Trong không khí trang nghiêm và thành kính, sáng 6/7, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Lễ truy điệu, an táng 173 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia. Buổi lễ có sự tham dự của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo Trung ương, Quân khu 7 và địa phương, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.
![]() |
| Lễ truy điệu 173 hài cốt liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh. |
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng (xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh), Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân địa phương long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 173 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia, được quy tập trong đợt 2, giai đoạn 25 (mùa khô 2025-2026).
Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Quân khu 7, lãnh đạo tỉnh và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân. Trong không khí thiêng liêng, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế trên đất nước Campuchia.
![]() |
| Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết và các đại biểu thực hiện nghi thức di quan, an táng hài cốt liệt sĩ. |
Theo báo cáo tại buổi lễ, trong đợt 2 của giai đoạn 25, các Đội K làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập đã vượt qua nhiều khó khăn về địa hình, thời tiết và nguồn thông tin. Từ những ký ức của nhân chứng, sự hỗ trợ của chính quyền, lực lượng chức năng và người dân nước bạn, các đơn vị đã tìm kiếm, cất bốc được 173 hài cốt liệt sĩ. Như vậy, sau giai đoạn 25, tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập đạt 511 trường hợp. Đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng hai nước, đồng thời phản ánh tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của lực lượng thực hiện nhiệm vụ.
Đến nay, trải qua 25 giai đoạn tìm kiếm tại Campuchia, các lực lượng đã quy tập, hồi hương 9.183 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 282 trường hợp xác định được danh tính và địa chỉ. Những con số ấy không chỉ là kết quả của quá trình bền bỉ nhiều năm mà còn góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng mong mỏi của nhiều gia đình có thân nhân hy sinh chưa tìm được nơi yên nghỉ.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh, mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là một hành trình trở về đầy ý nghĩa, góp phần vơi đi nỗi chờ đợi của thân nhân và khẳng định đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam. Theo Chủ tịch UBND tỉnh, kết quả đạt được là minh chứng sinh động cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác đền ơn đáp nghĩa; đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của các lực lượng làm nhiệm vụ trong nhiều năm qua.
![]() |
| Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn phát biểu tại buổi lễ |
Lãnh đạo tỉnh cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Chính phủ, Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, các bộ, ngành Trung ương; Chính phủ, Quân đội Hoàng gia, chính quyền và nhân dân Campuchia, cùng các tổ chức, cá nhân của hai nước đã luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để công tác tìm kiếm, quy tập đạt nhiều kết quả tích cực. Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, lãnh đạo Tây Ninh khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và hồi hương các liệt sĩ còn nằm lại trên đất bạn với tinh thần trách nhiệm cao nhất, để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc đều được trở về trong lòng đất mẹ.
Sau lễ truy điệu, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo Trung ương, Quân khu 7 và tỉnh Tây Ninh thực hiện nghi thức di quan, an táng 173 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng. Trong tiếng nhạc trầm hùng và không khí trang nghiêm, từng phần mộ được an táng trong sự xúc động của các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Những nén hương được thắp lên không chỉ để tưởng nhớ công lao của các Anh hùng liệt sĩ mà còn thể hiện sự tiếp nối truyền thống tri ân của các thế hệ hôm nay.
![]() |
| Lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất Campuchia tiếp tục hoàn thành sứ mệnh đưa đồng đội trở về Tổ quốc. |
Công tác tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ nhiều năm qua luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, coi đây là nhiệm vụ chính trị, nhân văn sâu sắc. Hoạt động này không chỉ góp phần thực hiện chính sách đối với người có công mà còn vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia, nơi từng ghi dấu sự hy sinh của các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong thời kỳ làm nhiệm vụ quốc tế.
Lễ truy điệu và an táng tại Tây Ninh thêm một lần khẳng định sự trân trọng đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ. Đồng thời, đây cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ truyền thống yêu nước, giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử dân tộc và giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay.