Thứ tư 06/05/2026 14:33
Hotline: 024.355.63.010
Kinh doanh

Lộ diện “kho tiền” của 10 "ông vua tiền mặt" trên sàn chứng khoán

12/10/2020 00:00
Tổng “kho tiền” của 10 “ông vua tiền mặt" hiện lên tới trên 200.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 8,4 tỷ USD, cao hơn giá trị tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cộng lại.

Ở góc độ doanh nghiệp, "tiền mặt là vua" là cách ví von được giới tài chính dùng để nói về tầm quan trọng của tiền mặt. Trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp đều phải nắm giữ một lượng tiền mặt nhất định, dù ít hay nhiều.

Đặc biệt, trong bối cảnh dại dịch Covid-19 vẫn phức tạp khiến cho nhiều hoạt động kinh doanh sản xuất của các doanh nghiệp bị ngưng trệ. Các doanh nghiệp sẽ gặp áp lực nhất định về dòng tiền đầu tư, sản xuất kinh doanh và trả nợ vay.

Chính vì vậy, việc sở hữu lượng tiền mặt "khủng" như nắm trong tay "bảo hiểm an toàn" trong mùa dịch, không chỉ giúp giảm rủi ro tài chính, chủ động trang trải các chi phí hoạt động, xử lý những tình huống khẩn cấp, mà còn giúp doanh nghiệp có thể chủ động trong đầu tư khi cơ hội xuất hiện.

Lộ diện “kho tiền” của 10 “đại gia” tiền mặt trên sàn chứng khoán - Ảnh 1.

Tổng “kho tiền” của 10 “ông vua tiền mặt" hiện lên tới trên 200.000 tỷ đồng tính đến 30/6/2020.

Thống kê từ Báo cáo tài chính quý II/2020 của các doanh nghiệp đang niêm (không bao gồm nhóm tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vốn là những ngành nghề đặc thù "kinh doanh tiền" có số dư tiền và dòng tiền luân chuyển cao) cho thấy, bất chấp dịch Covid-19 "kho tiền" (bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn dưới 1 năm) của nhiều doanh nghiệp vẫn lên tới hàng vạn tỷ đồng. Riêng lượng tiền lãi từ gửi ngân hàng cũng đóng góp đáng kể vào lợi nhuận của các công ty này trong nửa đầu năm nay.

10 đại gia có "kho tiền" khủng trên sàn chứng khoán

Dẫn đầu về lượng tiền mặt và tiền gửi đang sở hữu trong nhiều năm qua, Tổng công ty Khí Việt Nam (GAS) đang nắm 33.641 tỷ đồng. Tuy nhiên, với "kho tiền" này, GAS đã chính thức lùi về phía sau Tổng công ty cổ phần Cảng hàng không (ACV). Tính đến cuối tháng 6, "kho tiền" của ACV đã lên tới 33.826 tỷ đồng.

Với lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng ở mức kỷ lục, nửa đầu năm nay ACV thu về 1.103 tỷ đồng lãi tiền gửi. Trong khi đó, lãi tiền gửi của GAS là 709 tỷ đồng.

Lộ diện “kho tiền” của 10 “đại gia” tiền mặt trên sàn chứng khoán - Ảnh 2.

TOP 10 doanh nghiệp có "kho tiền" lớn nhất trong nửa đầu năm 2020.

Vị trí thứ ba thuộc về Tập đoàn Vingroup (VIC) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng với 27.840 tỷ đồng. Kế tiếp là Vinamilk với 18.540 tỷ đồng, tăng 3.400 tỷ so với đầu kỳ. Cũng chính vì vậy, từ vị trí thứ 7 về lượng tiền mặt, đứng sau Tập đoàn Xăng dầu (PLX), Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB) và Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEA) đến cuối tháng 6/2020, Vinamilk đã bất ngờ bứt phá và vượt mặt cả 3 "ông lớn" này.

Hiện "kho tiền" của Tập đoàn Xăng dầu (PLX), Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB) và Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEA) lần lượt là 17.150 tỷ đồng; 16.030 tỷ đồng và 14.671 tỷ đồng.

Lộ diện “kho tiền” của 10 “đại gia” tiền mặt trên sàn chứng khoán - Ảnh 3.

Các đại gia sở hữu tiền mặt "khủng", gửi ngân hàng cũng kiếm cả nghìn tỷ đồng.

