG cụ thể hóa tinh thần các Nghị quyết số 41-NQ/TW, 57-NQ/TW và 68-NQ/TW; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; đồng thời xây dựng đội ngũ kế cận có năng lực, bản lĩnh và đạo đức kinh doanh.

Chủ tịch BRG Nguyễn Thị Nga được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo và chúc mừng tại buổi lễ.

Trên cương vị Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, bà Nguyễn Thị Nga được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với Đảng, Nhà nước; tham gia đóng góp xây dựng chính sách và lan tỏa văn hóa kinh doanh liêm chính, trách nhiệm.

Hành trình phát triển của Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga bắt đầu từ quan niệm hoạt động kinh doanh phải tạo ra những sản phẩm nâng cao chất lượng cuộc sống, mở thêm cơ hội việc làm và đóng góp trực tiếp cho sự phát triển của đất nước. Năm 1993, bà thành lập doanh nghiệp xuất khẩu đầu tiên, đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của Tập đoàn BRG. Từ đó, BRG từng bước trở thành tập đoàn kinh tế - dịch vụ tư nhân đa ngành, hoạt động trong nhiều lĩnh vực thiết yếu, tạo việc làm cho hơn 22.000 cán bộ, nhân viên và đóng góp vào ngân sách nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tập đoàn BRG
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tập đoàn BRG.

Với khát vọng “đưa tinh hoa thế giới về Việt Nam, đưa giá trị Việt Nam ra thế giới”, Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga đã thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược giữa BRG với nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới như Hilton, Marriott International, IHG, Accor và Sumitomo Corporation.

Thông qua các mối quan hệ hợp tác này, tri thức quản trị, công nghệ và kinh nghiệm vận hành quốc tế được chuyển giao; nguồn nhân lực Việt Nam có thêm cơ hội được đào tạo; nhiều công trình, sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao được hình thành.

Bà Nguyễn Thị Nga cũng dành nhiều tâm huyết phục dựng và phát triển Gốm Chu Đậu, dòng gốm Việt có lịch sử từ thế kỷ XV. Hiện vật Gốm Chu Đậu hiện được lưu giữ, trưng bày tại 46 bảo tàng thuộc 32 quốc gia, góp phần giới thiệu bản sắc, tài hoa và sức sáng tạo của Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Phát triển doanh nghiệp gắn với trách nhiệm đối với quốc gia

Đối với Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga, phát triển doanh nghiệp luôn đi cùng trách nhiệm đối với quốc gia và việc tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Trong giai đoạn 2024-2025, Tập đoàn BRG đã dành gần 600 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội và phát triển hạ tầng thiết yếu. Gần 3.800 căn nhà được xây mới hoặc sửa chữa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người có công và các đối tượng chính sách.

Tập đoàn cũng dành nguồn lực xây dựng trường học, hỗ trợ cơ sở y tế, trao học bổng, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và trồng hàng triệu cây xanh tại nhiều địa phương. Những hoạt động này góp phần bảo vệ môi trường, phục hồi hệ sinh thái và tạo thêm sinh kế cho người dân.

Bên cạnh công tác điều hành doanh nghiệp, Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga còn tích cực tham gia góp ý hoàn thiện chính sách, kết nối thị trường, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ thông qua các tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp.

Trước khi được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, bà Nguyễn Thị Nga đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Công dân Thủ đô ưu tú cùng nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế.

Phát biểu đáp từ tại buổi lễ, Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga bày tỏ niềm xúc động, tự hào và lòng tri ân sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, địa phương, đối tác và cộng đồng.

Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Tập đoàn BRG phát biểu đáp từ tại buổi lễ.
Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Tập đoàn BRG phát biểu đáp từ tại buổi lễ.

Bà Nguyễn Thị Nga khẳng định danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và Huân chương Lao động hạng Nhất không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân bà, mà còn là sự ghi nhận trí tuệ, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và ý chí cống hiến của hơn 22.000 cán bộ, nhân viên Tập đoàn BRG.

“Những phần thưởng cao quý hôm nay sẽ được chúng tôi chuyển hóa thành hành động cụ thể, thành chuẩn mực cao hơn trong từng công trình, sản phẩm, dịch vụ và thành những giá trị thiết thực hơn để phụng sự đất nước”, Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga khẳng định.

Trên chặng đường mới, bà Nguyễn Thị Nga cho biết Tập đoàn BRG cam kết đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu; giữ vững kỷ cương, thượng tôn pháp luật; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực phát triển.

Tập đoàn sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, chăm lo đời sống người lao động, thực hiện trách nhiệm với cộng đồng và phụng sự xã hội, qua đó kiến tạo những giá trị có sức lan tỏa, đóng góp vào sự phát triển phồn vinh, hùng cường và hạnh phúc của Việt Nam.

Tin bài khác
Sơn La nâng tầm Arabica, chinh phục thị trường quốc tế

Sơn La nâng tầm Arabica, chinh phục thị trường quốc tế

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị Sơn La đẩy mạnh chế biến sâu, chuyển đổi xanh và phát triển chuỗi giá trị để đưa Arabica vươn tầm thế giới.
Nga chuyển thông điệp của Iran tới Mỹ

Nga chuyển thông điệp của Iran tới Mỹ

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tác động mạnh tới thị trường năng lượng thế giới, Moskva thúc đẩy trao đổi với Washington về khả năng chấm dứt chiến sự tại Iran, đồng thời đạt thỏa thuận cung cấp dầu diesel cho thị trường.
Vụ Tami Natural: Trách nhiệm của Amity và nghệ sĩ Quyền Linh đến đâu?

