Nghệ An: Công an huyện Nghi Lộc đối thoại với các doanh nghiệp về công tác cải cách hành chính

17:48 25/08/2022

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vừa tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp về công tác cải cách hành chính.

Công an huyện Nghi Lộc vừa tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn về công tác cải cách hành chính (CCHC). Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng, chuyên viên theo dõi công tác CCHC thuộc Công an tỉnh Nghệ An, đại diện lãnh đạo huyện Nghi Lộc, lãnh đạo Công an huyện cùng đông đảo đại diện các doanh nghiệp có trụ sở và thường xuyên hoạt động trên địa bàn. 

Ảnh minh họa
Công an huyện Nghi Lộc chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn về công tác cải cách hành chính.

Tại Hội nghị đối thoại, đại diện lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc đã thông tin khái quát kết quả CCHC nổi bật của đơn vị trong những năm qua. Theo đó, công tác CCHC của đơn vị đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Năm 2021, Công an huyện Nghi Lộc xếp thứ 03 về chỉ số CCHC trong toàn lực lượng Công an Nghệ An. Đơn vị đã chủ động quán triệt quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo CCHC, vì Nhân dân phục vụ của Đảng ủy, của lãnh đạo Công an tỉnh và Công an huyện đến 100% cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở cán bộ chiến sĩ, nhất là lực lượng thường xuyên tiếp xúc với Nhân dân phải có thái độ đúng mực, tận tình. Song song với đó, Công an huyện Nghi Lộc đã chủ động tăng cường các biện pháp CCHC, phát huy các biện pháp đã có hiệu quả và tích cực nghiên cứu, áp dụng các biện pháp CCHC mới để nâng cao hiệu quả. 

Ảnh minh họa
Đại diện một số doanh nghiệp nêu kiến nghị tại Hội nghị.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của doanh nghiệp trên địa bàn về công tác CCHC. Hầu hết các ý kiến đều ghi nhận, hài lòng về công tác tiếp công dân, giải quyết các thủ tục hành chính của cán bộ chiến sĩ Công an huyện Nghi Lộc, trong đó tập trung vào một số đề nghị như: Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; những vướng mắc trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại các doanh nghiệp; đảm bảo vệ sinh môi trường; công tác cấp tạm trú, tạm vắng, đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động; công tác phòng cháy, chữa cháy của các công ty trong khu công nghiệp trên địa bàn…

Ảnh minh họa
Đại diện Đội CSGT Công an huyện Nghị Lộc giải đáp một số vấn đề liên quan mà các doanh nghiệp kiến nghị.

Trên cơ sở các kiến nghị của doanh nghiệp, đại diện các đội công tác của Công an huyện Nghi Lộc đã giải đáp thỏa đáng. Sau khi chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc mà các doanh nghiệp trên địa bàn đang gặp phải, phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tá Lê Đức Dũng - Trưởng Công an huyện Nghi Lộc nhấn mạnh: Công an huyện sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp và kiến nghị với Công an tỉnh Nghệ An một số giải pháp để làm tốt công tác CCHC trong thời gian tới, với mục tiêu cao nhất là lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo trong công tác CCHC, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần đẩy mạnh công tác CCHC trong Công an tỉnh Nghệ An… 

Ảnh minh họa
Trung tá Lê Đức Dũng - Trưởng Công an huyện Nghi Lộc phát biểu kết luận Hội nghị.

Hội nghị nêu trên là dịp để các doanh nghiệp và lực lượng Công an thẳng thắn trao đổi, đưa ra những kiến nghị, giải pháp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các doanh nghiệp, với mục đích tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành Công an trên địa bàn huyện.

Văn Cương