Tạo bất ngờ lớn nhất chính là Tập đoàn Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long. Với hơn 6.200 tỷ đồng "tích tụ" được trong nửa đầu năm nay, "kho tiền" của tập đoàn Hòa Phát từ mức 5.600 tỷ cuối quý IV/2019 nhảy vọt" lên hơn 12.000 tỷ đồng và trở thành doanh nghiệp thứ 10 có lượng tiền và tương đương tiền lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Mặc dù vậy, khoản lợi nhuận (lãi tiền gửi) mang về cho Hòa Phát có phần "khiêm tốn" hơn so với các doanh nghiệp khác (chỉ 169 tỷ đồng).

Vị trí này vào cuối năm 2019 thuộc về Tập đoàn Masan của ông Nguyễn Đăng Quang. Tuy nhiên, cuối tháng 6/2020, Masan của ông Nguyễn Đăng Quang chỉ còn khoảng 4.700 tỷ đồng (tiền và tương đương tiền), và đầu tư tài chính ngắn hạn xấp xỉ 267 tỷ đồng.

Lộ diện “kho tiền” của 10 “đại gia” tiền mặt trên sàn chứng khoán - Ảnh 4.

Tính đến cuối tháng 6/2020, tổng cộng lượng tiền mặt của 10 "ông vua" tiền mặt lên tới trên 200.546 tỷ đồng (tương ứng khoảng 8,3 tỷ USD), trong khi cuối năm 2019 con số này là 184.555 tỷ đồng.

Nếu theo vốn hóa hiện tại, thì lượng tiền này ngang ngửa vốn hóa của Vinamilk (203.219 tỷ đồng) và có thể mua đứt cả nhà băng lớn như BIDV (156.859 tỷ đồng). Số tiền này cao hơn tổng giá trị tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cộng lại (tính theo bảng cập nhật tài sản danh sách tỷ phú của Forbes).

Tổng cộng số lãi tiền gửi tại 10 doanh nghiệp này cũng lên tới 5.549 tỷ đồng, tương đương lợi nhuận sau thuế của "ông lớn" ngành sữa Vinamilk (5.701 tỷ đồng), hay ngân hàng Techcombank của tỷ phú Hồ Hùng Anh (5.394 tỷ đồng).

Tiền nhiều nhưng đi vay cũng nhiều

Mặc dù có lượng tiền mặt "khủng" nhưng không ít doanh nghiệp trong nhóm cũng đang ghi nhận những khoản vay lớn.

Điển hình như ACV, doanh nghiệp này hiện đang vay trên 15.250 tỷ đồng. Trong 6 tháng vừa qua, ACV cũng phải chi trả 47 tỷ đồng chi phí lãi vay cho những khoản vay này.

Kỷ lục về lãi vay phải kể đến là VIC của tỷ phú Phạm Nhật Vượng với 5.367 tỷ đồng, tương ứng gần 30 tỷ đồng lãi vay mỗi ngày. Khoản nợ vay và thuê tài chính của VIC cũng đạt con số kỷ lục với 138.361 tỷ đồng tính đến cuối tháng 6/2020.

Ngược lại, một số doanh nghiệp sở hữu lượng tiền mặt khủng và đi vay ít. Điển hình như Sabeco dư nợ hiên nay của doanh nghiệp này chỉ vào khoảng 905 tỷ đồng. Hay như VEA chỉ vay 180 tỷ đồng hay GAS (2.211 tỷ đồng). Do đó, GAS cũng là doanh nghiệp đang có chênh lệch tiền mặt và nợ vay cao nhất (dương 31.430 tỷ đồng).

Ngược lại, tại Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long dù lượng tiền gửi tăng cao so với đầu năm song nợ vay của doanh nghiệp này vẫn cao hơn tới 30.000 tỷ so với "kho tiền" của doanh nghiệp này.

Nhật Minh

Tin bài khác
Cổ phiếu BSR "cháy hàng" phiên sáng: Vốn hóa tiến sát 5 tỷ USD sau lãi kỷ lục

Cổ phiếu BSR "cháy hàng" phiên sáng: Vốn hóa tiến sát 5 tỷ USD sau lãi kỷ lục

Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đang trở thành "thỏi nam châm" hút dòng tiền mạnh nhất nhóm dầu khí khi bất ngờ bật tăng kịch trần ngay đầu tuần giao dịch. Không chỉ hưởng lợi từ giá dầu thế giới, sức nóng của mã cổ phiếu tỷ đô này còn đến từ mức lợi nhuận sau thuế đột biến hơn 8.000 tỷ đồng và lộ trình niêm yết lên sàn HOSE đang đi vào giai đoạn nước rút.
Novaland: Giảm kịch sàn, chốt tại 19.100 đồng/cổ phiếu

Novaland: Giảm kịch sàn, chốt tại 19.100 đồng/cổ phiếu

Phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ tháng Tư mở ra với diễn biến giằng co bất ngờ: cổ phiếu NVL của Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) giảm kịch sàn, chốt tại 19.100 đồng/cổ phiếu.
Mất tiền oan vì "mã 4 số" bí ẩn: Tại sao quẹt thẻ đúng chỗ vẫn không được hoàn tiền?