Vụ Tami Natural: Trách nhiệm của Amity và nghệ sĩ Quyền Linh đến đâu?

Vụ việc Tami Natural đặt ra một câu hỏi không chỉ dành cho người nổi tiếng, mà còn với bất kỳ ai tham gia đầu tư, điều hành hay quảng bá sản phẩm: Khi doanh nghiệp xảy ra sai phạm, trách nhiệm của mỗi cá nhân này được xác định đến đâu?
Gia Lai quyết tâm đưa "Đối thoại Quy Nhơn về Khí hậu và Chuyển đổi" trở thành diễn đàn quốc tế thường niên

Gia Lai quyết tâm đưa "Đối thoại Quy Nhơn về Khí hậu và Chuyển đổi" trở thành diễn đàn quốc tế thường niên

Tại Hội nghị quốc tế “Đối thoại Quy Nhơn về Khí hậu và Chuyển đổi” khai mạc sáng 10/10, lãnh đạo tỉnh Gia Lai khẳng định sẽ đồng hành lâu dài cùng Ban tổ chức, hướng tới đưa sự kiện trở thành diễn đàn quốc tế thường niên từ năm 2027. Tỉnh cam kết tạo điều kiện về tổ chức, hạ tầng và hợp tác quốc tế để Quy Nhơn trở thành điểm hẹn uy tín về khí hậu và chuyển đổi.
Kinh tế chăm sóc: “Mỏ vàng” mới cho nữ doanh nhân Việt?

Kinh tế chăm sóc: “Mỏ vàng” mới cho nữ doanh nhân Việt?

Một thị trường mới đang mở ra phía sau những công việc chăm sóc vốn lâu nay bị xem là “việc nhà”. Điều đáng nói là phụ nữ không chỉ là lực lượng lao động của thị trường này, mà còn có thể trở thành những nữ doanh nhân, chủ doanh nghiệp và người kiến tạo hệ sinh thái chăm sóc. Đây có thể là một hướng đi đáng chú ý của Việt Nam khi chuẩn bị cho APEC 2027
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Ưu tiên khơi thông pháp lý cho đầu tư và kinh doanh

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Ưu tiên khơi thông pháp lý cho đầu tư và kinh doanh

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, xử lý những quy định pháp luật bất cập, cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; đồng thời làm rõ nguyên nhân, tác động và phương án khắc phục, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp.
Hải Phòng: Kiến An mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp từ khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Hải Phòng: Kiến An mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp từ khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Các chính sách ưu đãi thuế, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và cơ chế đặc thù của Hải Phòng đang mở ra dư địa phát triển mới cho cộng đồng doanh nghiệp. Phường Kiến An cam kết đồng hành, đưa chính sách vào thực tiễn, tạo động lực thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững.
Điện Biên tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công cuối năm

Điện Biên tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công cuối năm

Giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 70% kế hoạch đến hết tháng 9/2026, Điện Biên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành mục tiêu cả năm.
Phú Thọ đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11%, giải ngân 100% vốn đầu tư công

Phú Thọ đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11%, giải ngân 100% vốn đầu tư công

Phú Thọ đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 11%, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch và đẩy nhanh các dự án trọng điểm.
WTO nâng dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2026 lên 3,9%

WTO nâng dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2026 lên 3,9%

Làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành động lực quan trọng của thương mại toàn cầu, giúp Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nâng dự báo tăng trưởng năm 2026 lên 3,9%, cao hơn đáng kể so với mức 1,9% đưa ra trước đó. Tuy nhiên, xung đột tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng vẫn là những yếu tố gây sức ép lên triển vọng thương mại.
Nhật Bản rà soát hàng chục tỷ USD để hiện thực hóa cam kết của Thủ tướng Takaichi

Nhật Bản rà soát hàng chục tỷ USD để hiện thực hóa cam kết của Thủ tướng Takaichi

Chính phủ Nhật Bản mở rộng rà soát 201 quỹ đặc biệt và hàng loạt chương trình trợ cấp, trong nỗ lực tìm nguồn lực cho các cam kết chính sách tốn kém mà không làm gia tăng áp lực nợ công.
Tăng tốc chuyển đổi số, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và du lịch

Tăng tốc chuyển đổi số, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và du lịch

Trong 3 tháng cuối năm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung hoàn thiện các dự án luật, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.
Bổ nhiệm ông Lê Quang Tự Do làm Cục trưởng Cục Báo chí

Bổ nhiệm ông Lê Quang Tự Do làm Cục trưởng Cục Báo chí

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều động, bổ nhiệm ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí. Quyết định được công bố sáng 9/10, trong bối cảnh Bộ triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý.
Chỉ đạo mới nhất của Chính phủ về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Chỉ đạo mới nhất của Chính phủ về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị chu đáo các hoạt động văn hóa, lễ hội dịp cuối năm, tổ chức tốt Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần lễ Văn hóa – Đại đoàn kết dân tộc năm 2026; đồng thời gắn bảo tồn, phát huy giá trị di sản với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa.
Việt Nam - Lào hướng tới kim ngạch thương mại 10 tỷ USD vào năm 2030

Việt Nam - Lào hướng tới kim ngạch thương mại 10 tỷ USD vào năm 2030

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith thống nhất thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam - Lào theo hướng thực chất, hiệu quả; tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, đẩy nhanh các dự án kết nối hạ tầng chiến lược, tạo động lực đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD vào năm 2030.