| Bài liên quan |
| IMF nâng dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2026 nhờ làn sóng AI |
Theo Báo cáo cập nhật giữa năm về Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới 2026 vừa được Liên hợp quốc công bố, tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2026 được dự báo chỉ đạt 2,5%, giảm 0,2 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng 1. Sang năm 2027, kinh tế thế giới được kỳ vọng phục hồi nhẹ lên mức 2,8%.
Liên hợp quốc nhận định cuộc khủng hoảng tại Trung Đông đang tác động mạnh tới chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Tình trạng nguồn cung bị gián đoạn khiến giá dầu, khí đốt, chi phí vận chuyển và bảo hiểm tăng mạnh, kéo theo chi phí sản xuất leo thang tại nhiều quốc gia.
![]() |
Dù các doanh nghiệp năng lượng được hưởng lợi từ đà tăng giá, áp lực chi phí lại đè nặng lên doanh nghiệp sản xuất và người tiêu dùng trên toàn cầu.
Một trong những mối lo lớn nhất hiện nay là nguy cơ lạm phát lương thực gia tăng. Báo cáo cho biết nguồn cung phân bón đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến giá phân bón tăng cao và có thể làm suy giảm năng suất cây trồng trong thời gian tới.
Liên hợp quốc cảnh báo xu hướng giảm lạm phát toàn cầu kéo dài từ năm 2023 đang bị đảo chiều. Theo dự báo, lạm phát tại các nền kinh tế phát triển sẽ tăng từ 2,6% năm 2025 lên 2,9% trong năm 2026; trong khi nhóm nền kinh tế đang phát triển có thể tăng từ 4,2% lên 5,2%.
Bên cạnh đó, chi phí vay vốn tăng cao và áp lực dòng vốn rút khỏi các thị trường mới nổi tiếp tục tạo thêm thách thức đối với các quốc gia đang phát triển, đặc biệt là những nền kinh tế phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu và lương thực.
Báo cáo cũng cho thấy tác động của cuộc khủng hoảng không diễn ra đồng đều giữa các khu vực. Tây Á được đánh giá là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi tăng trưởng dự kiến giảm mạnh từ 3,6% năm 2025 xuống còn 1,4% trong năm 2026. Ngoài cú sốc năng lượng, khu vực này còn chịu thiệt hại về cơ sở hạ tầng, gián đoạn sản xuất dầu mỏ, thương mại và du lịch.
Trong khi đó, ở nhiều khu vực khác, mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào khả năng ứng phó và mức độ phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu.
Ông Li Junhua nhận định cuộc khủng hoảng Trung Đông đang làm gia tăng sức ép đối với các nền kinh tế đang phát triển, trong bối cảnh nguồn lực dành cho phát triển bền vững ngày càng bị thu hẹp.
Theo Liên hợp quốc, dù thị trường lao động toàn cầu vẫn duy trì ổn định, nhu cầu tiêu dùng chưa suy giảm mạnh và các lĩnh vực liên quan đến trí tuệ nhân tạo tiếp tục hỗ trợ thương mại, đầu tư, nhưng những yếu tố này khó có thể bù đắp hoàn toàn các rủi ro đang lan rộng trong nền kinh tế thế giới.