Mất tiền oan vì "mã 4 số" bí ẩn: Tại sao quẹt thẻ đúng chỗ vẫn không được hoàn tiền?

Bạn hí hửng quẹt thẻ tại một quán cà phê sang trọng vì ngân hàng quảng cáo "hoàn tiền 10% cho ẩm thực". Thế nhưng, kỳ sao kê tới, số tiền hoàn lại là... 0 đồng. Đừng vội mắng ngân hàng gian dối, có thể lỗi nằm ở cái mã số "định danh" mà quán đó đăng ký với tổ chức thẻ. Hãy cùng bóc tách mã MCC – bí kíp giúp bạn quẹt đâu thắng đó!
Nghệ thuật "bào thẻ" 2026: Cẩm nang tra cứu mã MCC để không hụt ưu đãi

Nghệ thuật "bào thẻ" 2026: Cẩm nang tra cứu mã MCC để không hụt ưu đãi

Trong giới dùng thẻ tín dụng, sự khác biệt giữa một "Chủ tịch" sành sỏi và một người dùng thông thường nằm ở khả năng kiểm soát mã MCC. Đã bao giờ bạn tự tin quẹt thẻ tại một nhà hàng 5 sao nhưng nhận lại 0 đồng hoàn tiền chỉ vì máy POS ở đó đăng ký sai mã ngành? Để không "mất tiền oan", hãy cùng cập nhật ngay danh mục mã MCC phổ biến nhất 2026 – công cụ "sống còn" để tối ưu hóa mọi chi tiêu.
Novaland lãi 10 tỷ đồng mỗi ngày: Bản lĩnh "vượt bão" và con số thù lao gây bất ngờ

Novaland lãi 10 tỷ đồng mỗi ngày: Bản lĩnh "vượt bão" và con số thù lao gây bất ngờ

Vượt qua những rào cản về pháp lý và dòng tiền, kết quả kinh doanh quý I/2026 của Tập đoàn Novaland (mã NVL) không chỉ là những con số tài chính ấn tượng mà còn là lời khẳng định về sức sống mãnh liệt của doanh nghiệp Việt trước những biến động của thị trường.
Lạm phát 2026 có thể lên 5,5%: Giá dầu, điện tăng, lợi nhuận doanh nghiệp co hẹp ra sao?

Lạm phát 2026 có thể lên 5,5%: Giá dầu, điện tăng, lợi nhuận doanh nghiệp co hẹp ra sao?

Lạm phát năm 2026 đang đứng trước nguy cơ nóng lên rõ rệt khi giá năng lượng toàn cầu biến động mạnh, chi phí logistics gia tăng và nhiều mặt hàng thiết yếu chịu áp lực tăng giá. Với kịch bản lạm phát có thể lên tới 5,5%, doanh nghiệp Việt sẽ đối mặt bài toán khó hơn về chi phí, dòng tiền, lợi nhuận và khả năng duy trì sức cạnh tranh trong môi trường kinh doanh ngày càng khắc nghiệt.
Chuỗi đồ uống “co mình” để giữ lợi nhuận

Chuỗi đồ uống “co mình” để giữ lợi nhuận

Sau giai đoạn mở rộng ồ ạt, nhiều chuỗi cà phê và trà sữa tại Việt Nam bắt đầu thu hẹp điểm bán, tái cấu trúc hoạt động nhằm bảo toàn lợi nhuận trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.
Hàng chục nhà đầu tư chờ cơ chế vận hành trung tâm tài chính TP HCM, Đà Nẵng

Hàng chục nhà đầu tư chờ cơ chế vận hành trung tâm tài chính TP HCM, Đà Nẵng

TP HCM và Đà Nẵng đã ghi nhận hàng chục nhà đầu tư đăng ký, bày tỏ quan tâm tham gia trung tâm tài chính quốc tế, trong lúc quy chế vận hành đang được hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền.
Cơ hội nào cho người gửi tiền khi lãi suất ngân hàng giảm nhanh

Cơ hội nào cho người gửi tiền khi lãi suất ngân hàng giảm nhanh

Sau giai đoạn tăng nhanh đầu tháng 4/2026, lãi suất ngân hàng bất ngờ quay đầu giảm trên diện rộng. Khi xu hướng điều hành nghiêng về hạ lãi suất, khoảng thời gian để người gửi tiền tối ưu lợi ích đang dần thu hẹp.
Đề xuất nới cơ chế quản lý ngoại hối cho vốn ngoại: Mở tài khoản từ sớm, tăng linh hoạt dòng tiền đầu tư

Đề xuất nới cơ chế quản lý ngoại hối cho vốn ngoại: Mở tài khoản từ sớm, tăng linh hoạt dòng tiền đầu tư

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng dự thảo Thông tư mới về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam nhằm thay thế Thông tư 06/2019/TT-NHNN, trong bối cảnh hệ thống pháp luật đầu tư có nhiều thay đổi quan trọng. Dự thảo hướng tới đồng bộ hóa quy định với các văn bản mới, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án, đặc biệt ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư.
Chủ tịch Hoà Phát gửi thông điệp tới 300.000 cổ đông, đặt mục tiêu doanh thu kỷ lục 210.000 tỷ đồng

Chủ tịch Hoà Phát gửi thông điệp tới 300.000 cổ đông, đặt mục tiêu doanh thu kỷ lục 210.000 tỷ đồng

Hoà Phát đặt mục tiêu doanh thu 210.000 tỷ đồng và lãi sau thuế 22.000 tỷ đồng trong năm 2026, đồng thời quay lại chia cổ tức tiền mặt sau ba năm. Tại đại hội cổ đông sáng 21/4, Chủ tịch Trần Đình Long gửi thông điệp “tin tưởng và đồng hành” tới gần 300.000 cổ đông của tập đoàn.
Xử phạt doanh nghiệp tư vấn chứng khoán “chui”: Cảnh báo rủi ro từ các khuyến nghị đầu tư trên mạng

Xử phạt doanh nghiệp tư vấn chứng khoán “chui”: Cảnh báo rủi ro từ các khuyến nghị đầu tư trên mạng

Một doanh nghiệp tự quảng bá với thông điệp “không làm mà cũng có ăn” vừa bị cơ quan quản lý xử phạt do cung cấp dịch vụ tư vấn chứng khoán trái phép. Từ vụ việc, cơ quan chức năng tiếp tục phát đi cảnh báo mạnh mẽ về tình trạng lan tràn các khuyến nghị đầu tư thiếu kiểm chứng trên không gian mạng.
Bảo hiểm liên kết đầu tư: Kỳ vọng sinh lời đang lấn át vai trò bảo vệ

Bảo hiểm liên kết đầu tư: Kỳ vọng sinh lời đang lấn át vai trò bảo vệ

Tranh cãi quanh bảo hiểm liên kết đầu tư không chỉ đến từ bản chất “lai” giữa bảo vệ và đầu tư, mà còn phản ánh một giai đoạn thị trường từng nhấn mạnh quá nhiều vào lợi nhuận, khiến không ít người tham gia nhìn sai vai trò của sản phẩm này trong kế hoạch tài chính dài hạn.
Nhà đầu tư đón tuần cao điểm chốt quyền cổ tức, có mã trả 13.000 đồng/cổ phiếu

Nhà đầu tư đón tuần cao điểm chốt quyền cổ tức, có mã trả 13.000 đồng/cổ phiếu

Tuần giao dịch từ 13/4 đến 17/4, thị trường chứng khoán sẽ chứng kiến 6 doanh nghiệp niêm yết đồng loạt chốt quyền nhận cổ tức tiền mặt. Trong đó, Vinexad gây chú ý khi dẫn đầu với tỷ lệ chi trả lên tới 130%, tương đương 13.000 đồng mỗi cổ phiếu.
Nhà đầu tư cá nhân được khấu trừ, nộp thuế thay khi giao dịch tài sản mã hóa

Nhà đầu tư cá nhân được khấu trừ, nộp thuế thay khi giao dịch tài sản mã hóa

Theo quy định mới của Bộ Tài chính, các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa sẽ thực hiện khấu trừ và nộp thay thuế cho nhà đầu tư cá nhân, tổ chức khi phát sinh giao dịch, góp phần minh bạch hóa thị trường và tăng hiệu quả quản lý thuế.